Con đã khóc ,,,,


Xa quê 7 năm , con hình như khong nhớ khuôn mặt ba nữa rồi,con củng khong biết bay giờ ba sống ra sao ,thực sự con củng khong muốn biết nhưng lương tâm con cư bất an khi nghĩ về ba.mẹ em , gia đình ngoại hận ba lắm ,con củng khong thể tha thứ cho ba, cuộc sống của chị em con, tuổi thơ của chị em con bị ba nhuốm vị mặn đắng.


tại sao vậy ba,gia dình mình ai củng nghĩ sẽ hạnh phúc, một gái một trai, nha vườn có bà ngoại cho đầy đủ, sao ba khong vì tụi con lo làm ăn vun vén cho cái gia đình bé nhỏ của chúng ta.?, rượu chè ngấm vào ba biến ba từ một người chồng người cha có trách nhiệm thành người đàn ong vũ phu với vợ con, ba làm cong nhân cho nong trường cà phe nổi tiếng vậy mà cuối cùng ba củng bị đuổi việc thu lại lô cà phê, gia đình ngoại đã giúp đỡ ba vậy mà ba vẫn chứng nào tật đó ham nhậu nhẹt , bỏ be vườn rẫy , một mình me lam lũ nuôi chị em con ăn học,,nhà mình nghèo đến nỗi chạy ăn từng bữa ,mùa mưa trên Tây nguyên là mùa đói của chị em con, có hom nhà minh phải ăn bắp hầm thay cơm, nợ nần chồng chất ,đã nợ ba còn dấu mẹ đi mưon riêng của người ta để ăn xài, bắt mẹ nài lưng trả, có khi nào ba nghĩ đến cảm xúc của tụi con khong.tụi con không dám đòi hỏi một thứ gì ,sống khép nép với bạn bè,suốt ngày nơm nớp sợ ba đi uống say về tụi con sẽ bị đanhs bị chửi,


rượu chè về say xỉn ba kiếm cớ gáy sự với mẹ con con, tuổi thơ con với em là những trận đòn vô cớ,năm lớp tám con từng muốn nghỉ học vì quá xấu hổ khi bị ba lột áo quần treo lên cây mà đanh chỉ vì 4 nghìn ba bị mất, ba làm nhục mẹ trước hàng xóm là chuyện bình thường, mỗi lần đi học về đến ngõ con chỉ cầu mong ba với mẹ đung cai nhau.len cấp ba nhà xa trường,con nhớ như in cái ngày thi tốt nghiệp bạn bè cùng lớp đứa nào củng được ba mẹ chở đi, còn con lủi thủi đạp xe đạp một mình mà tủi thân vô cùng, bao nhiêu năm làm ăn ba khong mua nổi chiếc xe máy cà tàng, mà củng đúng một mình mẹ làm thì sao đủ, chạy ăn từng bữa mà.


Nếu không vó cậu và mợ con và em bây giờ có lẽ đa chết hoặc tha phương cầu thực ở một nơi nào đó rồi,mẹ chịu đựng ba suốt 20 năm . Con chịu đựng ba suốt 18 năm, vậy là đủ , qua xấu hổ quá tủi nhục rồi ,mẹ đã bỏ xứ đi vì trận đon thập tử của ba, đe lại cho ba căn nhà đay sự uất hận của tụi con, giờ ba mẹ con đa có cuộc sống mới ,khong giàu sang nhưng yên bình ba ạ, khong còn nơm nớp lo sợ nữa ,mẹ củng khong còn khóc nữa,


ba à, 7 năm rồi, có lẽ nỗi hận của con chưa hết nhưng củng đã vơi đi,mỗi khi nghe gia đình ngoại nhắc đến ba con củng đau lắm,giá như ba là một người cha có trách nhiệm thì giờ gia đình mình đâu đến nỗi như vậy, người ta nói dù cha như thế nào vẫn là cha , con biết tụi con đã mang tội bất hiếu nhưng con khong đủ rộng lượng để xoá hết những gì ba đã tạo ra,một tuổi thơ khong trọn vẹn,ba củng khong thể trả lại cho tụi con một tuổi thơ đúng nghĩa phải khong ba, vậy thì có lẽ 7 năm qua cha con mình sống thế nào thì cứ sống như vậy đi , hãy để mẹ sống quãng đời còn lại trong bình yên,