Được quan tâm, được chăm sóc ai cũng cảm thấy sung sướng, nhưng chẳng biết có ai giống hoàn cảnh của mình không[-(, BMC mình quan tâm nhiều quá nên đôi khi thưc sự cảm thấy ngột ngạt.
Chủ nhật chuyển nhà, tối thú7 cả 2 cụ đã gọi điện dặn rò cả 30p, may mà thằng E nó có sim khuyến mãi chứ nếu không chẳng biết bao xiền. Mà mình nhớ trước đó cũng dặn đến mấy lần, nào là giờ giấc chuyển nhà, cái gì mang vào trước vào sau. Cả 2 vchong ậm ừ cho qua vì có mê tín đâu.
6h sáng chủ nhật ông bà gọi điện, " trời mưa" chưa dậy. chồng mình báo cáo
và sau đó là máy cứ đổ liên hồi, cách 30p một. mình kệ ông chồng nghe. Cuối cùng cũng xong, và làm báo cáo với 2 cụ hum đó mới chấm dứt điện thoại. Nản quá, vì mệt chết đi được cứ phải nghe điện thoại hoài.
Hum qua chồng ho. sáng BC gọi, chiều MC gọi nhắc mình mua cái nọ cái kia, tự ái kinh khủng mình có để chồng chết đâu.
Ngẫm thương cảnh mình, có bao giờ bố mẹ mình gọi điện nhắc chồng chăm lo cho mình- trong khi nhiều lúc mình ốm muốn chết,
Biết các cụ quan tâm lo lắng cho con, nhưng nhiều lúc lại tạo áp lực lên cho mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1