Thật buồn khi lại phải lên đây than vãn với các mẹ, nhưng dù sao lúc này mình cần phải có chỗ để 'xả' ra cho tinh thần khá lên. Sau bao cố gắng chịu đựng cuối cùng mình cũng phải quyết định để chồng ra đi vì mình k muốn phải chịu đựng thêm nữa cảnh vc dăm bữa lại xích mích cãi cọ rồi chồng "Chí Phèo" lên nói những câu khó nghe k những với mình mà cả với những người thân của mình. Người đàn ông k có gì trong tay, luôn bất mãn, nhưng tính lại bốc đồng, thiếu chín chắn trong cư xử, sống tiêu cực... Nếu có phân tích nhỏ nhẹ khuyên bảo góp ý thì cũng chỉ được 1 thời gian rồi lại đâu vào đấy! Thực sự là bất lực. Bây giờ thì chồng mình đã về với nơi mà a ta sinh ra, a ta quyết định như vậy và mình cũng không ngăn cản như những lần trước nữa. Mình đã đưa tiền cho a ta để a ta mua vé về quê.
Mình quyết tâm để a ta ra đi nhưng thật sự nhìn con mà đau lòng lắm vì nó rất quý ba, nó cứ khóc suốt và bảo "ba đừng đi, con thích nhà mình là 1 gia đinh ở chung cơ...". Đúng là nhìn con trẻ mà đứt từng khúc ruột, từ ngày hôm nay con mình sẽ phải đi với bác xe ôm lúc về học vì mình đi làm về muộn k đón được bé, sẽ phải quen với cuộc sống chỉ có 2 mẹ con mà k có ba...
Không biết bao giờ mẹ con mình mới vượt qua được cú sốc này, mình biết làm gì cho con bây giờ? Bản thân mình thì đã xác định cuộc đời mình coi như chấm dứt khi lấy phải người chồng như vậy, nhưng còn con mình thì sao, cuộc sống của nó sau này sẽ ra sao? Về kinh tế mình vẫn đủ khả năng cho con 1 cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng còn tinh thần của con làm sao có thể bù đắp được đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
" Coi như chị đã ngang sông đắm đò " ư
Một cuộc chia ly đẹp tốt hơn nhiều một cuộc sống vc không đẹp!
Thời gian sẽ giúp bạn thấy cuộc sống còn nhiều điều tươi...
Thôi bỏ đi bạn ạ,lên đây vịn vào wwt để sống khoẻ hơn.