Chồng gia trưởng độc đoán. Ai cùng hoàn cảnh vào chia sẻ với em?
Em lập gia đình năm 2009, còn 2 tháng nữa lại sinh thêm thằng nữa. Từ ngày cưới đến bây giờ thực sự là em thấy mệt mỏi vô cùng. Có lẽ là do lỗi 1 phần của em nữa. Trước khi cưới em có làm nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu cho 1 công ty của nước ngoài, lúc đó lương cũng khá ổn định. Nhưng sau khi cưới chồng nói nghỉ việc về để hai vợ chồng làm chung ( Chồng mở công ty riêng trước khi cưới). Sau đó vì muốn chăm sóc chồng, nên em đã đồng ý về làm cùng, thời gian đầu cũng suôn sẻ, nhưng do em ko có kinh nghiệm làm kế toán nên chồng vẫn thuê kế toán ngoài, còn mọi việc nội bộ trong công ty em quán xuyến. Em đã rất cố gắng, hàng hóa cũng nắm bắt khá nhanh, công việc thuận lợi, nhưng chồng vẫn so sánh em với vợ ông bạn nọ, vợ ông bạn kia. Ngay từ lúc đó em đã tủi thân vô cùng rồi. Bụng lại đang bầu bí nữa chứ. Nói thêm là em vốn là người rất nhanh nhẹn, đi làm từ sếp đến đồng nghiệp không ai phải chê trách gì hết.
Đến khi em sinh con xong thì ở nhà chăm con, khi con đươc 18 tháng em cai sữa và xuống Hà Nội làm cũng chồng. Ai cũng nói 2 vợ chồng làm cùng vẫn hơn.
Đùng 1 cái em lại bị nhỡ kế hoạch, để dính bầu bí lần 2. Em thương thằng Cu ở nhà nên đón xuống ở cùng bố mẹ cho đi trẻ, nhưng ở được 2 tháng cháu ốm suốt, gày mòn đi, em thì bầu bí, con thì quấy khóc. Chồng đã không giúp gì rồi lại quay ra chửi bới vợ con. Em tính ôm con về quê ở luôn. Làm được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, khi nào sinh xong thì tính đi làm lại. Vì trong mắt chồng thì em luôn là người ăn bám, trong khi đó thì mình làm bằng mấy nhân viên.
Kể ra chỉ có tháng đầu cưới chồng đưa cho em 3 triệu, còn từ khi em nghỉ về làm cũng chồng chỉ đưa tiền chi tiêu hàng ngày thôi, mà không phải đưa theo tháng nhé, khi thì 400.000đ, khi thì 500.000đ khi nào hết thì em nói đưa thêm. Nhiều lúc muốn mua cái nọ cái kia cho riêng mình mà cũng ko có tiền. Buồn tủi vô cùng.
Em thấy như mình là cái bình để chồng chút mọi bực tức ấy. Đã nhiều lần em cố biện minh rằng do áp lực công việc nên chồng cũng mới vậy. Nhưng không phải vậy mà nó là bản tính con người rồi. Những lúc nhẹ nhàng, vợ chồng tâm sự em cũng nói, nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Chồng đã nhiều lần mà tao, loại nọ, loại kia, xúc phạm em, gia đình em nhiều lần.
Nếu cứ như vậy thì cuộc hôn nhân này cũng không trọn vẹn được, em cứ cố mãi, lúc nào cũng nghĩ vì con, nhưng lại phải khóc hoài. Sức chịu đựng của em đang cạn kiệt dần.
Em đang nghĩ để sinh xong thằng thứ hai, đợi con cứng cáp rồi đi làm ngoài. Nếu cuộc sống không ổn hơn em sẽ ly hôn, chứ cứ sống mãi như vậy biết bao giờ cho hết đời.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Toi cho con lam. Co gang len ban...