Ngay từ ngày đám cưới tôi đã muốn bỏ đám cưới. Nguyên nhân là khi phân người canh giữ thùng tiền, chồng tôi nói là định để cho đứa cháu canh mà anh lo là đứa cháu này hơi khờ nên tôi đề nghị để cho em sinh đôi của tôi và người yêu của nó giữ. Anh d8a5n em tôi là khi có tiền thì trích 1 phần để trả tiền KS. Đang đãi khách thì dứa cháu chồng tôi khóc chạy lên nói với MC tôi là em tôi đuổi nó ra ngoài(thực tế thì do nó thấy em tôi bóc tiền ra đếm). Tức thì MC tôi lồng lộn lên, bà chạy xuống phòng đựng tiền nói lớn tiếng là tại sao em tôi đuổi đứa cháu đi, bà không tin ai hết bà chỉ tin tiền của bà thôi(thực ra là tiền của chồng tôi), bà mắng luôn cả người yêu của em tôi( nhà nó còn giàu gấp mấy lần của bà). Nếu ba mẹ tôi không nói vào là tôi đã bỏ đám cưới mà về rồi tính sao thì tính. Khi đã thành Sui gia, bà đối xử với ba mẹ t6oi còn thua người dưng của bà. Lễ, tết mẹ tôi đều mua đồ biếu bà, chứ tuyệt nhiên bà chưa hề nhắc đến chuyện mua đồ biếu lại(chỉ có chồng tôi tự mua biếu), Không ghé thăm đã đành, thậm chí 1 cú điện thoại chúc mừng năm mới cũng không. Trong khi đối với bạn bà thì bà gửi mail, gọi điện thoại chúc mừng, có đồ gì ngon bà cũng nói để tặng bạn bà thậm chí hối chồng tôi chở bà đến tận nơi cho. Đến khi tôi có thai, ngoài mặt bà nói là tôi muốn ăn gì thì kêu chồng tôi mua nhưng khi tôi nhờ chồng tôi mua đồ ăn vào buổi tối thì cứ nói đi nói lại nhiều lần là sao tối rồi mà chồng tôi còn ra ngoài làm gì, siêng quá. Quần tôi(chỉ có 1 cái, trước đây tôi mang về nhà giặt ủi nhưng từ khi có con thì không về thường xuyên như trước nữa để chung với chồng tôi nhưng bà chỉ ủi quần áo của bà và chồng tôi mà bỏ lại đồ tôi. Con tôi sinh ra(bé trai mà bá thích bé trai) thì ngoài nhưng thứ tôi nhờ bà mua (1 vài cái quần và chai rửa bình sữa) thì bà có mua cho con tôi vài đôi bao tay va vài cái áo(nhưng mặc không được thì từ đó đến giờ(khi con tôi hơn 5 tháng) bà không mua thêm gì cho cháu, kể cả khi đầy tháng cháu. Mà hàng tháng bà đều có lương hưu và không tất cả tiền trong nhà đều do vợ chồng tôi chi trả. Khi bà nhờ vấn đề gì đó mà chồng tôi hay quên thì bà cứ nói trước mặt tôi là tối thằng T nó không ngủ nên quên trước quên sau làm như là tôi bắt chồng tôi thức đêm canh con còn tôi thì ngủ khò không bằng(thực tế là phần tôi canh con là chính). Lắm lúc tôi cũng nghĩ dầu sao thì bà cũng đã ở vậy nuôi chòng tôi đến lớn nên nhịn bà 1 chút nhưng khi nghĩ tới cảnh bà đối xử tệ bạc với tôi mà nhất là nhà tôi thì tôi không sao nhịn nổi. Bà làm như tôi không xứng đáng với con trai bà(cục vàng của bà) chỉ có Hoa hậu mới xứng vậy(chính anh là người năn nỉ tôi lấy anh). Ra riên thì không được vì tôi biết anh rất có hiếu không nỡ để mẹ già 1 mình. Trước đây tôi dặn anh khi có MC tôi thì đừng âu yêm, đùa giỡn trước mặt MC tôi kẻo mẹ buồn nhưng giờ thì tôi mặt kệ, đấu tay đôi với bà luôn(chắc do sinh con nên tôi đổi tính luôn). Tôi biết nếu biết tôi đáu đá với MC tôi thì chồng tôi rất buồn vì anh cũng rất thương yêu tôi và là 1 người chồng tốt. Nhưng cú nhịn mãi chắc tôi bị điên mất. Mong các mẹ cho mình lời khuyên