Tôi cũng là thính giả quen thuộc, hôm nay tôi cũng xin chia sẻ câu chuyện của chính mình.Chuyện mẹ chồng nàng dâu là muôn thủa. Cũng may tôi không làm dâu mà nhiều khi khóc không ra tiếng nữa huống hồ gì mà ở chung.
Chồng tôi hơn tôi 1 tuổi, quen nhau từ thời sinh viên được 5-6 năm gì đó thì tết anh có dẫn tôi về nhà chơi rồi về ngay trong ngày,thấy ba má anh cũng khó gần nên tôi biết thế nào cũng nói ra nói vào mình. Hết tết, vào thành phố ít hôm, tôi gặn hỏi thì anh cũng có nói má anh chê tôi nhỏ con sợ sau này lấy tôi anh sẽ khổ. Tôi cũng buồn lắm chứ mà tôi đâu có thấp bé cho lắm so với bà tôi thấp hơn có 2 cm, bà cao157cm.Tôi có nói lại với anh ấy nêu không đồng ý thì thôi chia tay để đến với người khác chứ tôi không tin rằng tôi không có ai lấy và sinh con được. Chẳng lẻ thấp bé tí là ở giá hết sao? Rồi anh nói lại quyết định tùy ở anh, nếu tin anh thì tiếp tục. Nói thiệt khi ấy tôi thấy anh ấy rất đàn ông. Rồi vài năm sau cũng có cái đám cưới.
Cuộc sống cũng nói chung là yên bình mặc dầu mc tôi cũng không hài lòng về ngoài hình của tôi mà bà cho là thấp bé. Vài tháng sau tôi mang thai đôi, ơn trời là mẹ con tôi khỏe, trộm vía con tôi ăn rất được và con tôi sinh ra cũng thuộc dạng to. Lúc tôi mang thai mc tôi chẳng hỏi thăm tôi tiếng nào mà còn hỏi chồng tôi xem tôi có nhỏng nhẻo con bà không. Tôi gạt bỏ hết chỉ biết rằng mẹ con tô khỏe là cái chính nhất. Khi đó chồng tôi đi làm công trình xa, lâu lâu mới về nhà và tiền lương thì bị công ty nợ. Từ lúc có bầu đến sinh con rồi nuôi đến 1 tuổi thì toàn tiền tôi tiết kiệm mà có thôi.
Chuyện bắt đầu mâu thuẩn thật sự là khi tôi sinh con. Bà bảo tôi phải sinh mổ để bắt con ra đúng ngày tốt tôi cũng làm theo vì nghĩ sinh đôi mà mấy tháng cuối mất ngủ,ăn không được (vì bụng quá căng) thì cách đó là an toàn. Đến ngày đi đẻ thì bà nghe ai nói đẻ thường là tốt nhất nhưng do tôi hẹn bsĩ nên không làm khác được, muốn đẻ thường cũng không được vì hôm đó buộc phải đẻ vì nước ối nhiễm khuẩn luôn các mẹ ạ. Cũng may mẹ con tôi an toàn. Hồi sức ra người tôi dẹp lép, bsi bảo thiếu máu phải tẩm bổ nên tôi có giọt sữa nào đâu. Thế là bắt đầu chuỗi ngày khổ ải của tôi. Bà dùng cách dân gian bóp sữa, bà nhào nặn, kéo núm ti đến bật máu. Mỗi lần cháu khóc bà bảo tôi cho bú mà chẳng có sữa mút đau phát chết thì bà bảo tôi không chịu khó, bà nhất quyết không cho bú bình cứ cho bú mẹ mà má tôi cả mấy người chăm con đẻ trong bệnh viện thấy chướng mắt la cả bà. Má tôi sức khỏe cũng yếu do chăm tôi 2 tháng cuối rồi lạ nhà ngủ không được nên sinh bệnh nên dịp bà nghỉ hè không làm gì nên nhờ bà lên phụ. Nhưng thật thỉnh thần thì dễ mà tiễn thần khó quá. Ở nhà ngoại mà bà ra lệnh cho cả 2 má con tôi , cháu khóc thì bà chỉ việc ôm con quăng cho tôi, sai má tôi pha sữa, cư thế trong tháng chẳng có ai ngủ được. Tôi góp ý bà thôi cứ để cháu nằm với con rồi khóc con sẽ cho bú, không đủ sữa con gọi má vào cho bú thêm để cháu no ngủ ngon cho mình đỡ phải thức chứ bú con có tí rồi cháu ngủ khoảng 10p sau lại thức cứ vậy ai chịu nổi thì bà nói bà lo cho vì bà thức có 1 tháng thôi. Tôi kiệt sức với bà luôn vì trong tháng mình phải được nghỉ ngơi chứ thức hoài còn da bọc xương, sữa đâu ra cho nhiều. Bà thấy tôi vậy thay gì giúp cho tôi nghỉ ngơi mà còn hành tôi bà bảo cho con ngủ gần mẹ sau này khó,mà ko cho con bú thì đề kháng yếu, rồi bà quay sang nói tôi như vầy nè “ hồi đó thấy mày nhỏ con tao không muốn cho cưới mày, rồi tao nói mày đẻ thường cũng không nghe lời tao, thằng C nó không biết lựa vợ, kiếm chi con vợ ngực nhỏ để cho không có sữa cho con nó bú, tức quá…” Tôi khóc tức tưởi má tôi vào khuyên tôi “ráng nhịn vài bữa mc về rồi con mà có mệnh hệ nào má chăm 2 đứa nhỏ với con không nỗi”. Tôi ráng mạnh mẽ để lo cho 2 nhóc. Đầy tháng bà về tôi với má mừng, tôi cố gắng sắp xếp theo ý tôi, lúc đầu cũng khó khăn nhưng sau này vào nếp mẹ con bà cháu tôi được khỏe thêm tí, tôi lên vài ký, có nhiều sữa hơn, con tôi ngủ ngon hơn.
BMC tôi quyết định cách 2 tuần lên thăm cháu 1 lần vì 2 nhóc nhà tôi là cháu đầu tiên. Sau này má tôi nói tôi mới biết bà có tính nựng cháu mạnh tay,cháu đang ngủ bà đè ra quýnh phạch phạch vào mông, bà nói bà lên chơi cháu phải thức tiếp bà, ngủ nhiều lú , mới có ngoài tháng mà thế đó. Tôi ru ngủ có 5 p là bà bắt dậy chơi, hic hic từ hôm t7-Cn về là coi như 2 nhóc phải tiếp. ông bà nội về là 2 nhóc lăn đùng ra ngủ vì kiệt sức xong rồi dậy quấy khóc tới sáng và những ngày sau đó thì giật mình, khóc thét. Tôi cứ 3 ngày là giảm 2 ký, còn lại bộ xương, hic hic. Rồi ổn được 1-2 ngày ngủ lấy sức là tới hạn ông bà lên thăm. Rồi đến lần thăm thứ 5 hay thứ 6 gì đó tôi chịu hết nỗi mới góp ý bà, nhỏ nhẹ bà bảo là cháu bị đàn dưới trêu chọc, kêu ông ngoại thỉnh thầy về cúng, bà nựng vậy để cho quen. Rồi bà điện thoại la chồng tôi vì cưới con dâu khó khăn với bmc, đẻ con gái mà chảnh, ông bà đụng vào coi như may phước cho mẹ con tôi, ông bà có làm cháu đau thì tôi phải nay lưng ráng giữ chứ kêu ca gì…hichic. Tôi nói thiệt lúc đó tôi đuối muốn buông tay luôn, tôi bảo chồng tôi ôm 2 nhóc về cho bà nội nuôi đi, rồi tôi chết luôn cho khỏe chứ mệt quá, ko còn sức nữa. Chồng tôi khi đó cũng bênh vực tôi, anh ta cũng trích nguyên văn tôi nói với ông bà nên ông bà tỏ ra nhường tôi vì thực chất sợ gánh cái nợ.Về sau đó giận không lên thăm cháu nữa, vậy mà khỏe…
Tôi cũng chỉ chuyên tâm lo cho con tôi, chồng tôi ở tp cuối tuần nào cũng về thăm mẹ con tôi thấy như thế đủ rồi. Vậy đó tưởng yên ổn rồi anh chàng ta léng phéng ,hát ca , chụp hình kề vai, ôm cổ với mấy em xinh tươi ba má tôi thấy thế đuổi cổ mẹ con tôi lên tp ở với ba nó. Vc con cái gần nhau cũng vui nhưng cực quá bắt đầu vc tôi hay cãi nhau, lục đục hoài, phần thì mẹ chồng tôi tọc với chồng vì cay cú tôi. Mc tôi nói tôi đừng để chồng tôi đụng vào bất cứ việc gì, tôi phải lo hết chứ không ảnh giận sẽ đánh. Tôi hết bình luận nỗi luôn, tôi chẳng để anh làm việc gì, con khóc 2 đứa tôi cũng lo, anh ta chơi game xong đi ngủ muộn thấy ồn ào quá vào phát co con mấy cái vào mặt mặc dù có vài tháng. Tôi thật sự điên lắm. Tôi có điện thoại kể tội chồng với mc thì được phán cho 1 câu “nó còn nhỏ lắm, hồi đó thấy còn nhỏ tao chưa cho cưới , mới có 28 tuổi chứ mấy còn nhỏ xíu à, mày đòi cưới quá nên giờ phải ráng chịu”. Bó tay. Com hen.
Cũng may tôi còn tiền tiết kiệm nên thuê người ban ngày phụ tôi giặt giũ, công việc nhà,tối thì 1 mình tôi chiến đấu vì con sao rồi cũng qua. Đến giờ mc tôi cũng còn dùng những lời cay nghiệt đó với tôi. Bình thường tôi chỉ im thôi không nói lại nhưng giờ tôi bực qúa cũng ý kiến lại luôn. Tôi bảo “má thấy con không được chỗ nào thì góp ý với con chứ đừng nói với chồng con, ảnh nghe câu được câu mất la con tội con. Má thấy con cực khổ vì con cái như vầy không biết thông cảm thì không sao chứ làm con mệt mỏi thêm”.Bà chối phăng những gì nói trươc đây, bà bảo thương tôi lắm, nhiều đêm nằm khóc vì thương. Rồi được vài hôm chồng tôi lại nói tôi ko tôn trọng gì mẹ chồng, rồi kiếm đường li dị, tôi lại điện thoại hỏi nguyên nhân từ bà , tôi nói “ thôi má ôm 2 đứa nhỏ về nuôi chứ con thương con là cái tội hay sao? Má nói con giành con không để cho má nuôi thì đây con cho hết, con cực quá nhiều rồi. Còn bản thân con xét không có lỗi tiền bạc con giành dụm trước đây cũng chỉ nuôi con , lo cho chồng chứ má thấy anh ấy có đem về cho con đồng nào đâu.. Bản thân con cũng không ăn diện, cũng ốm nhom chứ không lười mà mập rỡn mỡ bắt chồng phục vụ”. Công việc tôi đành phải bỏ để chăm con chứ con cái lùm xùm có thời gian đâu đi sớm về trễ để lo chu toàn, lương nhận thua lương giúp việc. Tôi khổ sở thế mà chồng tôi không thương , mẹ chồng thì đay nghiến cho rằng tôi lười nhác. Có nhiều lúc tôi nói đem mấy nhỏ về cho bà chăm cho tôi đi làm thì bà chối phay phay cho rằng nuôi không nổi. Thế đó cuộc chiến còn dài lắm mọi người ạ.Giận nhất là tôi chọn sai chồng chứ cùng một mẹ sinh ra mà anh của chồng tôi bênh vợ phát khiếp mc tôi hứ là anh ấy hự lại nên mới sống chung nỗi. BMC tôi đang xây nhà, chồng tôi bảo xây xong là vc tôi về sống chung để cháu ông bà chăm còn vc tôi kiếm việc ở đó. Sống xa thế này còn khóc ròng, gần biết sao luôn. Tôi là quyết định không về rồi á, kệ ra sao thì ra tôi chờ mấy nhóc lớn tí cho các công ty đừng ngại tuyển tôi. Hic hic đi làm có vài hôm là họ ngại tôi 2 đứa con đi làm không đều là họ nhắc khéo bắt tôi nghỉ. Khổ còn dài lắm các mẹ ơi…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng quyết liệt đi, con mình mình nuôi mình dậy. Khó khăn mấy cũng ko cho về cho bmc nuôi làm...