Lấy chồng mới một thời gian (8 tháng) mà cái cảm giác ngột ngạt, khó chịu quá! Ước muốn thời gian quay trở lại không bao giờ xảy ra nên chỉ có thể chịu đựng, đến khi không chịu được nữa thì sẽ như tức nước vỡ bờ mà thoát ra thôi
Cô đơn, lạc lõng khi làm dâu nơi xứ người. Thêm chuyện "ăn cơm trước kẻng" lại càng tự ti. Chồng là người mình chưa kịp hiểu nhiều nên về sống chung có vô vàn những điều khó chịu. Chồng chắc cũng chưa đủ yêu thương để hiểu vợ, để c
oi trọng gia đình bé nhỏ này...
Cảm giác uất nghẹn bao lần mà vẫn cố chịu đựng. Đã quyết định gắn bó nhân duyên vợ chồng thì mình đành cố gắng vun vén cho gia đình nhỏ này thôi. Nhưng người chồng đó làm mình chán nản nhiều lắm, chẳng biết sẽ còn cố được tới bao giờ nữa. Tương lai sao thấy mù mịt quá trời ơi!!!
Đầu đau, mệt mỏi vô cùng...Cứ thui thủi 1 mình, chồng đi làm cả ngày về lại nhậu nhẹt quán xá chả cần biết gia đình thế nào. Về tới nhà thì chỉ cái điện thoại để chơi game, dành thời gian không nổi 30p cho 2 mẹ con. Sao mình thấy cuộc sống nó mới nhạt nhẽo và buồn tẻ làm sao??? Nhiều khi muốn làm nhiều thứ nhưng nghĩ bi quan, chán nản chẳng buồn làm nữa. Cuộc sống cứ vô vị thế này chắc héo mòn tuổi trẻ mất thôi
Haizzz......Muốn thở dài hàng trăm ki lô mét để bay đi hết những bực dọc này. Cuộc sống này HẠNH PHÚC nhất là GIA ĐÌNH. Thế mà có người lại coi thường cái Hạnh phúc đó. Sống ích kỉ riêng mình, vùi đầu vào những thứ ảnh hưởng tới sức khỏe (rượu bia, thuốc lá). Đến cái tuổi mà người đàn ông thành công trong sự nghiệp và gia đình thì anh vẫn cứ như đứa trẻ dựa dẫm vào bố mẹ, anh chị. Phải nhắc anh từ việc tắm rửa (3,4 ngày không tắm vì nhiều lí do là chuyện thường), chăm cho anh từ miếng ăn. Việc nhà để tự giác thì chẳng bao giờ anh sờ mó vào bất cứ việc gì, anh không bận tâm tới nhà có gì, mọi thứ ra sao. Vợ có nhờ thì đôi lúc anh nổi khùng lên. Có lẽ không thay đổi thì chẳng biết vợ anh sẽ còn chịu đựng được tới lúc nào nữa. Thêm khoản phục vụ bố mẹ chồng 71t ở cùng. Bố chồng thì tuyệt vời, yêu thương, chăm cháu nội ko chê được. Còn mẹ chồng thì quá chán: Lắm mồm, kể lể, vụng về, ghê gớm...ko ưa được mà vẫn phải nhịn. Lúc mới cưới thì cứ khen con trai, rồi ý bảo con dâu sướng khi lấy được con trai bà. Đến lúc mình quá bức xúc nói lại giờ im luôn. Em nói thẳng "CON KHÔNG BIẾT SẼ CHỊU ĐƯỢC ANH Ý TỚI BAO GIỜ NỮA ĐÂU. NGƯỜI ĐÂU MÀ VÔ LO, VÔ NGHĨ". Bênh con bà lại còn KỆ NÓ CON À. NÓ SAY CON NÓI LÀM GÌ. Hicc. "Ai mà chịu được chồng 1 tuần thì 6 ngày say,ngất ngưởng. Thanh niên mà bẩn ko chịu được. 31 tuổi rồi 1 xu dính đít ko có, chẳng biết nuôi vợ con kiểu gì. Không thay đổi được lấy vợ làm gì? Chỉ làm khổ vợ, khổ con thôi" Em là em ức chế lắm rồi đấy
Chỉ mong sao con gái mau lớn để mẹ bớt cô đơn, buồn chán thôi..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1