E năm nay 30 tuổi, hiện giờ em đang rất bối rối không biết nên tiếp tục sống một cuộc sống tẻ nhạt hay ly hôn với chồng. Em và anh cưới nhau được 3 năm, có với nhau 2 đứa con, bé gái đầu gần 18 tháng, bé trai được hơn 3 tháng.
Hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều. Không biết có nên tiếp tục sống như thế này hay là giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân này. Nếu em li dị thì 2 đứa con của em nó sẽ rất thiệt thòi và bản thân em cũng buồn. Nhưng nếu duy trì thì em thấy mệt mỏi. Là phụ nữ, em cũng cần sự cảm thông, quan tâm của chồng. Nhưng chồng của em thì thờ ơ lạnh nhạt. Ở cả ngày với nhau mà như hai người xa lạ, em thích được có người nói chuyện tâm sự, vậy mà cứ hễ mở miệng nói câu nào thì chồng một không thèm nghe, hai bỏ đi chỗ khác, ba là chửi nói em nói lảm nhảm. Em buồn lắm chứ. Rồi có những đêm em muốn được ôm chồng, em mới lại gần đụng vào người chồng thì anh ta đã cau mặt liếc đuổi em đi chỗ khác, em lặng lẽ bỏ đi mà nước mắt cứ rơi. Còn khi e đang ngủ, đang mệt mà anh ta muốn thì anh ta cứ đè em ra không cần biết em nghĩ gì. Sao số em lại khổ như vậy, em đâu có đòi hỏi quá đáng. Anh ta bây giờ không cần quan tâm mình nghĩ gì, buồn hay vui, cứ mặc xác em. Đã nhiều lần em nói chuyện thẳng thắn với chồng, nhưng anh đều lặng lẽ không trả lời mà cũng chẳng thèm nghe. Em bực quá ép anh ấy nói thì anh chửi em lảm nhảm. Cứ thế luẩn quẩn trong cái vòng tròn không lối thoát. Em phải làm thế nào đây. Một điều lạ là từ khi lấy nhau tới giờ anh không bao giờ chủ động hôn em một lần nào, em thắc mắc hỏi anh thì anh im lặng. Nói chung là sống với nhau có mấy năm mà như mấy thế kỷ rồi, nhàm chán vô cùng. Nhiều khi em cũng muốn hâm nóng tình cảm, rủ anh đi chơi, đi ăn, hay cùng làm một điều gì đó, nhưng anh ta toàn nói toàn làm e cụt hứng. Nói về bản thân em, ngoại hình cũng đâu đến nỗi, kinh tế của hai vợ chồng cũng ổn định. Lúc trước thì anh hay đi nhận công trình bên cây xanh làm, nhưng từ khi em có con thì anh ở nhà buôn bán với em. Cũng không phải là anh có người tình bên ngoài vì anh ở nhà buôn bán suốt ngày. Nhiều khi em cố tình làm một điều gì đó, cố tình làm mặt giận, cố tình đòi li hôn để xem thái độ của anh như thế nào. Nhưng kết quả thì buồn vô cùng, anh ta không quan tâm cho dù em có làm gì đi nữa. Anh ấy vẫn tỏ thái độ bình thường như không có gì xảy ra. Giờ em như cái cây héo úa không được tưới nước. Khi yêu nhau anh ta đâu có như vậy, sao giờ cưới về ở với nhau cứ như hai người xa lạ. E buồn vô cùng. Em không muốn li dị, em muốn anh để ý tới e một chút, nhưng không thể, giờ em chán lắm rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1