Vậy là kết thúc một ngày.Với mọi người hôm nay chỉ là ngày tết dương lịch nhưng với em nó còn là ngày cách đây 24 năm em đã sinh ra đời.Vậy mà bây giờ là 12h đêm,gần sang ngày 2/1 mà em lại ngồi bán than với mọi người đây.


Đầu tiên là Noel.Em bán mấy chỉ vàng hồi môn mua cho chồng 1 cái nhẫn nam in hình chòm sao sư tử.Vì đó là cung của chồng và con gái.Để dành mấy ngày sau tặng chồng nhân 1 năm ngày cưới.Còn thừa một ít tiền mua mấy món cần thiết cho chồng tặng nhân dịp noel dù trước đó thì chồng nói rằng : noel chỉ dành cho trẻ con.Miễn quà cáp cả hai bên.Tuy nhiên sau khi nhận được quà thì đêm đó 2 vc đi chơi noel, chồng có ghé cửa hàng mua 1 đôi bốt tặng vợ nhưng nói là quà kỷ niệm ngày cưới.


Kỷ niệm 1 năm ngày cưới.Chồng đưa tiền để em đi mua đồ ăn về để mời bạn bè đến ăn cùng cho vui.Làm xong xuôi mọi thứ đến 6h nhưng 8h30 2 ông bạn chồng mới đến (vì đang nhậu chỗ khác không đến kịp) và mang theo một ông bạn khác say bí tỉ đến cùng (đến là nằm vật luôn).Vợ vào ngồi với con chờ mãi cũng chẳng thấy chồng gọi ra ăn mà thấy ngoài kia đã chúc chúc tụng tụng rầm rĩ rồi.Giả vờ đi qua, ông bạn chồng mới gọi vào ngồi.Không giận chồng chuyện bạn bè vì chồng không ngờ ông kia đến muộn là vì nhậu (lúc đầu thông cảm vì tưởng đang bận bán hàng nên mới đến trễ) nhưng buồn vì chồng không nhớ đến.Ngồi một chút, con khóc,lại vào với con.11h xong tiệc.Ra dọn với chồng.Vào ngủ.Chồng bảo "đẩy con vào trong đi em".Rồi.....Xong.Kêu "để con ra nằm giữa đi em". Hết ngày.


Mấy hôm chồng bảo sn em thích gì thì nói anh tặng chứ anh mua sợ em không thích.Vợ thì không thích kiểu như vậy nên nói không biết.Vẫn mong chờ một điều gì đó.Dù từ lúc yêu đến lấy nhau chưa từng được tặng một món quà đúng nghĩa (tặng cái mình muốn,chồng tự đi mua,được gói ghém đẹp đẽ).Người ta nói món quà giá trị không phải ở trị giá của món quà mà là ở cách tặng quà.Mình cũng vậy.Chẳng cần gì quá cao sang.Đúng là mình thích được tặng trang sức nhưng biết giờ đang khó khăn nên không đòi hỏi như vậy.Chỉ cần một cái gì đó vừa phải mà không lãng phí.Mỹ phẩm,kem dưỡng,túi xách,...Nhưng chồng thì không biết.Dù thỉnh thoảng mình vẫn gợi ý.Mà mình nghĩ nếu chồng có tâm thì hỏi chị em mình cũng biết thôi.(giữa chị em mình và chồng nc rất vui vẻ tình cảm)


Hôm nay.Sinh nhật.Chồng bảo mua gì cho em đây.Biết chẳng hy vọng gì nữa rồi.Nói thôi anh mua bánh kem cho em cũng được.Chồng nói ừ nhỉ sao anh không nghĩ ra.Qua nhà ngoại ăn sinh nhật (nhà chồng ở tỉnh khác).8h ăn xong chồng nói anh đi nhậu với bạn chút vì tối nay nó đi rồi.Em vui vẻ ok vì bạn chồng 10h là lên tàu.Nhưng bây giờ đã hơn 12h.Chồng nói mấy thằng bạn đang rủ đi nhậu tiếp không về được.Lần đầu tiên chồng đi muộn như vậy.Và chọn đúng ngày em cần chồng bên cạnh để đi.Em thấy cô đơn trong ngày hôm nay.Em nhắn cho chồng :"Anh có biết vì sao em luôn quan trọng những ngày như hôm nay không?Vì em muốn được biết sự quan tâm của người thân dành cho mình đến mức độ nào.SN anh, dù em đang nằm cữ nhưng vẫn nhờ chị đi mua 1 đôi dép để em tặng anh vì dép anh đã mòn hết rồi.Sn anh chị, ba mẹ hai bên,em lo lắng nên mua gì để họ vui lòng, chạy khắp nơi để chọn được món quà ưng ý.Nhưng SN em thì sao?Ba mẹ thì không nhớ.Anh chị thì đến tối mịt mới chạy đi mua tạm món quà cho qua chuyện.Anh cũng vậy.Dù tối nay anh đi nhậu, em không muốn nhưng em vẫn để anh đi nhưng rồi anh có nghĩ cho em dù một chút?Anh để em ở nhà một mình với con dù hôm nay em cần anh ở bên.Anh có biết vì sao em nhớ mãi lần sn em bên nhà anh không?Dù em chỉ nhận được những món quà nho nhỏ, không có giá trị từ em gái anh,chị và em dâu anh nhưng nó rất có ý nghĩa vì em biết họ đã phải suy nghĩ mua gì để tặng em và gói ghém rất đẹp, đúng nghĩa một món quà.Hay em quá ngu ngốc khi phải quan tâm suy nghĩ đến những điều đó?Anh cứ đi đi.Đừng lo em giận vì em thực sự đã nhận thấy em ngu ngốc khi coi trọng những sự quan tâm vào ngày đáng nhớ của mọi người như vậy".Và đến giờ này chồng vẫn chưa về.Con đi ngủ.Em ngồi với khí trời lạnh lẽo trước máy tính.Buồn đến quên cả sợ hãi vì em rất sợ khi ở nhà một mình.Buồn và cô đơn.......