Thưa các chị.Em năm nay 20 tuổi dư dư và đến bây giờ thì em cũng tự hỏi cớ làm sao mình lại tự đẩy mình vào cái cảnh chim lồng cá chậu sớm thế.Chồng em sinh năm 1989,tuổi Tỵ.Ngày từ giờ phút ban đầu gia đình 2 bên đã lắc đầu vì tứ hành xung.Chẹp.Nghĩ đi thì thế,ngẫm lại đúng thật,không sai li nào.
Em còn đi học,chuyện con cái thư thả vô thời hạn,ai ngóng mặc ai.Đời sống tự do trong khuôn khổ,dính thêm anh chồng.Anh này lại biết ăn nói quá.Có hôm 2 vợ chồng đi gặp một đôi yêu nhau,chị kia bảo:
-Có khi chúng tớ yêu nhau từ kiếp trước ấy :3
Em quay sang âu yếm nhìn chồng,hay là...Thế mà chồng bắt gặp ánh nhìn của em,nói tỉnh bơ:
-Nhìn gì mà nhìn,gớm,kiếp trước chúng mình không là gian phu dâm phụ là may.
Em đứng hình.Ngượng chín mặt.Ôi thưở mới yêu lung linh ngọt ngào đâu rồi?
HÃM.Vâng,em chỉ có thể nghĩ ra từ ấy.
Có bận 2 vợ chồng cãi nhau,chồng em đùng đùng bỏ ra khỏi nhà,em cũng kệ không cần thiết phải hỏi.Ở nhà nằm ôm gối khóc cho có công ăn việc làm,chẳng rỗi hơi nhé.Đến hơn 1h sáng không thấy chồng về,em giận sôi sùng sục.Bỗng có tin nhắn:"Cô tưởng cô ngon à?Tôi đầy gái,không phải nghĩ.Tôi bỏ cô sẵn sàng có vợ mới trong vòng 1 nốt nhạc.Cô thích thì tôi chiều." Nếu phòng bố mẹ chồng không ở cạnh em đã gào thét đập phá inh ỏi rồi.Em như ngồi đống lửa vẫn nhắn hỏi:"Anh đang ở đâu?"-"Tôi đang ở nhà nghỉ X,phòng xxx,cô giỏi ra đây mà xem." Úi giời em đã vơ ngay con dao gọt hoa quả cho vào túi,lần này lành làm gáo vỡ làm muôi,lôi thôi em giết hết,đã đi chơi gái lại còn dám công khai.Ơ nhưng nghĩ lại,giờ mở cửa mẹ chồng lại hỏi đi đâu,thân gái chồng không có nhà biết nói đi đâu?Chẳng nhẽ nói chúng con cãi nhau chồng con đi chơi gái,lúc đấy lại ê mặt.Thế là em nhắn:"Tôi trèo tường ra đây,các người cứ liệu hồn!" ngay lập tức có tin nhắn lại:"Cô điên à tường cao bỏ xừ,ngã ra đấy què quặt thì sao?Để tôi về tôi đỡ cô xuống." Á à vẫn thách thức,e rút ngay dây mạng ở máy tính,buộc vào lan can thòng xuống,hăng lắm,nhưng nhìn xuống lại hãi.Đang loay hoay thì có cái bóng đen lù lù vít dây leo lên.Ối giời ơi mặt em tím ngắt,lạnh tái.Thôi rước trộm vào nhà rồi.Em lùi lại định hét thì bóng đen ngã cái "bịch" rồi "Á au dùi ui",to đến nỗi bố mẹ chồng em phi sang đập cửa,em hoảng quá lao ra mở cửa cho bố mẹ,bố em lăm lăm cái thanh rèm(chẳng hiểu sao) mẹ thì tóc tai rối bù tay cầm cái cốc(chắc để phi trộm),em tụt đằng sau bệt điện hành lang.Và thằng trộm nằm yên không quẫy đuôi dưới tầng 1 là anh chồng em đang mếu máo.Đêm ấy cả nhà không ngủ để cứu chữa cho thằng trộm và màm sỉ nhục 2 đứa vì hết trò,cửa chính không đi.Tất cả là vì thói HÃM của chồng.
Mới hôm qua thôi,mùng 1 tháng cô hồn.Sáng tầm 8h em dậy(đang nghỉ hè,cho em lười 1 tí tẹo,hihi),bên cạnh không thấy anh chồng,trên gối có 1 tờ giấy xé nham nhở,được chặn bằng cái điện thoại,trên nghệch ngoạc:"Chúng mình không hợp tuổi,gặp nhau mùng 1 hãm tài lắm.Hẹn mùng 2 gặp nhé".Xong hắn ở cửa hàng đến đúng 0.15 mò về,cả ngày không nhắn tin,không gọi điện.Các chị thấy có đáng cho một chày ngang gáy không?Một mình hắn sợ hãm đấy?
À hì hì,thực ra thì nghĩ lại mấy chuyện kia nó cũng buồn cười,em chia sẻ cho vui.Nhưng thú thật là em cũng mong chồng khéo nói một tí.Sau nhỡ lúc căng thẳng thật,hay cái thói cục cằn của 2 bên lộ rõ,cứ thế này rồi sao nữa nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1