Chị là một người nhạy cảm, sống nội tâm, bao nhiều buồn phiền chị đều tự giữ lại cho riêng mình. Đôi khi chị nghĩ tại sao mình phải làm vậy nhưng chị chưa bao giờ thoát ra được. Anh hơn chị chỉ có một tuổi, lấy chị về chị sinh luôn hai đứa con. Cái ngày mang bầu đứa con 4 tháng, anh nói tháng này nhóm bạn anh đi chơi Cát Bà – Hải Phòng, có nam có nữ, anh rủ chị đi cùng để cho khuây khỏa, chị đã ở nhà trông con 1 năm tù túng quá rồi.


Chị đồng ý, chị hào hứng, chị lại được nhìn thấy biển, chị lại được chạy nhảy trên những cơn sóng, chị vui, chị hạnh phúc. Cái ngày chuẩn bị đi, chị đã chuẩn bị rất nhiều quần áo đẹp, chị muốn mình thật sự thoải mái trong chuyến đi du lịch này. Thế mà….


Từ lúc bước lên xe đi đến lúc lúc về, người duy nhất anh quan tâm là X – Một đồng nghiệp của anh, anh luôn buông lời trêu trọc X, anh buông lời tán tỉnh X trước mặt chị. Hôm thứ 2 đi ra bãi biển, chị đứng trên bờ chưa dám xuống vì chị biết mình đang bầu bí. Chị nhìn anh, chị thấy anh đang nắm tay X lôi xuống biển để té nước, để vui đùa. Chị đứng đó, đôi chân như không bước được, nước mắt rơi, nhưng rồi chị gạt đi.


Anh nói: Ôi X ơi, dây áo (áo lót) của X tuột rồi kìa, cả đám phá lên cười. Chị đi sau mà chẳng cười được, chị thở dài, chị dừng lại, chị không đi nữa, chị chỉ muốn ngồi xuống để cảm nhận, nhắm mắt lại để biết tim mình đang nói gì.


Tối rồi, cả nhóm đi ăn hải sản. Anh nhanh nhẹn cắt tôm, anh định bỏ vào bát X thì cả nhóm nói: Vợ mày kia kìa, đưa cho vợ mày ăn đi, nó đang bầu bí, lúc này anh mới bỏ vào bát chị nhưng lúc ấy chị chỉ muốn vứt nó xuống biển, chị còn đâu tâm trạng ăn, chị cố gắng nuốt những món ăn để trên bàn, trong lòng chị đang buồn, buồn rất nhiều. Rồi chị ngồi lại một góc trong quán ăn, chị nghĩ: Anh đưa tôi đến đây để làm gì, để tôi nhìn cách anh quan tâm người khác sao? Chị chẳng làm được gì, chỉ ngồi nhắm mắt lại, thỉnh thoảng vài giọt nước mắt rơi xuống mà không ai biết.


Ăn xong, cả nhóm đi xe đạp đôi. Anh và X chọn 1 xe, để chị ngồi xe cùng người khác. Cho đến lúc bạn bè nói X sang xe bên này đi, để vợ chồng nó đi cùng nhau, lúc ấy X mới rời xe. Thử hỏi, còn giây phút nào là vui vẻ, còn giây phút nào hạnh phúc, còn gì là tình cảm vợ chồng. Anh trách chị, sao đi cùng mọi người chị luôn đi sau cùng, như kiểu chị muốn tách đoàn, anh trách chị sao không hòa đồng cùng mọi người. Anh lại trách chị, chị lại thương bản thân mình, chị lại thương con tim nhỏ bé của mình.


Đã đến đêm rồi, anh gọi điện cho X sang chơi bài, còn chị ngồi co ro trong phòng nhìn vào bức tường một cách vô hồn. Tôi hôm đó, dường như đã quá mức chịu đựng, chị sang phòng anh, gọi anh ra ngoài nói chuyện nhưng anh không chịu ra, cũng phải đến khi bạn anh nhắc, anh mới bước ra:


+ Chồng sao vậy, chồng đưa vợ đi đến đây để làm gì, sao lúc nào chồng cũng X vậy, vợ là cái gì


Tôi trêu X chỉ để không khí bạn bè vui vẻ hơn, chứ chẳng có cái gì.


Rồi anh đi vào đóng sầm cửa lại. Tôi hôm ấy chị không chợp mắt, chị ôm bụng, mắt chị sưng lên. Đến sáng hôm sau Cát Bà mưa lớn, tất cả mọi người ở trong phòng, 1 mình chị bước xuống đường, để mưa tạt vào người, để người ta không biết chị khóc, chị cứ đi như vậy, trái tim của chị nát tan, chị hét lên như một người điên, chỉ có 1 năm lấy nhau thôi mà, có cần phải phũ phàng với chị đến thế hay không. Anh biết, anh biết chị dầm mưa nhưng anh không 1 lời hỏi han, anh kệ, anh kệ mọi thứ thuộc về chị.


Cho đến nay, với chị, cảm giác ấy phải chịu đựng trong mấy ngày du lịch vẫn còn ám ảnh, chị không hiểu mình đã làm gì sai để đến mức khi chị bầu bí mà anh có thể đối với chị như vậy. Chị bảo với bạn bè chị, tao sẽ không bao giờ bước đến nơi đó nữa, nó là những đau đớn, dằn vặt trong lòng mà cả đời này không thể quên.


---> Chuyện của jacket viết dở toẹt phải không nào? nhưng mà nó xuất phát từ trái tim jacket