Các mẹ ơi ...em bế tắc quá . chuyện là em và chồng yêu nhau được một năm thì cưới , lúc đầu gia đình nhà anh phản đối kịch liệt lắm vì em không hợp tuổi và hoàn cảnh gia đình em, nhưng bọn em vẫn quyết lấy nhau lên mãi mới được sự đồng ý của gia đình anh.
Rồi em sinh cháu, Ngày đau đẻ cũng phải chờ giờ em đã không dám ý kiến gì , chồng em thì đi làm xa cũng không dám gọi chồng về phải nhờ bà ngoại gọi cho.Ăn uống thì 3 tháng 10 ngày riêng bát riêng đũa . Như mọi nhà đầy tháng có thể được về bên ngoại nhưng em thì không được phép chỉ vì ông bà nội cháu chê gia đình em nghèo.Con em 2 tháng đầu quấy ngày quấy đêm , đêm nào cũng thức trắng ngồi ôm con . chồng phải đi làm xa , bà ngoại thỉnh thoảng mới lên thăm con thăm cháu được chốc lát lại vội vàng về . Cuộc sống của mẹ con em chỉ trong bốn bức tường khi chiều chiều ông bà đi chơi thì cổng cũng khóa lại cảm giác như mẹ con em đang ở tù vậy... . Con chưa đầy ba tháng hai mẹ con đã ôm nhau đi làm xa nhà , thương con nhưng vẫn phải đi , không đi ở nhà chắc em tự kỷ mất rồi lại mang tiếng lười và ăn bám bởi từ ngày lấy nhau về ông bà phải nuôi. Tất cả em đều chịu đựng được , em coi bố mẹ anh như bố mẹ đẻ của mình hết lòng chăm sóc nhưng thật không ngờ sau lưng họ coi em là đứa chộm cắp , đứa hám của khi mới lấy anh. Nghe chồng kể lại mới biết ,thật sự e sốc .
Không biết bà cất vàng ở đâu mà mất hơn 1 cây kêu là mất từ hôm em vẫn ở nhà , ông thì một mực khẳng định là em lấy, nhưng không nói gì với em chỉ kể với chồng em thôi , thật sự là em không biết phải làm sao bây giờ ? chồng em thì bảo em lên gọi điện nói chuyện giải thích với bà . em không lấy thì cớ sao phải giải thích chứ .Nghi ngờ em đã đành rồi nghi ngờ luôn cả cháu nội mình bảo em lừa chồng em để chiếm tài sản. Tội nghiệp con em quá nó mới chưa đầy 5 tháng. Các mẹ ơi em lên làm gì đây? Làm sao sống tiếp được ở cái gia đình này?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nghĩ nhiều khổ mình khổ con.
Ck em hiểu là được mà.
Cố lên em.