Tôi lấy chồng được 2 năm và đã có một cô công chúa nhỏ dễ thương tròn 14 tháng, cuộc sống gia đình không đến nỗi căng thẳng nhưng tôi vẫn không thoải mái và hụt hẫng. cả 2 đều là công chức nhà nước. Chồng tôi là con trai cả trong gia đình có 3 anh em nên tôi phải làm dâu, tôi chỉ quen biết anh 3 tháng rồi cưới nên cũng không có thời gian tìm hiểu về gia đình nhà chồng nhiều. BM chồng tôi là nông dân, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nên kinh tế cũng không khá giả gì, mẹ chồng tôi rất lam lũ và rất mực yêu thương con nên vì thế bữa cơm gia đình một tay bà lo, ngay cả tôi là con dâu cũng không phải nấu cơm, lúc đầu tơi thấy sung sướng và thoải mái nhưng về sau này tôi thấy ngột ngạt vì tôi nấu gì cũng không hài lòng bà, bà mua gì cho ăn ấy, không được mua thứ khác, ngay cả thức ăn cho bé con tôi hiện giờ cũng là bà lo, khi tôi muốn lo thì bà tỏ ý trách hờn khóc than thân trách phận. 2 em gái thì một em đã lấy chồng nhưng hay về nhà than thở và xin tiền, còn một em út tuy có công việc ổn định nhưng tháng nào cũng xin tiền nhà vì chi xài quá phung phí, lại thêm tật rất lười làm việc nhà. CHồng tôi là một người con cực kì hiếu thảo, không dám cãi lại BM nửa lời dù là không vừa lòng, anh cũng là một người cha rất mực yêu thương con, chuyện bồng bế ru con anh làm được hết tuy nhien chuyện ăn uống của con anh để cho bà nội lo dù là tôi đã tâm sự là muốn nuôi con theo ý mình. Ba chồng tôi thì ít nói nhưng cổ xưa và lac hậu, không tiếp thu cái mới. Con gái tôi đã 14 tháng nhưng cân nặng cháu chỉ 8.5kg, tôi rất lo lắng vì khẩu phần ăn của cháu không đáp ứng dinh dưỡng mà không thể làm được gì, thêm nữa cháu không chịu uống sữa công thức nên phải ép, mỗi lần như vậy thì ông nội lại chửi là ép quá mức.
Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà chỉ trông chờ vào ruộng rẫy và tiền lương của hai vợ chồng tôi, tiền chồng tôi thì sinh hoạt chung còn tiền tôi thì tích lũy cho con khi cần. Tưởng như thế dã êm sui nhưng nần đây vợ chồng tôi hay cãi nhau trong chuyện sinh hoạt gia đình, em chồng lớn thì mượn giấy tờ đất vay 45tr làm vốn mở tiệm may trong khi ở nhà đang nợ NH gần trăm triệu, em chồng nhỏ thì đi chơi gặp TNGT bị công an giữ xe và bỏ luôn xe, nên nhà phải lo cho xe mới để đi làm, dù là mang tiếng cho em mượn nhưng đây là vốn đầu tư không hoàn lại. Chồng tôi tránh né khi tôi tâm sự những chuyện buồn bực trong nhà, anh mắng tôi "sống ích kỉ, sống chỉ nghĩ cho bản thân, sống chỉ có mỗi chữ tiền", và gần tháng nay 2 vợ chồng không nói tới mặt nhau, chuyện ai nấy làm, chồng cũng không quan tâm chia sẽ với tôi và tôi cũng vậy, anh nghĩ tôi sống trong môi trường nhà anh là đã quá hạnh phúc hơn những cô dâu khác khi được mẹ chồng "nâng niu".
Tôi thấy buồn và hụt hẫng vì tôi không muốn được chăm sóc như một đứa trẻ, tôi muốn tự tay tôi nấu bữa ăn cho con tôi, tôi muốn tự quyết định phải làm gì khi con bị bệnh bởi vì MC tôi rất đồng bóng và rất tin tưởng vào những ông lang băm tại địa phương. Từ khi lấy chồng, tôi ít khi ra ngoài cùng bạn bè vì MC tôi không thích, mẹ tôi đau ốm tôi đưa đi khám bệnh hay biếu ít tiền tiêu vặt cũng phải lén lút vì toi biết gia đình chồng không thích với lí do là con còn nhỏ phải ở nhà chăm con. Chồng tôi dù hào hoa, lich lãm nhưng không biết cách chia sẻ với vợ, không biết cách giải quyết mâu thuẩn vợ chồng và rất ươn ngạnh. Tôi đến với anh sau khi mệt mỏi rả rời với mối tình đầu 6 năm tan vỡ, nên khi gặp anh, bản tính hiền lành và chân thật làm tôi QĐ chọn anh làm chồng. Nhưng giờ thì tôi lại thấy cuộc sống của mình đã phạm quá nhiều sai lầm, người ta đi đến hôn nhân để tìm chốn bình yên, để cuộc sống tốt đẹp hơn, còn tôi, tôi thấy cuộc sống mình thật bế tắc, giờ tôi chỉ muốn sống một mình với con gái mình thoi, tôi là một Giáo viên nên không thể cư xử hay có những lời nói quá mức được. Xin cho tôi lời khuyên, tôi chân thành cảm ơn vì đã lắng nghe tâm sự của tôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1