Xin mọi người lời khuyên về việc gđ mình.


Hai vc mình đã kết hôn được 6 năm, có một cô con gái xinh xắn gần 4 tuổi, hiện mình đang mang thai được 5 tháng, cũng là con gái. Thực ra mình chưa định sinh con năm nay, nhưng vỡ kế hoạch vì mới ko dùng BCS 1 lần là có bầu, mặc dù mình bị buồng trứng đa nang và cứ nghĩ sẽ mất thời gian đi gặp bác sỹ và uống thuốc. Mình biết tin có bầu thì rất vui, đối với mình có con là duyên trời, con nào cũng được.


Chồng mình là một người có tư tưởng khá truyền thống, trước đây 2 vc chưa từng nói tới chuyện phải sinh con trai, chỉ có 1, 2 lần ông ấy nói là có nếp có tẻ là tốt nhất, nhưng mình cũng ko nghĩ nếu đẻ 2 con gái là vấn đề nghiêm trọng. Chỉ tới khi đi s.âm, biết em bé là con gái thì ông ấy buồn và thất vọng. Nhắn tin, gọi điện thông báo cho bố chồng, em chồng, anh chồng báo tin kiểu buồn lắm. Mình cũng nghĩ thôi chắc mới biết tin s.âm nên ông ấy buồn, còn mình thì nghĩ bố chồng, em chồng, anh chồng có nuôi con mình đâu, thế nên họ nói gì mình ko quan tâm.


Thế nhưng chồng mình ngày càng thể hiện thích con trai, hay chán nản nói là đi làm vất vả sau này ko có con trai cũng chả để làm gì (bó tay!), đứa con trong bụng chả quan tâm, mình tự đi s.âm, ăn uống gì hay mệt mỏi cũng kệ. Tính mình vốn độc lập, ít khi muốn nũng nịu nhờ vả chồng nên cũng chưa coi là chuyện này là vđ lớn. Thế nhưng ông ấy đã tính tới chuyện vài năm nữa mình phải đẻ đứa thứ 3, rồi đi thụ tinh ống nghiệm, canh trứng... để đẻ con trai. Nghe tới chuyện này, mình vừa buồn, tủi thân, thương đứa con trong bụng lại thêm phần tức giận. Chưa bao giờ mình có tư tưởng phải làm mọi cách để có con trai nên mình phản đối luôn. Ông ấy nói ông ấy bức xúc với mình vì mình vô trách nhiệm, trước khi có bầu ko thèm tìm hiểu các cách để có con trai, chỉ đi lo chuyện cho người khác. Càng ngày mình càng cảm thấy chán nản, tình cảm vc nhạt đi vì chuyện này.


Nói thêm về chồng mình, ông ấy ko hút thuốc, cờ bạc, rượu chè, trai gái, nhưng chắc bị mọi người trêu đùa, khích bác nên ngày càng nghĩ tới chuyện có con trai. Mình cũng cảm thấy mệt mỏi vì ông ấy rất lười, ko làm việc nhà (chỉ phơi quần áo vào buổi tối), lúc nào cũng nghĩ ông ấy vất vả đi kiếm tiền, trong khi mình cũng kiếm tiền, tiết kiệm ngang với ông ấy. Bà ngoại vì thương mình nên đã chăm con, làm giúp việc nhà cho mình từ khi mình sinh đứa thứ nhất, chính vì thế ông ấy lại càng ko phải làm việc nhà, nhưng thái độ thì chẳng biết ơn, lại cứ coi như đấy là việc bình thường.


Gần đây vc mới cãi nhau, cũng chỉ vì ngày nào đi làm về ông ấy cũng nằm chơi đthoại, ăn xong cũng lại nằm, ko muốn giúp đỡ vợ việc gì. Vợ nhắc nhở một tí thì lại nói kiểu, cô có thích tôi đi kiếm tiền ko? Sao cô đòi hỏi nhiều thế? Trong khi vợ cũng vất vả đi làm, bầu bí chứ có phải ngồi chơi đâu. Từ ngày lấy nhau, mọi việc chăm con, con ốm, đi viện, tiêm phòng, đưa con đi chơi,... vợ và bà ngoại phụ trách hết, ông ấy chưa phải vất vả gì, thế nên đâm ra ích kỷ.


Tất cả những việc ấy mình vẫn còn chịu đựng được, nhưng tới việc ông ấy quá muốn có con trai đã làm cho mình vừa buồn, tủi thân, bức xúc, kiểu như 2 vc ko còn tìm được tiếng nói chung trong cs. Sau vụ cãi nhau mấy hôm trước, mình đã viết thư cho ông ấy, nói rõ mình sẽ ko sinh con thứ 3 nữa, và càng ko có chuyện có bầu đứa thứ 3 rồi đi siêu âm xem con gái thì bỏ. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy thất đức rồi. Mình nói nếu ông ấy quá muốn có con trai thì cứ suy nghĩ kỹ đi, mình sẵn lòng ly hôn ngay bây giờ để ông ấy còn kịp mà đi lấy vợ khác, 2 con mình sẽ tự nuôi (mình tự tin mình sẽ nuôi 2 con tốt, dù có khó khăn), chứ vài năm nữa lại làm khổ mình vì chuyện sinh con trai gái. Lúc đấy thì quá muộn, mình cần biết ý định của ông ấy để còn định hướng tương lai của mình (ko phải là để còn trẻ trung rồi lấy chồng mới đâu, mình muốn về quê gây dựng công việc mới bên cạnh gđ mình) chứ mình từ trước tới nay chả nghĩ gì tới người đàn ông nào khác. Ông ấy vẫn chưa trả lời. Chắc cũng đang suy nghĩ.


Các mẹ trong trường hợp này sẽ làm gì?