Hôm nay 2-9 ko phải đi làm, nghỉ ở nhà nhìn thấy bản mặt chồng mà chán ngán đến tận cổ. Lúc nào cũng a đang làm đây mà đâu có kết quả gì, lúc nào cũng e đừng nói nữa thân a a tự lo, thế mà gần 30 tuổi đầu rồi mà có lúc thất nghiệp :(, lúc nào cũng trơ ra như gỗ đá ai nói gì mặc, ai chửi cũng mặc, ai làm gì cũng mặc, kiểu như đứt dây thần kinh phản ứng :(. :RaisedEye Ôi chao đợt trước có một bài than chồng rồi, rồi vùi đầu vào công việc để quên, hôm nay được rảnh ranh thì lại nghĩ đến mà uất ức, bao nhiêu mơ ước, kỳ vọng của mình đều tiêu tan vì ông chồng này đấy. Thôi số phận thế rồi biết làm sao đây, nửa đêm có quỳ gối xin a ký vào đơn ly hôn hộ tôi thì lại lôi con ra làm vũ khí :( , mẹ nào mà muốn con phải xa bố cơ chứ :mad:. Nhưng mà sao uất ức quá các mẹ ơi, bao nhiêu năm tháng e nằm tính toán, gom góp, nhịn mặc nhưng cuối cùng ngồi nhìn tiền của mình tiêu tan, công sức của mình ko ai chấp nhận, dù có quan tâm đến nhà chồng thì cũng chỉ là một con đàn bà ghê gớm lắm đấy, ai biết đêm ngày tôi phải lo lắng cho con, cho chồng còn chồng thì có nói kiểu gì vẫn thế như thời học sinh, làm ăn và ngủ (quên cả output nữa). Ôi chao cuộc sống chả nhẽ ko có lối thoát à, chả nhẽ cứ tự hỏi mình cố gắng để làm gì?:Crying: