Em đã cố gắng can đảm rất nhiều để nói ra chuyện của mình.
Em là cô gái 20 tuổi bị bệnh đa nhân cách. Có thể mọi người nghĩ em chỉ là bào chữa cho tội lỗi mình gây ra hoặc là em hoang tưởng nhưng không đâu đó là sự thật.
Trước đây em một đứa con gái sống rất vui vẻ, thoải mái, tính cách phóng khoáng, thương người và nhiệt tình,... và quá đề cao giá trị của chữ ''Trinh''.
Em nói chắc không ai tin nhưng em tốt nghiệp cấp ba loại khá, đậu đại học cũng có tiếng nhưng học đại học rồi mà em vẫn không biết quan hệ nam nữ là như nào và vì em quá đề cao giá trị ''trinh tiết'' của người phụ nữ. Nên khi bạn trai em đi quá giới hạn với em, em như bị sốc từ đó em sống kép kín, không dám nhìn ai, tự tin, mặc cảm , nhục nhã lắm. Em dấu mình trốn trong vỏ bọc không dám thoát ra. Đó là đánh dấu cho sự thay đổi về mặt tính cách của em.
Sau cộng thêm nhiều chuyện xãy ra ngoài sức chịu đựng, suy nghĩ nên tính cách em đã hoàn toàn thay đổi luôn
Sau khi tính cách trở nên ngang tàn,ác độc, mất dạy, hư hỏng, bi quan,.... em lại càng lấn sau vào nó và nó đã trở thành tính cách của em.
Vì cái tính đó nên em hết lần này đến lần khác làm mọi người xung quanh yêu thương mình bị tổn thương trầm trọng. Nhưng mỗi lần như vậy là do em không thể kiềm chế nhất thời nhưng bên trong bản thân em rất hối hận vì mình đã làm sai và trong sâu bản thân em em không hề muốn làm ai tổn thương hết. Mỗi đêm em đều dày vò mình trong suy nghĩ tội lỗi.
Đầu tiên em làm chồng mình buồn người rất yêu thương em. Tiếp theo là mẹ chồng vì cái chuyện không đáng, nhỏ bé mà làm quan hệ này trở nên tồi tệ. Tiếp theo là mẹ ruột người em nợ rất nhiều, rồi người bạn thân như ruột thịt và dần dần em làm mọi người tổn thương quá nặng
Rất nhiều lần mọi người bỏ qua, thông cảm hi vọng em có thể hiểu và làm lại nhưng em lại càng lấn sâu vào sai lầm. Nhưng bên sâu trong em luôn yêu thương mọi người, không muốn làm ai tổn thương, rất ,muốn xin lỗi và làm lại nhưng do cái nhân cách kia tàn ác kia nó quá lớn làm em không sao làm được theo ý mình.
Trước đây lúc em mới bắt đầu thay đổi ai cũng thấy em quá khác và nghĩ ra nhiều lý do như bị ma theo, do mang thai nên thay đổi,.... nhưng không em mắc phải đa nhân cách. Trong lúc gặp biến của cuộc sống em đã làm nhân cách đó mạnh mẽ chèn ép bản thân mình càng ngày em không chống lại được nó và càng lấn sâu thêm không kiểm soát được. Đôi lúc em không nhớ rỏ mình đã làm gì,hành động theo cảm xúc nhất thời, nhiều khi em rất bi quan, nghĩ quẩn,....
Tối qua đầu em đau nhức không kiểm soát được có 2 mặt đối lập đang đấu tranh nhau mà em cố mấy cũng không thể ngừng nó lại được.
Người mắc phải như em rất là hiếm nên có người nói em bịa chuyện hay đang bào chữa cũng đúng thôi em chấp nhận. Bởi vì em đã quá tệ hai.
Còn nếu ai đó hiểu và thông cảm cho em hay đã từng trãi qua rồi cho em một lời khuyên và tâm sự với em để em thấy nhẹ lòng hơn.
Hiện tại em đang buồn, mặc cảm, tội lỗi. Em quá thất vọng và hận bản thân mình rất nhiều.
Em đang muốn trốn chạy. Trốn chạy đi để chồng em có thể tìm hạnh phúc mới tốt cho anh ấy dù em vẫn đang rất yêu annh ấy, trong cuộc đời em chưa yêu ai và có ai ngoài anh ấy vì em yêu duy nhất và yêu rất nhiều nên em phải đi để anh ấy thôi đau khổ vì em nữa.
Trốn chạy để không làm mẹ khóc, không làm mọi người lo nghĩ cho mình nữa.
Em đang có một bé trai một tuổi nên em cũng rất khó để sống ở bên ngoài , hơn nữa từ lúc bé em đã không phải làm gì.
Nhưng em đang rất muốn đi và sẽ cố gắng hết mức để tồn tại. Hi vọng ở một nơi mới em có thể tìm lại được chính bản thân mình đó là khoa khát và lý do nhiều nhất để em muốn đi.
Hôm nay em viết ra những dòng này không phải để hi vọng sự tha thứ hay sao hết, chỉ mong có ai đó hiểu, đồng cảm phần nào cho em. Ngoài ra em hi vọng mọi người hiểu rằng một người nào đó như em rất cần người xung quanh hiểu vậy nên đừng đánh giá sai lệch về ai cả hãy thật sự hiểu họ bằng con tim để không đẩy họ lấn sâu thêm.
Ai biết được nơi nào có thể giúp em điều trị hay biết bác sĩ nào thì hãy chỉ giúp em.
Ai đồng cảm muốn tâm sự em rất sẳn lòng và hi vọng sự giúp đở.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1