Mình và anh gặp và quen nhau như trúng tiếng sét ái tình, bắt đầu và yêu thương giống như tất cả những cặp đôi khác, tụi mình yêu xa (mất 5h đi xe khách), rồi sau vài tháng anh bắt đầu vô tâm, lạnh nhạt, thấy vậy mình lại càng quan tâm anh nhiều hơn, rồi anh luôn bảo anh bận, anh có việc, anh đang nhậu, anh có khách... mình cũng mệt mỏi, đôi khi có chút trách anh nhưng chủ yếu là mình cố thông cảm và cho qua, rồi nhưng tin nhắn không còn, những cuộc gọi thưa dần, mình trở thành người luôn chủ động liên lac, rồi anh cũng chẳng thèm nghe điện thoại, mình càng gọi nhiều thì anh cáu, có lúc còn đưa cho người con gái khác nghe máy, rồi anh tắt điện thoại của minh, thậm chí khóa máy. Sau tất cả mình biết anh đã chán anh muốn chia tay, mình thì chỉ cần anh một lời xác nhận rằng anh muốn dừng lại để kết thúc chuyện này. Nhưng sau ngần ấy tin nhắn, cuộc gọi anh vẫn không hề lên tiếng, anh chọn im lặng cho tất cả những gì xảy ra. Mình quá mệt mỏi nên nhắn tin nói chia tay, anh vẫn thế im lặng chẳng quan tâm.
Nói 1 chút về anh và mình
- Anh là người bận rộn, giỏi giang, anh đẹp trai và năng động, là người của công việc và sự nghiệp riêng
- Mình cô kế toán bình thường của công ty đối tác với anh, không đẹp, có thể gọi dể thương, công việc bình thường nhan sắc bình thường, được cái vui vẻ hòa đồng.
Từ khi mình nhắn tin chia đến nay cũng 3 ngày, nhưng nỗi đau của mình đã bắt đầu từ vài tháng trước cùng sự vô tâm của anh, nhưng đến lúc này chưa 1 phút nào mình không nghĩ đến anh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1