Mình không hiểu vì sao mọi thứ cứ rơi vào bế tắc. Cuộc sống chẳng nhẽ cứ như thế. Mình có nên thay đổi không hay cứ sống như vậy.


Mình và chồng là bạn hồi đại học, yêu nhau 7 năm rồi cưới. Hồi yêu nhau bọn mình cũng rất hạnh phúc nhưng không hiểu vì sao sau khi lấy nhau về có bầu, sinh con... hai vợ chồng mình đã không có chuyện ấy... Mọi việc cứ như vậy đến khi con mình được 1 tuổi và chồng mình đi du học 1,5 năm.


Đấy là bi kịch thứ nhất của mình ...


Mặc dù buồn vì chuyện đó nhưng mình vẫn yêu chồng và gia đình lắm. Cũng có thể vì cơm áo, gạo tiền. Cưới xong bọn mình lại có bầu, sinh con mua nhà nên tâm lý mình không được tót . Sau khi sinh con mình lại bị cường giáp bệnh này khiến mình lại hay cáu bẳn hơn. Mình thấy người lúc nào cũng mệt mỏi và khó chịu . Sau khi chồng đi du học thì mình mới biết. Mình cũng không biết có phải do nhiều áp lực nên mình mới thế hay do tâm sinh lý?


Bi kịch thứ 2 của mình...


Chồng đi công tác được một thời gian thì mình chuyển chỗ làm. Mình lại gặp và quen anh. Anh bằng tuổi mình và chưa có vợ nhưng có người yêu. là sếp của mình đó. Mọi người nói anh thuộc dạng lăng nhăng :). Ngay từ đầu gặp mình mình biết anh đã thích mình rồi. Mình cũng khá xinh xắn, dáng người cũng ổn và tính tình khá thoải mái. Mình thường xuyên bắt gặp anh mắt của anh. Anh tán tỉnh mình dồn dập và dù người yêu anh cũng biết nhưng cũng mặc kệ. Sau đó việc gi đến cũng đến, Mình yêu anh. Thời gian đầu quả thật là rất hạnh phúc. Mình như bị bỏ bùa mê thuốc lú. Anh thường xuyên đến nhà mình và ở lại đó qua đêm, thường à hầu hết các ngày trong tuần trừ thứ 7, chur nhật. Được khoảng hơn một năm như thế .. Thời gian đầu anh cũng thường hay nói là mình bỏ chồng đi đến với anh. Nhưng sau đó anh lại bảo anh không thể làm thế được, nếu như vậy anh sống cả đơì cũng không yên ổn.


Mình cũng dằn vặt và không hiểu anh có yêu mình thực sự không hay là chỉ chơi bơi thế thôi. Nhưng lúc nào anh cũng khẳng định là chỉ yêu mình.. mình không tin :). Anh bảo tất cả tình yêu và cả tình dục đều giành cho mình. Thực sự chuyện ấy chưa bao giờ tuyệt vời đến thế. Cả với mình và với anh. Anh bảo lấy cô kia chỉ là đê lấp khoảng trống khi nào chồng mình về thôi. Minh biết, mình là người có lỗi ....


Bi kịch tiếp của mình.


Rồi đến ngày chồng mình về và anh cũng chuẩn bị lấy vợ....


Phải nói rằng mình buồn vô hạn. Ở bên cạnh chồng mà khôgn còn chút cảm giác nào nữa. Mình cung vẫn giả vờ để gia đình được hạnh phúc. Chủ động đòi hỏi anh. Nhưng chồng mình lại thường xuyên lẩn tránh, và nói là không còn hứng với mình và nói là tự ấy còn có cảm giác. Nhưng chồng đâu biết rằng, mình cũng thế nhưng mình còn cố gắng ...Mình biết chồng mình trong thời gian đi du học cũng có tình cảm với một người khác. Mình đọc nhật ký và biết rằng, chồng chỉ vì con


Con mình 3 tuổi rồi và xinh xắn lắm, đáng yêu lắm. Nếu vợ chông bỏ nhau thì chỉ con mình khổ thôi.. Nhưng nếu tiếp tục sống như thế này thì mình không biết thế nào là tình yêu nữa ??? Chồng mình ngoài vấn đề đó ra thì cũng rất thương vợ con, anh chịu khó làm việc nhà nhưng không chịu khó kiếm tiền. Anh thích ở nhà đọc sách và nghiên cứu..


Người kia của mình thì đã ra nước ngoài công tác và mang cả vợ theo. Anh vẫn hứa và vẫn đang liên lạc hàng ngày và bảo là sẽ tìm cách đưa mình đi cùng. Vẫn nhớ nhung và yêu mình lắm. Nhưng đi làm gì chư?? Bỏ con ở lại và ại tiếp tục là bồ của anh ư và tiêp tục đau khổ ư...Xác đinhj là chả đi đến đâu.


Cả nhà cho mình lời khuyên? Mình có nên ly dị chồng để tìm kiếm hạnh phúc khác không ? Chứ sống như thế này mình thấy khổ sở quá.


Mình có nên bắt đầu cuộc sống với một người khác ngoài 2 người kia không. Mình mặc dù có gia đình nhưng cũng có một vài người chưa có gia đình quí mến lắm. Chỉ có điều là mình cũng không biết là mình liệu có cảm xúc với ai được nữa sau bao nhiêu chuyện như thế này ? Và liệu có ai dám dũng cảm đén với mình không hay cũng chỉ như anh, bỏ mặc mình ở lại....