chào cả nhà, lúc này em thật rối trí không biết phải làm sao, nghỉ không thông, buông tay hay không buông tay...


Em năm nay 29 tuổi còn anh 36 tuổi, cái tuổi mà cả anh và em đều gọi là già và ổn định nhất là anh. Nhưng không như mọi người nghỉ mà ngược lại hoàn toàn.


Anh là 1 cậu ấm, cũng từng đi làm ngân hàng, đi kinh doanh bình thường, nhưng anh lại sa ngã vì ma túy. Anh cũng từng có người yêu cô ấy cũng từng cỗ cũ động viện nhưng cuối cùng họ cũng ra đi. Em biết anh qua người nhà làm mai đó là bà ngoại em... vì anh xuống chùa cậu em tu ở đó 6 tháng nói là tu tâm và để dứt bỏ ma túy. Ngoại em thấy anh hiền lại giỏi việc, thương người già nên ưng lắm, và giới thiệu cho em lam quen. Anh và em liên lạc với nhau qua điện thoại, anh cũng kể em nghe anh từng sa đọa ko giấu gì. Lúc đầu em sốc nhưng thấy anh muốn quay đầu, người ta có câu sai biết sữa sai làm lại thì mình nên quý trọng. Và em cũng chấp nhận với diều kiện anh thay đổi lo làm ăn... Anh cũng đưa em về giới thiệu với gia đình anh và muốn cưới em.


Rồi chuyện gì đến cũng đến anh và em có quan hệ, em có thai... em khóc vì sợ lúc đó anh an ủi và mong muốn có đứa con này... anh và em quay về nhà anh, nhưng anh lần lựa mãi không chịu nói với già đình về việc cưới em và em thấy anh có biểu hiện nghiện lại, anh quỳ dưới chân em xin em cho anh cơ hội...gia đình anh biết được và đưa anh đi cai trong 10 ngày...em đã phải đưa ra quyết định đau lòng là bỏ đứa con này. Em cảm thấy tội lỗi lắm....


Ngày anh về, anh hứa với em rất nhiều...anh ở nhà không đi chơi em cũng mừng. gia đình và em cố gắng tìm việc cho anh cũng như tạo cơ hội cho anh đi làm cũng như học việc nếu anh muốn...


Anh và gia đình anh xuống nhà em và ấn định tháng 10 này cưới. Nhưng 1 tháng nay anh lại đi chơi, ngày nào cũng đi có khi đi không về... nhưng thử ma túy thì không có. Em nghĩ anh không chơi lại, vì không có biểu hiện gì hay thử cũng không có. Em bắt đầu cằn nhằn và quản lý bởi vì em không chấp nhận 1 người chồng sắp cưới ăn chơi như thế...em và gia đình cũng không biết đi đâu, em hỏi thì anh cũng nói dối em, anh làm như thế em càng tức và càng bực nên ngày nào cũng cải nhau...


Hôm qua ngồi nói chuyện anh nói em đừng quản lý anh nữa anh không phải con chó hay con nít mà quản lý anh, ép anh...nói là em chỉ nhẹ nhàng quan tâm, anh đi chơi cứ để đó chỉ nhắn tin nói anh đi chay xe cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, rồi em nhớ anh em ở nhà đợi anh ....như thế anh sẽ quay về. nói chung là phải quan tâm, yêu thương chìu chuộng ngọt ngào... Em cũng cố gắng nhưng khó quá và em bit anh hôm nay anh lại đi chơi nữa rồi...


Mọi người chỉ em phải làm sao với anh ấy, em cảm thấy bất lực... Buông tay hay cố gắng giữ để anh tahy đồi?