Từ khi ở bv về, e báo tin cho ck là e bị thai lưu tuần thứ 7 thì ck e bỗng trở nên xa lánh hơn. Ck không biết là sau khi nghe bs kết luận như vậy thì e đã khóc đến ngất ở bv. Vậy mà khi về nhà nhìn cách ck đối xử với e thì e lại càng đau khổ hơn. Những lúc như thế này e lại rất cần những cái ôm từ ck. Vậy mà ck lại...


Đã nhiều lần e ko giữ dc con. E làm ck thất vọng rất nhiều lần. E muốn v/c mình chia tay để ck có thể tìm đc người có thể sinh cho ck những đứa con mà ck mong muốn.


Lúc nghe tin e có thai ck rất vui. Nhìn nụ cười của ck rất hạnh phúc. Vậy mà bây giờ một câu nói cũng ko nghe thấy. Đêm nằm ngủ mà mỗi người xoay một hướng. Sáng ra đi làm cũng ko nói với nhau dc câu nào. Thật sự ko thể chấp nhận sự thật đó.


E phải làm sao đây? E có nên buông tay không?