Em với chồng cưới đc 5 tháng, em đang mang bầu bé trai đầu cũng đc 5 tháng rồi.
Đám cưới của vợ chồng em là kết quả của 6 năm yêu nhau.
6 năm ấy là 6 năm em cũng đấu tranh nhiều để đi đến hôn nhân.
Ngay từ hồi yêu nhau, lúc bình thường chồng em rất hiền lành, nhưng nếu như làm gì không đúng ý thì a ấy cáu nhặng lên rồi nói em rất khó nghe, kiểu vùi dập không thương tiếc.
Sau những lần ấy, em đều cố dằn lòng chồng mình là người tốt, nên e đều nhún nhường và xin lỗi trc.
Nhưng sai lầm của em chính là ở chỗ này, vì em có cái suy nghĩ là nếu em yêu người khác thì chắc gì đã đc như chồng em nên em cứ kéo dài mối tình đầu ấy suốt 6 năm với hàng chục lần cãi vã và kết thúc lặp đi lặp lại như vậy.
Rõ ràng nhìn trc nguy cơ là sống với nhau kiểu gì cũng có vấn đề mà em vẫn đâm đầu cưới.
5 tháng sau cưới là khoảng 5 lần cãi nhau, lần nào cãi nhau chồng em cũng xách xe bỏ đi luôn đến tối muộn mới về. Về nhà thì không nói không rằng, nếu có nói thì cũng chỉ thốt ra lời cay độc nghiệt ngã với em thôi, em vẫn cố nín nhịn, làm lành cho êm ấm, cho đến lần này.
Chả là vợ chồng em cuối năm sẽ đón bé nên muốn dọn ra một nhà khác rộng hơn để có không gian cho bé.
Trước ngày chuyển nhà 2 ngày, chồng em có giục em đi cất quần áo mùa đông trc để còn chuyển đồ. Chồng cũng bảo em bầu bí không phải làm gì hết, để chồng lo việc chuyển nhà. Em mới hỏi chồng định chuyển như nào, thì chồng em nói chiều thứ 7 đi làm về rồi đóng đồ rồi cho lên xe chở. Em nghe vậy mới nói : Anh điên à, bây giờ phải cho hết đồ vào thùng, đến lúc gọi xe đến thì chỉ nhờ ngta bê lên xe cho thôi chứ làm gì còn thời gian mà đóng đồ nữa" Thế là chồng em cho là em bẫy chồng em, lừa để chồng em nói mấy câu ấy để sửa lỗi, dạy đời, quát chồng như thằng hầu, rồi là cái loại vợ con như em thì cũng đ' thèm. Em cũng nổi cơn điên lên, chồng em nói gì e cũng " ừ đấy". Đến lúc nó điên quá, xách xe lên đi ra ngoài, còn e ở nhà dọn đồ 1m. Tối đó chồng về xong nằm sát mé giường, ko thèm ngó nghiêng qua xem vợ cơn thế nào.
Hôm saun e cũng biết mình sai vì to tiếng trước, có nhắn tin xin lỗi, thì chồng em chửi em không thương tiếc, kiểu như anh đ' coi em là vợ, anh đ' có loại vợ coi chồng như ng hầu như thế, em đi mà dọn nhà, tự chuyển 1m đi, còn anh sẽ mang quần áo về nhà bố mẹ đẻ. Đọc xong mấy tin nhắn ấy em cảm thấy kinh khủng cực độ, bt chửi mắng em, em cố chịu, nhưng giờ là chửi cả 2 mẹ con, thì e tủi thân quá. Em chưa bao giờ cãi nhau mà xách đồ về nhà bố mẹ đẻ, còn chồng em thì lần nào cãi nhau cũng bỏ về đấy chơi chán rồi mới về. Em nghĩ sống với người đàn bà như thế em không chịu thêm được nữa, mà bỏ thì thương con còn chưa ra đời. Mà từ hồi cãi nhau là chồng em mở mồm kêu chán, không thể ở đc với nhau, em cũng chả hiểu em làm gì mà chồng em buông lời cay nghiệt đến vậy.
Giờ thì em đang suy nghĩ có nên tiếp tục không, Hôn nhân của em chỉ mới kéo dài có 05 tháng. Bố mẹ em mà biết chuyện lại khóc hết nc mắt thương em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em cũng không biết làm sao như thế nữa, chắc do tính. Ngay cả bố mẹ ck em còn...
Đi thì tội cho đứa con chưa ra đời.
Mà ở lại thì lúc...