Em mới lấy chồng được nửa năm. Buồn.Vui. Đau khổ. Uất ức. Tức giận. Sung sướng... Nhiều cảm giác hỗn độn đã trải qua khiến em... bàng hoàng nhận ra những năm tháng trong trẻo, tự so, hạnh phúc nhất đời mình đã qua thật rồi.


Cuộc đời đúng thật không như mơ. Em xin lần lượt kể lại câu chuyện, để những em gái phơi phới xuân xanh đang tấp tểnh muốn lên xe hoa hay những chị gái đang tất bận cơm nước, lợn gà thấu hiểu và đồng cảm với cái gọi là hai chữ HÔN NHÂN.


TẬP 1: ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ


Cuối cùng thì em cũng đi lấy chồng. Ngày cưới, em cười ngoác miệng (khí là em cười thì xinh hơn:))). Lũ bạn em còn cười to hơn em. Bố mẹ em hỉ hả. Họ hàng em hân hoan. Ai nấy vỗ tay đôm đốp, nhai thịt gà rộp rộp. Mừng quá. Thế là em không bị mang tiếng ế chồng rồi nhá. Bây giờ, đứa nào còn dám bảo em hâm, khó tính, abc các kiểu vì chưa chồng em sẽ vả cho nó rơi răng.


Ngày cưới em, giời nắng chang chang. Bố khỉ. Mãi lúc mát giời thì k sao. Em bước thấp bước cao xách váy lũi cũi đi theo chồng dọc con đường làng dây điện sà xuống như oánh võng, suýt chạm cả vào đầu. May quá, làng này k có cứt chó. Em chỉ phải mấy lần xách cao váy để không lội vào mấy bãi nước mà các nhà bán hàng gần đó vô phúc đổ ra. Cái đuôi váy dính đất lem nhem. Kệ. Dù j em cũng trả tiền thuê váy rồi, em có đi quét rác cả làng cũng k sao. Các hàng quán 2 bên đường đổ xô ra nhìn vợ chồng em như sinh vật lạ. Ơ hay, họ mừng cho chồng em đấy chứ. Mãi cuối cùng cũng lấy đc vợ, trẻ, xinh thế kia cơ mà. Họ thi nhau chúc tụng. May quá, em cận lại k chịu đeo len nhưng tai em thính lắm, em chả nhìn ra ai với ai, em chỉ có mỗi việc xách váy lên mà đi và nghe. Hihi.


Đến nhà chồng, chui vào cái chuồng có mấy mét vuông, nghe các bà cô ông chú chỉ đạo nọ kia, nhớ đến đoạn đường mấy trăm mét diễu quanh làng, nghĩ đến tương lai k biết tròn hay méo, nhớ ngôi nhà thênh thang chỗ nào cũng là của mình, em òa khóc tức tưởi. Ôi, bố mẹ ơi, biết thế này con chả lấy chồng, khôn ba mấy năm mà dại chỉ vài phút là đây... Chồng em sợ quá, nhanh nhanh chóng chóng gọi taxi tống em vào khách sạn.... May là ks 5 sao chứ k thì k biết e còn khóc to đến thế nào...


(còn tiếp)