Thỉnh thoảng cà fê với bạn bè, mình dc biết VC nhà các bạn í có giận nhau thì chẳng bao giờ giận nhau lâu,thấy vợ im lặng vài ba hôm( chẳng biết lỗi cảu ai), chồng thường là người làm hòa trước, kính thưa đủ các kiểu : nào là chột lét, ôm ấp, nói chuyện với con nhưng mà nhằm nịnh mẹ: “ mẹ cảu con là hư lắm, lúc nào cug ăn hiếp bố” hoặc là lúc con đang bú sữa thì giả giờ tranh với con, chồng mà như vậy thì có mẹ nào mà giận lấu, đúng ko, chỉ biết cười, thế là hết giận chồng. Có ông V giận bsáng tối đè ra “ uýnh “ cho V một trận thế là xong ngay. Nghe các mẹ kể mà ham, mình thèm có dc chồng như thế quá. Chồng của em thì ngược lại, giận lâu lắm ,có khi kéo dài hai tháng oải cả người, mình yêu chồng lắm trời ko chịu đất thì đất chịu trời , mình mà thấy có lỗi là vài hôm là xin lỗi, tối thì mình ôm ổng thì ổng như khúc gỗ, VC chẳng thèm nói chuyện nhau, mình ôm ấp chồng dc vài hôm thấy lạnh nhạt quá, mấy bữa trước còn khát khao dc ôm chồng dc chồng tình cảm , dc chồng “yêu”, giờ thì mình sợ cảm giác ôm chồng , thế là khi ngủ mình để con ở giữa, C cứ vô tư ngủ, có khi xoay lưng lại, có hôm mình thủi thân khóc ướt cả gối. thế là vợ chồng chẳng mấy khi tình cảm đc với nhau.mình chỉ sợ cứ thế này lâu dần thì tình cảm chai lì mất.Mình phải làm gì bây giờ? Chồng mình đi làm từ 6h sáng đến 9h tối mới về, 2 mẹ con ở nhà buồn lắm(chẳng biết nói chuyện cùng ai), mình là V nên thông cảm cho C vì C cũng đi làm thế nhưung tình cảnh này kéo dài mãi thì ai mà chịu cho dc, ai sẽ thông cảm cho mình chia sẻ cho mình, riết hồi dễ trầm cảm quá. Mình cũng chưa tâm sự với C, mà có tâm sự chẳng biết mở lời từ đâu? Sợ C lại bảo than khổ? Buồn quá các mẹ ạ!mình đâu cần C làm tiền nhìu chỉ cần C làm lương đủ tiêu mà VC con cái có thời gian bên nhau thì vẫn thích hơn, với lại ngày xưa mình đã bỏ đồng chí làm giám đốc để yêu C vì nghĩ anh chàng giám đốc kia bận rộn và sẽ chẳng có time cho gđ. Ko ngờ em ưa anh chàng nviên bình thường , theo thời gian chồng lên chức và cũng bận rộn như bao vị manager khác. Đúng là cái số của em.