Em buồn quá cả nhà ơi. Đắn đo mãi hôm nay em mới gửi bài lên dd để mong tìm được sự cảm thông của mọi người. Vợ chồng em cưới nhau gần 3 năm và có 1 em bé 1 tuổi. Ngày yêu nhau chúng em cũng phải cố gắng vượt qua bao nhiêu trở ngại mới lấy nhau được, khi cưới xong vợ chồng em ở riêng luôn vì là ở NN nên ko phụ thuộc vào ai cả. Cưới xong lúc chưa có con chúng em thanh niên lắm, sau những lúc đi làm hay đi chơi giải trí. Em cảm thấy lúc đó vui lắm.


Từ hồi có con tất nhiên là bận rộn hơn nên chẳng có thời gian mà vui chơi giải trí nữa, em ko lấy đó làm điều đáng buồn, đối với em có vợ chồng con cái là vui rồi. Nhưng phải nói là có em bé xong chúng em cũng hay cãi nhau hơn, em cũng xấu tính hơn trước, em tự biết thế là ko tốt nên cũng tự điều chỉnh mình nhiều. Cái đó vẫn không phải là xấu. Mà cái em muốn nói ra hôm nay là chuyện khác.


Vì 1 số lý do bắt buộc nên vợ chồng em đành phải chung vốn vào làm ăn cùng với 1 người họ hàng nhà em. Thực chất thì chồng em hoàn toàn ko muốn nhưng em nói cũng nhiều và nhiều cái lý do bắt buộc khác mà chồng em phải đồng ý. Nhưng đồng ý rồi mà khi làm rất miễn cưỡng. Kinh doanh thì tất nhiên có khá hơn ko kinh doan nhưng cũng ko phải là nhiều lắm, tạm ổn. Cái chính là chồng em và đối tác là họ hàng của em, họ rất gần, làm cùng lại không hợp nhau. Người kia thì bảo chồng em lẩm cẩm ko biết, còn chồng em thì bảo người kia ko biết gì lại hay nói nhiều. Nói chung là chẳng ưa nhau, em là người đứng giữa suốt ngày cứ phải nghe 2 bên than phiền. Mà chồng em thì em biết, làm gì cũng đủng đỉnh lắm, mà lại hay quên nữa. Nói đây ko phải là em chê chồng mà là nhận xét khách quan là như vậy. Cô em góp ý chồng em cái gì thì em về nói lại cũng chỉ mong là chồng em có tiến bộ hơn trong công việc thôi chứ cũng ko phải chỉ chích hay a dua gì với cô em để đàn áp chồng cả. Vậy mà chồng em lại hoàn toàn nghĩ khác, ko khi nào hắn nhận mình sai. Em mà có góp ý gì thì cũng bị coi như bênh người nhà em rồi thế nọ thế kia xong là vợ chồng cãi nhau. Từ ngày kinh doanh thì kinh tế có tốt hơn nhưng tình cảm vợ chồng làm như càng ngày càng cạn kiệt đi. Thậm chí bây giờ em nói gì ra chồng em nghe cũng chướng tai hay sao ý. Mà câu thứ nhất thứ 2 đã cãi nhau rồi. Vợ chồng ko còn những lúc nói chuyện nhẹ nhàng với nhau nữa. Em chẳng muốn cãi nhau làm gì cho mệt nên những lúc như vậy em bảo thôi ko nói nữa. Mà lắm lúc em chứng kiến thái độ của chồng em đối với cô em rất là ko được nhưng cô em ko chấp mà em cũng chẳng biết nói sao với cả hắn để thay đổi cả. Em thật sự buồn lắm. Khi chồng em đồng ý làm ăn chung chúng em cũng đã thỏa thuận với nhau là chỉ làm 2 năm thôi. Nhưng với tình trạng thế này em chẳng biết có kéo dài được đến 2 năm ko mà nếu có được đến 2 năm thì ko biết lúc đó vợ chồng có còn 1 chút tình cảm nào với nhau nữa hay không. Giờ em ko biết phải làm sao, có tiền cũng khổ mà ko có tiền cũng khổ. Chồng em bình thường thì hiền nhưng mà ngang và cộc tính lắm ạ, bảo thủ nữa. Bác nào có đọc được bài em viết thì chia sẻ cùng em, bảo em phải làm sao bây giờ. Lúc đầu em cũng biết nếu làm chung với nhau thể nào cũng có chuyện nhưng em ko nghĩ lại lắm chuyện đến mức thế này. Mà may là làm ăn còn có hiệu quả đấy chứ nếu mà ko có hiệu quả nữa thì em ko biết là tình hình nó sẽ xấu đến mức nào. Giờ em chán quá, muốn khóc cũng chẳng ra nước mắt nữa.