Chuyện của mình thì không cấp bách như mọi người trong diễn đàn nhưng mình rất cần một lời động viên để thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.


Mình đã sắp bước sang tuổi 31, nhưng có thể nói đến giờ mình hoàn toàn trắng tay về tất cả mọi thứ, không công việc ổn định, không một xu dính túi, không chồng, con, gia đình thì nghèo cả vật chất và tinh thần. Đã thế lại đang phải sống trong dị nghị, trong sự xấu hổ, có cả sự khinh thường thậm chí là ghét bỏ. Muốn thay đổi mà sao thấy oải quá.


1. Mình cũng tốt nghiệp đại học nhưng giờ đang làm trái ngành, ngành đang làm thì ko có chuyên môn nên chỉ là chân long tong, muốn làm được việc thì phải đi học thêm vài năm nữa. Mà học thì lương quá thấp ko có tiền.


2. Năm 30t mình đã lấy chồng nhưng mới đăng ký (chưa tổ chức cưới) đã phải ly dị vì vớ phải quả đắng, có thai thì bị sẩy.


3. Trước nay mình vốn được coi là ngoan ngoãn, có học, có công việc ai cũng nghĩ sẽ lấy chồng hẳn hoi nhưng nay bị thế thành ra ai cũng dị nghị, coi thường.


4. Họ hàng thì vừa coi thường vừa ghét vì cứ nghĩ mình quá đáng khi bỏ chồng (cái này mình ko kể chi tiết nhưng sự thực thì ko phải thế).


5. Gia đình mình thì nghèo, bố thì ốm nặng (nhưng cũng ko cần tiền thuốc thang chỉ tội phải vất vả hầu hạ)., anh chị em cũng ko hợp nhau


Mình nhiều khi thấy oải quá, muốn thay đổi, muốn đi khỏi nhà mà sao chẳng thấy có nghị lực gì cả. Đôi khi chỉ muốn chết quách đi nhưng nghĩ lại thương bố mẹ. Cứ bảo phải vì bố mẹ mà cố gắng lên nhưng oải quá. Giai đoạn này lại đang là giai đoạn ra toà, phải giải quyết một số việc về tiền bạc với chồngChẳng lẽ lại buông xuôi để cả đời sống lầm lũi, tủi nhục làm bà cô ở nhà, sống trong sự cãi nhau suốt ngày của gia đình. Bây giờ thay đổi thì phải xin đi khỏi cơ quan cũ, đi khỏi nhà. Lại tiếp tục cuộc sống lông bông, lại đi khắp nơi xin việc như một sinh viên mới ra trường, lại những bếp bênh mới.... Thật mệt mỏi với số phận mình.


Ai cảm thông xin cho mình ít nghị lực để tiếp tục với.