Hôm nay em buồn nên em mở cái topic này. Số là khoảng 2 tháng nay, chồng em đổi giờ làm (từ 5h chiều đến 1h30 sáng hôm sau, có hôm overtime thì đến 3h sáng. Thứ 7 có khi cũng overtime, đến tận sáng CN mới được nghỉ, chiều CN thì đi đánh bóng chuyền với bạn. Chồng em ở nước ngoài) nên tụi em ít có tg nói chuyện với nhau. Trước đây thì thường hay tâm sự, chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện, cuối tuần thì nấu cháo qua điện thoại. Ngày trc em chịu lấy chồng cũng vì chồng biết cách chọc cho em nói (em vốn là người ít nói). Em đi làm xa nhà, ở 1 mình, không có bạn bè nên rất buồn, chỉ có chồng thường điện thoại để nói chuyện với em. Nhưng khoảng 2 tháng nay, ít nói chuyện với chồng, em thấy stress quá, sinh ra bực bội đủ thứ, từ đó dẫn theo bao nhiêu cái bực bội khác. Trưa đi làm về mệt, còn phải lui cui nấu ăn, chồng cứ mồm vừa ăn vừa hỏi "bã xã (BX) về nhà chưa? BX ăn cơm chưa? BX ăn cơm với gì?...". Còn chiều em đi làm về thì cũng là lúc chồng đi làm về gọi đt cho em nói 2-3 câu, xong thì "anh đi ngủ nhé, goodnight BX nhé", suốt 2 tháng nay hầu như là thế, riết rồi em thuộc lòng luôn, chồng chưa nói là em đoán được chồng sẽ nói câu gì tiếp theo. Nhiều khi bực quá em tắt luôn đt (làm vậy thì thấy tội nghiệp chồng, gọi cho vợ không được cứ cố gọi hoài, hoặc lên mạng kêu í ới). Nhiều khi buồn, định chiều về sẽ chia sẻ vài chuyện với chồng, thế nhưng đến khi chồng gọi, em chưa kịp nói gì thì chồng vẫn với điệp khúc cũ "anh đi ngủ nhé, G9 BX nhé!" làm em...cụt hứng và cứ thấy ấm ức trong lòng. Nhiều khi thấy đt chồng gọi mà bực không muốn nghe (vì nghe chắc chắn vẫn là như cũ), hoặc nhiều khi cảm giác trong lòng rất tức giận chồng nhưng không biết làm gì. Em thật ra ngoài giờ làm thì chỉ ở nhà, không đi đâu, cũng chẳng thấy ham thích gì nữa, thấy trong lòng trống rỗng thôi. Nhiều khi buồn chạy xe lòng vòng, ăn uống, đi dạo một hồi thấy thoải mái hơn thì về. Nhưng hôm sau thấy điện thoại chồng gọi thì cảm giác cũ lại quay về đầy đủ. Haizzzzzzzzzzzzzz:Thinking:
Lúc chiều em mới nói chuyện với cô bạn thân học chung thời ĐH, cũng bằng tuổi em, chồng nó đang đi học xa, nó đi làm xa nhà và cũng ở 1 mình, con thì gửi về ngoại (con nó như bị thiểu năng). Nó bảo nó hình như đang "say nắng" 1 anh làm chung cơ quan (anh này lại có tình ý với nó nữa), vì nó cảm thấy rất cô đơn, buồn tẻ. Chồng nó đang học nên nó không dám tâm sự những chuyện buồn sợ chồng nó phân tâm, chồng nó lại quá ghen nên nó không dám kể chuyện nó bị say nắng để chồng nó giúp lôi nó ra. Nó lại rất yếu đuối, nó rất sợ phải vướng vào đó nhưng nó không biết làm sao để chuyện say nắng đừng xảy ra.
Khuyên bạn xong em lại nghĩ đến mình. Em hiện giờ thì hoàn toàn không có chuyện say nắng gì cả, đơn giản chỉ là không "nói" được nên bị ức chế, nên thấy bực bội, cô đơn, buồn tẻ. Mà càng buồn em càng ít nói, càng không muốn nói chuyện với chồng (vì chắc cũng như những lần cũ thôi). Em sợ một ngày nào đó có ai chịu ngồi nghe em nói, biết chọc em cười, làm em vui thì em lại khéo rơi vào cảnh nhỏ bạn em hiện tại.
Ôi chồng ơi, em không muốn thế đâu...nhưng chồng cứ thế này thì em không biết rồi sẽ ra sao!!! Có mẹ nào đã hay đang như em không? Cho em lời khuyên với
Hhuhuhuh...nghe các pác nói em muốn khóc rồi đây. Em cũng rất thương chồng lắm ạ...không có nghĩ đến chuyện ngoại tình này nọ đâu (mà thật sự chưa hề...
Hhuhuhuh...nghe các pác nói em muốn khóc rồi đây. Em cũng rất thương chồng lắm ạ...không có nghĩ đến chuyện ngoại tình này nọ đâu (mà thật sự chưa hề...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hihi, an ủi Mèo ú thế thôi chứ biết chị em chúng mình...
Nhưng mặt khác mình lại ko...
Chỗ em...