Vợ chồng mình lấy nhau từ năm 2008 và đã có 1 bé trai 1,5 tuổi
Từ lúc sinh ra đến 1 tuổi thì vợ chồng mình ở nhà bà ngoại, bà chăm cho, đến khi cháu hơn 1 tuổi mình cho cháu về nhà và phải cho bé đi gửi trẻ ( xót lắm)
Từ lúc đó mới phát sinh nhiều mâu thuẫn do công việc mệt, đi làm xa ( mình đi làm hơn 11km, toàn đường tắc, phải 1 tiêng mới đến Cty), về còn dọn dẹp + chăm con+ cơm nước..... Chồng thì thỉnh thoảng cũng giúp mình việc nhà. Ví dụ như: nhờ phơi quần áo thì mình phải lấy sẵn hết ra, rút hết quần áo xuống, để sẵn mắc trẻ em, mắc nguười lớn, chồng mình mỗi việc treo lên, hixxx
Nhưng cứ lúc nào mình quá mệt, ốm , đau bụng là y như rằng chồng mình trở mặt.Vì những lúc đó mình mệt quá nên ko làm kịp việc nhà, chăm con nên nhờ chồng thêm 1 chút
Đỉnh điểm là tối qua, mình bị đau bụng QKD quá, nên nhờ chồng lấy quần áo trong máy giặt ra + phơi lên ( ko như những lần trước mình làm sẵn). Vậy là chồng mình vùng vằng, kêu là: " Tôi ko thể sống như thế này nữa, tôi chán lắm rồi, sống ly thân thôi". Thề với các mẹ có mỗi việc đó mà trở mặt luôn.
Trước đó mình dù đau bụng vẫn cố nấu cơm, dọn dẹp và hai vợ chồng vẫn cười đùa với nhau.
Cứ lúc nào mình mệt mỏi là chồng mình như vậy
Tối qua đã viết đơn ly thân và hai bên ký vào rồi
Mình thực sự chán lắm, không hiểu sao đàn ông mà lại nhỏ nhen và chấp nhặt như vậy
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tình hình la mình vẫn nhất quyết không làm j cho chồng. Quần áo hắn bẩn để đầy mắc treo minh cũng kệ, **** cho vào máy...