Có ai ly dị chồng chỉ vì không thích cách xài tiền của chồng không nhở ? Em đọc bài trên này cũng lâu rồi và thấy có nhiều mẹ than thở về những thói hư tật xấu của chồng đại khái là giống nhau như lười việc nhà, gia trưởng, đánh vợ, bồ bịch, ngoại tình,......Em lấy chồng là một người Mỹ da trắng nên những tật đó không có. Cả 2 cưới nhau 4 năm rồi và có đứa con trai 2 tuổi. Đại khái ông xã cũng giống như đa số đàn ông phương Tây là cưng vợ chìu con, không hề đánh chửi vợ con, hay mua quà cáp tặng vợ đôi khi không vì lý do nào cả, lại biết chia đôi việc nhà với vợ và đi làm kiếm tiền nuôi gia đình.... Duy chỉ có cách xài tiền của OX là em không thể chấp nhận được và cả năm nay hầu như tháng nào cũng cãi nhau và đòi li dị rồi lại thôi . Thực ra từ trước khi lấy nhau đến giờ anh cũng rộng rãi, thích du lịch,thích mua sắm ....không thay đổi nhưng vì trước đó chưa có con, em cũng là người thích ăn xài nên không để ý lắm. Nhưng bây giờ có con tự dưng em thấy lo cho tương lai con cái và cả tương lai mình nữa. Số là trước khi có con thì em mới qua Mỹ chưa có thẻ xanh và chưa biết lái xe nên chỉ ở nhà. OX em làm lương cũng khá cao gấp đôi một người trung bình nên về vật chất cũng thoải mái. Rồi năm thứ 2 ở Mỹ em có con và sau khi sinh OX nói con nhỏ quá không thích gởi cho người dưng nuôi, sợ nó ở cả ngày với họ rồi bị ảnh hưởng và yêu mến họ hơn cha mẹ nên bắt em ở nhà giữ con, nói khi nào nó lớn thì đi làm lúc đó cực thì đừng có than thở. Nhưng cho tới bây giờ là con 2 tuổi 9 tháng mà vẫn nói nó chưa đủ lớn để đi nhà trẻ nên em lại phải ở nhà suốt ngày cứ chơi với con,nấu ăn,làm việc nhà lặt vặt và coi phim bộ hay đi shopping ......quanh quẩn có bao nhiêu đó nên em ngày càng thấy mình vô dụng và nhàm chán. Đó là 1 chuyện, còn lý do quan trọng hơn là OX em có thói quen làm ra bao nhiêu là xài hết bấy nhiêu, trong khi em lại muốn tiết kiệm tiền để cất nhà ở VN để có khi chán sống ở đây thì về VN ở cho gần gia đình. Năm đầu tiên ở Mỹ thì ngoài tiền xài hàng tháng ra anh còn cho em được 400 triệu mua miếng đất 150 m2 ở VN và hứa sẽ cho tiền cất nhà để mỗi lần về VN 2 vợ chồng khỏi ở khách sạn,ở nhà ba mẹ em thì chung chạ anh không thích. Nhưng kể từ sau năm đầu đó còn dư chút đỉnh ra còn 3 năm sau này không dư được một đồng, vì phần tiền sữa và quần áo, tã giấy, đồ chơi cho con cũng bộn. Mà cái quá đáng là anh hay đi chơi 2 ngày cuối tuần mà tuần nào cũng đi, không đi lái tàu lướt sóng thì cũng đi casino đánh bài, không thì trượt tuyết hay săn bắn.....và mỗi lần đi như vậy tốn tiền xăng và ăn uống không ít. Rồi lại còn hay đổi xe mà mỗi lần đổi 1 chiếc xe hơi là lổ năm mười ngàn đô.Rồi máy vi tính nhà đang xài ngon lành tự dưng đi mua thứ màn hình phẳng rồi đem liệng cái cũ vào thùng rác (chứ ở Mỹ cho cũng không có ai lấy). Rồi lại nhí nhảnh mua xe moto 2 bánh chạy cho bằng bạn bè, Còn nữa ai mà dụ mua thứ gì thì dù nhà không cần cũng mua rồi góp mỗi tháng, có lần đi cửa hàng gặp bạn làm việc trong đó đứng lại nói chuyện, rồi người bạn đứng bán đồ điện tử khen cái laptop này cực hay ......thế là mua góp gần 2.000 đô về mà chẳng bao giờ xài vì trong phòng làm việc ở nhà đã có máy rồi. Thế là bày đặt nói là mua tặng vợ để trong phòng ngủ để khỏi dành máy tính kia vơi chồng. Mà em có bao giờ dành đâu cả ngày ở nhà em lên mạng chán chê rồi nên khi nào chồng muốn xài là em đi ra liền, nhưng mua cái gì bị em cằn nhằn là bịa lý do này nọ khiến em tức điên luôn. Mỗi năm khi em đòi về VN chơi là anh lại kêu lấy thẻ tín dụng của anh mua vé máy bay và chi tiêu, rồi chuyến nào cũng tốn gần 5.000 USD khi về Mỹ lại mắc thêm món nợ tháng nào cũng trả góp tiền lời gần 30%/năm. Khiến em không còn hứng thú về VN chơi nữa, vì anh ta không chịu để dành cứ xài thẻ rồi trả sau nên bills nhiều quá lương tháng nào cũng bay sạch. Trong khi đó hàng trăm thứ chi phí cần phải trả mà nếu đóng trễ là bị đóng phạt không biết bao nhiêu lần. Thế là cứ cãi nhau ỏm tỏi lên và ai cũng muốn li dị để sống theo ý mình, chỉ kẹt cái là đứa con ai cũng muốn dành nuôi. Em nghĩ bây giờ nếu em đi ra ngoài thuê một căn phòng ở riêng và đi làm thì dù em làm ít tiền hơn chồng nhưng em không đi chơi cuối tuần,lại không chạy theo thời đổi đồ liên tục nên chắc sẽ có dư để sau này về VN dưỡng già. Chứ như bây giờ mỗi tháng nhận chi phiếu lương của chồng bỏ vào ngân hàng, rồi ngồi viết chi phiếu trả tiền hàng tháng là em nổi khùng vì chi nhiều hơn thu. Thấy bạn học chung ĐH ở VN chúng nó lấy chồng VN mà còn dư giả cất nhà này nọ,trong khi em ở nước ngoài mà tháng nào cũng đi sạch tháng đó nên chán và nhục vô cùng. Còn con lớn lên học ĐH nhà nước đâu có bao cấp như hồi PT mà học ĐH lại tốn rất nhiều tiền thì lấy đâu ra. Thế là chồng lại nói con thì mình cho ăn cho học tới 18 tuổi là phải đi làm nuôi thân và kiếm tiền học ĐH, còn không có tiền học ĐH thì thôi làm gì cũng được miễn nuôi được bản thân là thôi. Ta đây già có tiền già của nhà nước và tiền hưu của cơ quan nên chẳng cần nó nuôi, thế có chán không chứ,làm cha mà cứ lo hưởng thụ cho sướng chẳng biết tích cóp cho con hay cho bản thân 2 vợ chồng khi về già. Hễ tuần nào thấy chồng mua cái gì là em nổi sùng lên cãi lộn hoài, mà OX bị chứng điên lên là không đánh vợ nhưng hay đập đồ, từ ly chén đến TV đều đập nát rồi phải đi mua lại, đến tháng trước nghe bạn bè rủ nuôi cá nên đi mua gần 20 cái hồ kiếng về để đầy tầng dưới ( vì nhà có tầng hầm có 3 phòng ngủ em để dành cho bà con đến chơi ngủ) bây giờ nhìn lộn xộn vì mấy chục cái hồ cá và dây điện tứ tung. Em cằn nhằn là nuôi cá không biết có bán được cá con cho ai không mà chỉ thấy tốn tiền điện và đồ ăn cho cá nên biểu dẹp. Thế là hắn bực bội đập hư cái laptop mà em đang dùng. Xong vài ngày sau hết giận hắn lại tự động gọi điện cho công ty DELL đòi họ gởi cái mới vì trước đó có mua bảo hiểm. Khi nhận cái máy mới người ta đền còn nói với em là tại cái kia xài cũ rồi nên cố tình đập nhờ vậy mà em có cái máy đời mới hơn và xịn hơn, thế có khiến mình tức không chứ, cứ giả vờ như không biết lỗi của mình là gì rồi đâu lại vào đấy. Mà mấy mẹ nghĩ em phải làm gì để có tiền cất nhà ở VN và dành dụm cho con chứ em không có tiền để dành là em bức xúc lắm. Mà bức xúc lâu ngày nên sinh ra chán chồng,tình yêu không còn như trứơc. Có mẹ nào biết cách trị những kiểu chồng thế này thì chỉ em dùm đi. Chứ bây giờ ở không xong mà đi thì không đành. Vì nếu em li dị thì tòa sẽ cho em hưởng căn nhà và như thế là anh ra đường ở chứ tiền đâu mà thuê nhà. Còn nếu em lấy nhà thì tiền mua góp mỗi tháng em lại góp không nổi thì ngân hàng cũng lấy lại thôi. Nếu không li dị thì phải làm gì để chồng dừng mua đồ này nọ và lo tập trung trả góp dứt những thứ đang nợ ?