em đang rất buồn! gia đình em phát hiện bố em đi ngoại tình. Không phải 1 lần mà rất nhiều lần rồi. Đấy là với người thứ 3 rồi nhưng do ông bà thuyết phục nên mẹ em cũng bỏ qua cho bố em lần nữa. Nhưng vừa rồi bố em lại chứng nào tật ấy. Thực sự thì bố em chưa biết em và mẹ biết đâu. mẹ muốn lần này bắt được quả tang thì sẽ kết thúc mọi chuyện. Nói thực là em cũng buồn nhưng em thấy mẹ em khổ quá. Gia đình chia tay thì chẳng ai muốn nhưng có lẽ nếu bố em cứ như thế này thì làm sao mẹ em chịu được? Người nào cũng có giới hạn thôi chứ. Mẹ em đã sai lầm khi để cho bố em quá sung sướng. Chẳng phải lo toan chuyện gì. Thế mới khổ. Bây giừo thì quá muộn rồi. Em rất thương mẹ em và em nghĩ chuyện ly hôn giữa 2 người là chuyện sớm muộn. Bố mẹ em bây giờ cũng chẳng phải sống với nhau vì con cái vì 2 đứa em cũng khôn lớn, trưởng thành cả rồi. E có gia đình và em có thể hiểu được sự chịu đựng của mẹ em. Trước đây là vì bọn em và vì công việc. Bố mẹ em đều là người có địa vị trong xã hội. Mẹ em không muốn điều đó ảnh hưởng đến công việc, quan hệ xã hội nên cứ chịu 1 mình. Bố e thì chẳng bao giờ quan tâm gì đến mẹ. Thực sự nếu chồng em mà như bố em thì có lẽ em đã ly hôn từ lâu rồi. Em chưa bao giờ yêu quý và tự hào về bố. Lúc nào cũng chỉ có mẹ quan tâm, lo lắng cho chúng em. Em cũng biết khi tuổi già đến, một mình mẹ em sẽ rất cô đơn. Nhưng làm sao có thể chịu được 1 người chồng như vậy? Ở nhà bố em chẳng phải làm gì, quan hệ với mọi người cũng kém và nhiều khi làm gia đình e thất vọng lắm. Lần trước bố em đã hứa trước mặt ông bà và mẹ em là không như thế nữa. Vậy mà lần này.... E thực sự không hiểu nổi đàn ông ở cái tuổi có cháu rồi mà còn vậy. Em phải làm sao bây giờ???? Có nên nói cho bố em biết là em và mẹ đã biết chuyện k? hay là để bắt quả tang để bố em hết chối cãi????