Các mẹ ơi,


Em đã tham khảo nhiều topic nhưng vẫn chưa giải quyết được tình hình chiến sự.. Em bế tắc và chán nản quá. Em lên đây giãi bày nhờ các mẹ tư vấn giúp. Em tóm lại câu chuyện của em như sau:


Chuyện là em lấy chồng đã được 6 năm, chồng em là người tốt, ít nói nhưng tính cách thì gia trưởng và bảo thủ. Em cũng nhẫn nhịn nhiều vì cứ cãi nhau là anh ấy nói em không ra sao, rồi bảo bỏ nhau.. Chúng em cũng ko hay cãi nhau và cs cứ bình bình như vậy. Đến khoảng đầu năm ngoái, em xin được HB đi học. Chồng em và cả gđ nhà chồng ủng hộ vì em đi học có 1 năm, ở nhà cũng có bà ngoại ở gần nên bà nhận sẽ giúp hai bố con. Nhưng lúc gần đi, em thấy chồng em hay lén nhắn tin rồi xóa, rồi em tìm hiểu và biết con bé mà chồng em nhắn tin là bạn cùng lớp (chồng em đang học CH) và khá lẳng lơ (biết qua người bạn của chồng em và qua tin nhắn nó gửi cho chồng). Trong 1 lần thấy tin con bé đó nhắn tin lại, thấy mối quan hệ bắt đầu thân thiết, em bực quá đã làm ầm ĩ lên. Cãi nhau rồi sau đó là giận nhau. Nhưng vì em sắp đi, Em bảo ko muốn chồng quan hệ vì nó là đứa lẳng lơ. Chồng em ậm ừ và rồi mọi chuyện cũng bình thường để em đi học.


Khi em vừa đi, có cảm nhận ko yên tâm và kiểm tra lại thấy chồngvẫn nhắn tin cho con bé kia. Mới đầu em cũng nhẹ nhàng hỏi chồng nhưng chồng cứ nói là bạn bè bt chứ ko có gì. Vì em thấy có dấu hiệu ko bt, mà lúc em ở nhà thì bảo anh có liên hệ với nó nữa đâu, đến lúc em đi lại nt này nọ nên em bực quá gọi cả cho con bé kia.Nhưng nó là đứa ghê gớm, cứ gọi cho chồng em bảo là em gọi điện nói này nói nọ..Chồng em quay lại mắng em rồi câu cuối cùng lại là bỏ nhau. Em biết chuyện chưa có gì vì khi phát hiện em đã chặn ngay, nhưng Em giận lắm vì ko ngĩ chồng mình lại bt đến vậy (con bé kia rất hỗn và nó nói những câu coi thường chồng em, em nói lại cho chồng mà chồng vẫn như vậy)..


Sau đó vợ chồng cứ chủng chẳng, không bình thường được. Em vẫn thường xuyên gọi điện về nhưng thấy chồng vậy nên cũng chẳng hỏi chuyện và chẳng muốn gọi về nữa. Em biết mình xử xự cũng không đúng vì lần đầu tiên chưa có KN, hơn nữa chưa bao h nghĩ chồng lại như vậy (vì trước đó cũng đã nói rõ với chồng là ko thích chồng nhắn tin cho các em với cái kiểu quan tâm từ ngữ mập mờ, nhưng chồng vẫn vậy). Rồi khi nguôi ngoai, nghĩ về những cái tốt của chồng mà em lại cố ngọt nhạt và bảo chồng coi đó là chuyện ko may, không giận nhau nữa. Nhưng chồng em vẫn cố chấp, em viết mạil cũng ko trả lời, gọi về cũng ko nói chuyện...


Em phải cố nghĩ mọi cách, rồi cuối cùng chồng cũng tuôn ra một tràng trách móc, trách em ko quan tâm hỏi han, trong đó cũng có cả chuyện hiểu lầm. Em lại cố nhẹ nhàng giải thích vì ko muốn căng thẳng nữa. Đến giờ đã mấy tháng rồi, chồng cũng đã trả lời mail của em nhưng anh ấy vẫn giận, ko nói chuyện với em...


Qua sự đã rồi em cũng tự kiểm điểm và thấy mình cũng có lỗi vì tính em nóng tính. Nhưng điều cơ bản em nhận thấy là


- Chồng không bao giờ nhận ra lỗi của mình mà luôn làm căng lên rồi quay ra trách móc vợ (lôi cả những chuyện cũ ra)


- Mỗi khi quá căng thẳng Em luôn là người xuống nước nên chồng thấy vậy lại được thể bắt nạt vợ


- Chồng nhớ lâu, thù dai ko bao giờ chủ động giải quyết mâu thuẫn khi có chuyện, hoặc là bảo bỏ nhau hoặc chiến tranh lạnh


- Quan tâm đến các em khác mà vợ thì chẳng bao giờ nhắn tin tình cảm (cái này qua vụ việc xảy ra thì ko biết có bớt đi ko)


- Vì gia trưởng nên hay để ý và suy diễn, nhưng lại để bụng mà ko nói ra, nên nhiều khi hiểu lầm (lúc nào cũng để ý thái độ của vợ kiểu như như sợ vợ hơn mình nên thế này thế khác)


Giờ sắp Tết rồi nên em cố ngọt nhạt cho nó qua đi, nhưng cũng ko biết khi nào thì chồng bt nữa. Và cái chính là nếu tính chồng như vậy mà ko tìm được cách phù hợp thì lại luẩn quẩn trong cái vòng ức chế, chán lắm các mẹ ơi. Chưa bao giờ vợ chồng em xì trét như thế. Xin các mẹ cho lời khuyên để em gỡ cái nút này để mà còn sống tiếp...Cảm ơn các mẹ