Mình đang nặng lòng vì suy nghĩ cho những rắc rối mà mình đang gặp phải. Mình lấy chồng đã gần 2 năm rồi, cũng có 1 cu cậu, đã được 1 tuổi. Từ khi cưới mình đã về làm dâu, nhà chồng mình ngoài ba mẹ chồng còn có gia đình chị chồng sống cùng, và 1 người chị chưa có chồng, cả đại gia đình 9 người sống trong căn nhà không lớn, cũng không đến nỗi nhỏ quá. Nói chung là mình đã thấm thía cảnh làm dâu trăm họ. Bao nhiêu cay đắng, chua xót mình đều nếm qua cả rồi. Từ lúc mới về làm dâu, đến khi mang bầu, rồi giờ là cảnh chăm con nhỏ. Chẳng biết có phải do mình người Nam, gia đình chồng người Huế nên sống với nhau rất dễ chung đụng không nữa.
Bây giờ mình rất băng khoăng về đứa con trai của mình. Dù mang tiếng là cháu nội nhưng mình luôn cảm thấy có sự phân biệt đối xử giữa cháu nội và cháu ngoại (2 đứa con chị mình), mà ngộ là ông bà cưng và chỉ chăm lo cho cháu ngoại thôi. Còn đối với con mình thì ít quan tâm lắm. Đôi khi thấy cũng tội con mình quá. Không biết có phải do khó chịu mình mà họ cư xử như vậy với con mình không nữa.
Buồn hơn là chồng mình lại hầu như không bao giờ đứng về phía vợ con, mà luôn răm rắp nghe lời ba mẹ và các chị. Chồng mình sẵng sàn la rầy vợ và con trước mặt cả nhà để bảo vệ gia đình chồng. Vợ chồng mình đã cãi vã nhiều lần lắm rồi, mình đã quá mệt mỏi vì điều này. Trong khi bản thân mình đã chịu nhiều áp lực trong công việc, về nhà còn phải lo chuyện trong nhà nữa.
Mình chỉ mong nhận được lời khuyên là có nên đưa con mình về bên ngoại không. Ông bà ngoại dù là ở tỉnh, nhưng cũng có chút thế, nên nếu con trai mình về đó có khi tốt hơn chăng. Con mình cũng là đứa cháu đầu lòng nữa, nên ông bà ngoại sẽ có nhiều thời gian lo cho bé hơn. Còn mình dù công việc căng thẳng, nhưng mình vẫn có thể thường xuyên về thăm bé trong tuần.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1