E viết lên đây vài dòng, mong các anh chị đọc qua và cho e xin ý kiến, vì bây giờ e rấy mệt mỏi, đầu óc mù mịt, chẳng thể nghĩ dc gì, chỉ muốn dẫn các con đi thật xa, tránh nơi phiền muộn này mà thôi..


E kết hôn từ đầu năm 2012, trước kết hôn, bao giờ cũng thấy đẹp, cưới rồi mới bik nó màu hồng hay màu đen. Cứ tưởng e may mắn bước vào gia đình mà bố mẹ chồng là người đức độ, chồng là người hiểu biết và sẻ chia...nào ngờ, lấy rồi mới hiểu, ngta rộng lượng với con ngta mà thôi, e là con dâu thì muôn đời là người dưng nước lã...chị chồng thì k bik xới nồi cơm là gì, ăn đâu bừa đó, quần áo chưa bao giờ bik giặt ( dù rằng giặt máy) chứ đừng nói đến phơi đồ xếp đồ, dù đã hơn 40t, nhưng mỗi lần tới tháng là coi như cả nhà ai cũng bik vì chị hay " quên " dọn BVS...còn mẹ chồng thì luôn mồm dạy e phải làm thế này thế kia, có lần e hỏi mẹ: mê bik nhiều vậy mà sao chị 2 k bik j hết vậy? thế là e nghe luôn 1 bài thuyết pháp...( sau này vin vào cớ đó mà nói e tỵ nạnh với chị chồng, với chồng )...haizz...còn về phía chồng e...yêu bạn nhậu hơn vợ.... e đã nhiều lần nói vói anh là: anh đi đâu thì làm ơn nói trước với em 1 tiếng, để e khỏi chờ, khỏi lo..thê mà có lần nào anh ta nói với e đâu...lúc trước e dữ lắm, 1 tuần 7 ngày anh ta đi hết 5 ngày, về nhà là e lớn tiếng chửi ( e k bik chửi thề nhé ), nhưng giờ hết rồi, e chẳng buồn nói j, đã có với nhau 2 mặt con, lại năm 1, các mẹ có con rồi sẽ hiểu nó cực đến thế nào...cái j cũng phải e, ba nó chỉ bik nằm ngáy pho pho, mỗi lần e kêu anh ta làm j cho con, chẳng hạn pha sữa, lấy đồ thay cho con, a ta sẽ bảo k thấy đường pha sữa, k bik đồ con để đâu, còn mẹ a ta thì sẽ bảo là e tị nạnh với chồng... e thấy a ta nhậu nhiều quá, để hạn chế, e xin dc đi học để bổ túc lại kiến thức ( e chuyên ngành ngoại ngữ, do sinh 2 bé nên em nghỉ dạy ), nhưng a ta phán rằng: e có 2 con, e còn đi đâu? E bực mình hỏi lại: vậy a có mấy con? nó chẳng phải con a sao? A cũng đi học vậy ( chồng e dg theo học thêm 1 văn bằng nữa ), e có cấm cản gì a sao? Tôi nói e k đc đi là k đc đi, ở nhà trông con!. Quay sang mẹ chồng, tôi nói với bà: má à, a đi học 1 tuần có khi 2 buổi, có khi 3 buổi, mà a có đi học hết đâu, a cứ bỏ học đi nhậu hoài, thôi thì bây giờ những buổi a k đi học thì a phụ con trông bé, để con đi học. " Nó làm chồng, nó là đàn ông, nó có quyền, mày ở nhà trong con!". " Con không ngờ lúc nào má cũng nói yêu quý sự học, vậy mà...con không ngờ má bất công đến vậy! " chỉ có bấy nhiêu, mà mẹ chồng cho tôi lên chức " mày là bà dâu chứ chẳng phải nàng dâu, cái đồ hỗn hào ". thế là...tôi bị ở nhà...thời điểm đó, con tôi đứa cũng đã 9- 10 tháng, đứa thì 21-22 tháng... rồi 1 đứa đủ tuổi gởi nhà trẻ, tôi thì k dc làm cv mà m muốn, phải làm cho cty anh chồng, làm cho nhà họ thì nhà họ mới coi con giúp tôi, nên tôi đành phải làm cv mà mình k thik...Phải nói, làm dâu người bắc phải thật cẩn thận. tính tôi có j nói đó, k bik nịnh nọt, bực là bực, vui là vui...khi bực thì lớn tiếng nói, nói xong là thôi, tôi chưa bao giờ ghim gút điều gì, mỗi tội k bik nói nhỏ nhẹ...mà hỏi các mẹ, có nhỏ nhẹ dc k khi m thì tối mặt tối mày còn thằng chồng mình thì nó đi nhậu, k bik phụ gì hết... hễ mở miệng là họ nói tôi nhỏ con, sức khỏe yếu, bik nói thế sao k bik chăm cho tôi??????? đã vậy, chúng tôi lấy nhau k dc bao lâu thì phòng riêng cũng k có, phải sinh hoạt chung, ngủ chung với mẹ chồng, chị chồng và cháu chồng ( chị chồng k sống với chồng nữa, nghe nói vừa cấn bầu là đã về nhà mẹ ruột sống luôn tới giờ...)


Túm lại, giờ đây tôi vô cùng mệt mỏi, muốn nói chuyện tâm sự với chồng thì chồng chẳng nghe, viết thư cho a thì a bảo tôi nhảm...a tự cho mình cái quyền được ra ngoài bù khú, còn tôi, hễ ra khỏi nhà là sẽ dc hỏi: đi đâu? làm j? với ai? bạn quen hồi nào? sao quen? mấy giờ về.... Hôm nay hơn 11h 30, a về, người a nồng nặc mùi, tôi giận lắm, vừa mới làm lành, tha thứ cho a ngày hôm qua, thế mà tối nay tiếp tục lại... A đụng vào người tôi, tôi bực dọc đánh a 1 cái vào tay và nói: đừng đụng vào tôi, nếu a k bik tự kiểm điểm lại mình thì đừng bao giờ đụng vào tôi! Tưởng rằng a sẽ thấy m có lỗi, vì đã bao lần a thề thốt hứa hẹn, thế mà a còn nói" tôi k làm j sai cả." " A đã có 2 con rồi, bộ a còn thời độc thân hay sao mà a cứ đi kiểu đó? a có bik mấy giờ rồi k? " a tl " tôi có công việc của tôi, e đừng có hung dữ quá! " tôi bực mình lớn tiếng " sao a nói mà a k bik nghĩ? có dt để làm gì? sao đi mà k bik nói với tôi 1 tiếng? đã bao lần a hứa về trước 10h??? " A nói :" Tôi vậy đó, sống được thì sống, k thì thôi, đừng nói nhiều, tôi k làm j sai hết! , tôi không muốn ai quản tôi hết! " " Là a nói đó nhé, từ mai k ai cản đường a nữa đâu "


" Sống được thì sống, k thì thôi. Im đi!"


Câu chuyện kết thúc trong sự tức tưởi của tôi, thương 2 con bé dại, 1 đứa sắp lên 2, 1 đứa sắp lên 3... Bây giờ tôi phải làm sao??? Trong tôi đầy ức chế và mệt mỏi... tôi muốn bế con đi thật xa, biến khỏi căn nhà này.... Ai đã có kinh nghiệm đường đời, xin hướng dẫn cho tôi với.....