Mỗi người đều có 1 người cha yêu quý của mình, hồi bé tôi rất ham nghịch,lười học, bị cha đánh, với những roi mây vụt nổi lươn rắn trên đùi và trên mông tôi, nhưng vẫn ham chơi, lúc cha đánh, trong đầu tôi rất ghét cha, tôi chửi thầm cha ác độc, cha dã man,và ví cha với nhứng cái tồi tệ nhất. Nhưng càng lớn, tôi càng cảm ơn cha, nhờ những trận đòn đó mà tôi đã lớn khôn, thành người. Dời quê lên thành phố học, tôi đã tự ti vì nhà nghèo, các bạn nhà giàu, bố mẹ lại quan chức có quần áo đẹp, tôi lại nghĩ sao tôi lại sinh ra trong gia đình nghèo, con của nông dân, cái sĩ diện trong tôi hay cái tự ti của trong tôi cao quá, có nhưng lúc tôi đã khóc lên vì điều đó, nhưng dần dần rôi hiểu ra, tôi có những cái mà những đứa con nhà giàu kia chưa bao giờ có, nhờ những khó khăn đó, tôi cảm nhận dược tình yêu mọi người xung quanh dành cho tôi, trăm triệu lần tôi muốn nói lời cảm ơn ba, và con yêu ba. Kính chúc ba luôn khỏe mạnh. Mỗi lần xem clip này, tôi đã khóc đã khóc rất nhiều:


http://www.youtube.com/watch?v=qiK8WF7DcBA