Cuộc sống thật khó khăn, khó khăn không fai về kinh tế mà là con cái! Khi vào bệnh viện phụ sản thì mới thấy "người bỏ đi thì không hết, người lần chẳng ra". Mình lại rơi vào fận "lần chẳng ra". 1 năm có 12 lần cơ hội với 1 người bình thường, với mình thì chỉ còn 6 cơ hội với môi trường bình thường. Đầu kỳ thì lo tẩm bổ, kích trứng, nội tiết, giữa kỳ canh cánh đi siêu âm, test trứng, cuối kỳ hồi hộp mong chờ. Căng thẳng quá để rồi sinh bệnh, bệnh tưởng xuất hiện. Người nôn nao, khó chịu, sở thích ăn ngao sò tăng lên...... nghén chăng??? Không lẽ lại nhậy thế!? Ôi những ngày chờ đợi, sao nó dài và hồi hộp thế! Cuối ngày thứ 14, "ộc", thế là xong, thất vọng tràn trề, buồn vô cùng. Đi tiêu mất 6 tháng rùi! Quay ra gây sự với chồng, khó chịu với mọi thứ xung quanh.
Có trải qua những thời gian như vậy mới thấy cuộc sống không đơn giản mọi chuyện tưởng dễ nhưng chẳng dễ chút nào. Nhiều khi ước ao nó như 1 viên gạch, mình muốn xây ở đâu thì đặt vào đấy! Tại sao không phải là như vậy nhỉ??? Tại sao mình lại bị vất vả quá vậy??? Giá như những người vào viện kia có thể chia sẻ hạnh phúc trời cho đấy cho mình với! Như vậy thì cả họ và mình đều không vất vả.
Thật sự thấm thía sự khó khăn vất vả, điều mà chỉ những người đã từng trải qua mới có thể cảm nhận và tưởng tượng được.
Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp trong tương lai gần và trời thương mình!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hoàn cảnh nhà mẹ nó giống mình hồi trước đây. Mình cũng chậm có bé do trứng quá nhỏ, lại hầu như không rụng....
Mình cũng cố gắng để không suy nghĩ nhiều nhưng quả thật là không nghĩ không được. Đến ngày đèn đỏ thì...