Chào cả nhà,


Em mới gia nhập diễn đàn mặc dù đã biết tên khá lâu nhưng bây giờ mới chịu reg nick, mục đích là gặp phải bế tắc trong qua hệ vợ chồng nên buộc phải lên đây nhờ mọi người khuyên giải.


Vấn đề của vợ chồng em nói ra thì không có vẻ gì to tát nhưng thực sự với em rất ức chế. Tuy nhiên em cũng không dám nói là vợ em không bị ức chế, chẳng qua về quan niệm nhận thức không giống nhau. Mỗi người có một cái tôi, chẳng dám phân tích xem cái tôi nào lớn hơn cái nào nữa.


Số là thế này. Em mới sinh cháu thứ 2 mặc dù em chưa muốn lắm vì điều kiện gia đình tài chính cũng chưa hẳn ổn định, thời gian vợ em cũng không có điều kiện tập trung cho gia đình nhiều. Tuy nhiên cái gì đến cũng đã đến. Em sinh thêm được một cháu gái nữa. Đến bây giờ thì em rất hài lòng. Cháu khỏe mạnh, nhanh nhẹn và trông dễ thương. Cái đó đối với em là quá quý rồi vì có người hiện hay muốn đẻ cũng chẳng xong, rồi có người có con nhưng lại ốm yếu bệnh tật…


Em xin kể tội vợ em trước rồi sẽ kể tội em sau (cái này không phải vì cái tôi của em lớn đâu nhé chẳng qua là muốn cho logic thôi)


Tính tình của vợ em rất vô tâm, nghe thì đơn giản nhưng những cái đó theo em ảnh hưởng rất lớn đối với gia đình vì con cái, mặc dù vô tâm đôi lúc cũng có cái tốt nhưng vô tâm quá thì lại trở thành nguy hiểm. Cụ thể như sau:


- Mặc dù về thái độ và lời nói của vợ em nghe ra rất quan tâm, lo lắng đến con cái nhưng những hành động thực tế thì người ta có thể cho là chưa hoặc không tý nào. Con em mới được hơn một tuổi nhưng từ lúc bé vợ em rất hớ hênh làm việc gì cũng chỉ chăm chú vào việc đó chứ không chịu để mắt đến con cái. Khi cháu còn bé thì em có mỗi việc nhắc nhở là nếu đặt con nằm xuống giường thì đừng nằm dọc vì nếu không để ý cháu có thể lăn xuống đất – dĩ nhiên là vào lúc cháu có thể lăn được rồi, nhưng mà cố ấy chưa bao giờ rút kinh nghiệm về việc này cả. Đến bây giờ lúc cháu được 1 tuổi trở ra thì em liên tục gặp những trường hợp nguy hiểm kiểu như vậy, ví như cô ấy mà xuống bếp nấu bột thì luôn bế con theo rồi bật bếp ga, cắm dây đầu DVD hoặc sờ vào các thiết bị điện luôn luôn trong tình trạng là bế con trên tay mặc dù em ngồi ngay đó cũng chẳng buồn đưa con cho em bế rồi hẵng làm việc khác, ngồi ăn cơm thì chỉ tập trung vào bát cơm thôi chứ con ngồi chơi đên ghế đi văng có quay vào hay quay ra hoặc sắp có nguy cơ ngã cũng chẳng thèm để ý, đang bê bát canh con từ xa đi đến lao vào đổ canh không đỡ được em mắng thì báo là tại nó lao vào em đỡ làm sao được. Không biết mọi người nghĩ thế nào chứ nếu là em thì không bao giờ em đổ vạ như thế mà khi cháu sắp vào thì em sẽ phải nhìn và luôn đề phòng rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì việc đổ lối đâu có ý nghĩa gì đâu, em luôn nhắc đi nhắc lại với cô ấy như thế. Còn một số việc đại loại như thế nữa lúc đứa lớn nhà em được 3, 4 tuổi – 2 mẹ con có lên cầu thang thì lúc lên thì mẹ đi trước con đi sau, lúc xuống thì ngược lại có ngã cũng chẳng đỡ được và kết quả là ngã như cơm bữa cũng không rút kinh nghiệm.


- Sau một thời gian dài nhắc nhở và chịu đựng thì em bắt đầu mất kiềm chế dẫn đến nói nặng đôi lúc xúc phạm – Đó là tội lớn nhất của em tý nữa em sẽ kể cụ thể. Gần đây càng ngày càng xảy ra nhiều sự cố khiến em khó có thể kiểm chế được nữa


Lần thứ 1: Cô ấy rất ít xem phim nhưng rất máu phim Trung Quốc và Hàn Quốc dài tập thế là cứ mau mau chóng chóng cho ép con ngủ rồi xuống xem. Kết quả cháu chưa kịp ngủ say thì mẹ đã đi xem phim nên khi giật mình tỉnh dậy khóc. Em cũng ngồi dưới nhà em nghe rõ nhưng cô ấy tập trung quá chẳng nghe thấy gì. Sốt ruột em mới nhắc thì lên không ru cháu ngủ mà lại bế cháu xuống xem tiếp. Không may cháu lại ấy… ra. Như người ta thì thấy hiện tượng thế thì phải chuẩn bị mọi đồ đạc cần thiết sau đó mới thay đồ cho cháu nhưng đây chưa có gì xung quanh (khăn, bỉm, giấy, bô,…) thì đã cởi phăng ra rồi kết quả là be bét và còn hơn thế nữa, cô ấy không giữ được con nên nó đạp lung tung, chắc các bác hiều chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Em đững cạnh đó không chịu được mắng cô ấy không cẩn thận không chịu chuẩn bị thì cô ấy nói rằng tại nó đạp. Em hỏi các bác đứa trẻ nó là thế mình đâu có quyền đổ vạ cho nó ngay cả lúc nó quá quấy. Em mới điên tiết mới mắng rằng:” thế cô giữ nó hay nó đang giữ cô đấy” (cũng có đệm thêm mấy từ khó nghe)


Lần thứ 2: Ba mẹ con ngồi xem TV ngàn năm Thăng Long gì đó. Vì cô ấy mải xem quá nên không để ý đến con lắm kết quả là nó chơi thơ thần nghịch lọ hoa làm vỡ mặc dù đứa lớn nhà em đã lớn tiếng cảnh báo mẹ nó rồi. Em ngồi dưới nhà vẫn nghe thấy, khổ!!! Em có cái bệnh cứ hay lo xa, làm một việc vẫn phải để ý đến việc khác. Em lại điên tiết nên xả cho một trận nữa và nói thêm một câu quả là cũng hơi khó nghe:


”chỉ mải xem chẳng chịu để ý đến con cái gì cả, nói nhiều lần rồi nhưng chẳng rút kinh nghiệm đúng là đầu óc đậu phụ” Đến lúc đó quả là em mất bình tĩnh thực sự nên nói năng chẳng ra gì nữa, chỉ có điều các bác hiều giùm em là để có 3 lần em kể đây thì cũng ít nhất có 30 lần rồi mới thế chứ 1, 2 lần đầu thì em cũng không làm thế và cũng không tha cho mình được.


Lần thứ 3: Là lần gần đây nhất và em chẳng còn kiểm soát được nữa mặc dù ban đầu cũng đã cố kiểm soát được. Em xin kể sơ qua tình hình sinh hoạt nhà em hiện nay để các bác tham khảo. Vợ em đi làm giầy da nên thường hay về muộn. Thường là 7h tối đôi khi là 9h tối, rất ít khi được về 5h chiều. Con bé nhà em thì gởi ông bà ngoại trông (bố mẹ cô ấy) Buổi sáng em dậy từ 5h30 làm vài động tác thể dục sau đó đi mua cháo dinh dưỡng cho cháu bé, chuyển xe máy của cô ấy sang bà ngoại (cách đó 400m đi bộ) sau đó về nhà gọi đứa lớn dậy, mua ăn sáng cho cháu chờ cháu ăn xong thì đưa cháu đi học. Trong lúc chờ đợi chẳng may đứa bé dậy sớm thì lại trông cháu để mẹ nó làm thủ tục buổi sáng. Sau khi mẹ nó sẵn sàng mới đưa cháu lớn đi học rồi quay về đón cả 2 mẹ con sang bà ngoại gửi trẻ rồi mới đi làm. Công việc buổi sáng như vậy nhưng lúc nào em cũng đến công ty trước 7h30 và trước mọi người. Em đến sớm vì cũng chẳng còn chỗ nào đi được và cũng muốn đến sớm để ngồi một mình thư giãn giảm TRÉT một chút. Buổi chiều thường là 5h30 em từ cơ quan về nhà. Sau đó chuẩn bị nấu ăn. Khi nấu ăn xong thì tắm rửa ngồi thư giãn một chút chờ mẹ cháu nháy điện thoại rồi đi bộ sang bà ngoại đón 2 mẹ con về. Về đến nhà thì lại bế con cho mẹ cháu tắm và khi tắm xong mẹ cháu lại bế cháu em lại dọn cơm. Em ăn cơm rất nhanh vì mấy lý do: em hơi mập muốn giảm tý cân cho đỡ bệnh, với lại uốn ăn nhanh để tranh thủ bế cháu cho em nó ăn chứ không thì nó cứ lao ra lao vào chóng cả mặt. Từ 7h30 đến 8h45 là em cứ bế cháu sang hàng xóm rồi lại về cho cháu ngồi bô rồi lại… đến khi mẹ cháu rửa bát xong và nấu cháo ăn tối cho cháu thì em bế về để mẹ cháu cho ăn trong lúc em ngồi làm trò cho cháu ăn nhanh. Sau đó em lại bế cháu để mẹ cháu dọn đồ và làm thủ tục trước khi đi ngủ rồi mới bàn giao cháu cho mẹ. Thường là từ 9h30 đến 9h45. Thời gian từ đó trở đi mới thực sự là của em. Tập tý thể dục rồi ngồi xem phim đến 11h30 với volume gần như bằng không. Sau đó em đi ngủ hoặc có thể phải đổ bô cho cháu nếu cháu phát sinh công việc… Như vậy là kết thúc một ngày của em và ngày nào cũng diễn ra như thế trong gần 2 năm rồi (nhớ mãi cái bài hát của ban nhạc ABBA – The day before you came). Trước kia tuy không nhiều việc như vậy nhưng cũng gần bằng 80% như vậy. Đã từ lâu lắm em không đi chơi tối đặc biệt là tối thứ 7, CN nếu chẳng may có đi cũng chỉ là phát sinh không đáng kể. Thời gian chơi bời của em là trưa thứ 7 và trưa chủ nhật đàn đúm nhậu nhẹt với mấy anh em trong hội nghe nhìn và chấm hết. Có đi đâu cũng chỉ là công tác mà thôi.


Thời gian của vợ em dành cho cháu cũng không được nhiều chỉ từ 10h đến sáng mà thôi. Cái giờ đó em nằm dưới nhà trông nhà vì cháu còn bé phòng lại hẹp nên không tiện nằm cùng. Cái thời gian đó gần như em không kiểm soát được mẹ con cháu làm gì lo cho nhau ra sao. Cho đến tối muộn hôm qua khi em đang ngồi xem ti vi thì nghe tiếng cháu ngã không biết có nặng không và va vào đâu nhưng tiếng kêu hơi to mặc dù cháu khóc cũng không lâu. Em vừa điên vừa xót con nhưng thực sự là kiềm chế không nói năng gì cả. Xin tiết lộ với các bác diện tích phòng ngủ nhà em có 9m vuông thôi. Không hiểu cô ấy làm gì trong cái diện tích đó mà để con ngã. Sự việc sẽ không có gì nếu không có chuyện sáng nay. Cô ấy đang buộc tóc cho đứa lớn trong khi đứa bé bò cầu thang lên đến ½ rồi nhưng cô ấy không chịu lên bế cháu xuống mà chỉ đứng dưới gọi vọng lên là con xuống đi. Xin lỗi các bác chứ nếu cháu xuống được thì em cũng chẳng điên làm gì. Thế là cộng với cái bực hôm qua em từ trên gác 2 vọng xuống mắng té tát và lời lẽ còn ghê hơn những lần trước…. có nói mày tao nữa. Em có nhắc lại chuyện làm gì mà để cháu ngã hôm qua. Cô ấy thản nhiên nói rằng là có phải tự nhiên mà nó ngã à??? Thú thực với các bác lúc đó em cảm thấy bó toàn thân luôn không biết nói sao vì nói gì em đã nói hết rồi. Trước đây em đã từng mắng cô ấy về công việc ở Công ty là: “người ta thuê cô làm kiểm tra chất lượng là cô phải kiểm tra và tránh những lỗi lầm thiệt hại xảy ra chưa lúc có sự vụ cô đổ lỗi cho công nhân thì ai mà chẳng làm được”. Nói đến chuyện ấy thì em rất sợ cái cá tính đó của cô ấy là chẳng nhận sai cái gì mà chỉ tìm cách đổ lỗi cho nhanh, nhanh đến mức nó thành phản xạ. Chốt lại là trong tình huống này thì cả 2 vợ chồng em chẳng còn tế nhị gì nữa mà cứ đấu khẩu buông lời thiếu văn hóa thôi. Cô ấy có than trong cuộc cãi vã rằng tôi chịu ông nhiều rồi nhưng ông quá đáng lắm. Em cũng chẳng hiểu cô ấy chịu cái gì nữa. Thời gian cô ấy dành cho gia đình được bao nhiêu mà chịu. Mà em chẳng bao giờ nói gì mọi chuyện đều dễ dãi trừ việc nguy hiểm đối với trẻ con nhà em thì em cực kỳ gay gắt.


Theo cô ấy nói thì em hiểu là anh phải nhẹ nhàng với em chứ nói thể thì không được. Em phải thừa nhận rằng là em ăn nói hơi khó nghe nhưng có phải lần đầu đâu. Kể cả bây giờ em xin sẵn sàng xin lỗi về tất cả câu nói đó và xin đảm bảo không bao giờ có. Em tin là em sẽ làm được như vậy. Nhưng nếu cô ấy không sửa đổi và có thể sẽ có hậu quả do những khiểm khuyết của cô ấy gây ra thì sẽ ra sao. Cái tôi của em cũng đã nhiều lần phải gói gọn rồi. Có nói nặng, thiếu văn hóa thì vì con thôi. Em đã từng nói là người ta trên đời này ai cũng muốn có hòa bình, văn hóa và được đối xử nhẹ nhàng nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy chính vì thế mới có roi vọt, mẳng mỏ, xúc phạm, chiến tranh. Sao em nói như vậy vì trước đây bòn em cũng đã từng làm cam kết với nhau bằng văn bản về những việc phải sửa đổi rồi. Đến giờ mỗi việc nói năng thiếu văn hóa của em là chưa sửa được thôi, còn cô ấy chưa sửa tý nào mà bệnh còn nặng thêm. Những cái em yêu cầu cô ấy có gì phức tạp đâu. Chỉ có thế này:


- Mọi việc phải ưu tiên con cái, vợ chồng có cãi nhau hay sao đi nữa thì vẫn phải ngon lành với con.


- Cô ấy có nghĩa vụ phải chào hỏi mẹ chồng tử tế khi đi làm và khi làm về. Chào hỏi sao cho người được chào phải nghe rõ. Xin lỗi các bác chứ mồm miệng cô ấy kém đến nỗi chẳng nói được cái gì ra hồn. Nhắc nhiều thì chào cho lấy lệ mà em là người bênh cô ấy lắm cũng phải dỏng hết tai lên may ra mới nghe thấy. Em đã nói bao nhiêu lần là đã chào thì phải chào cho ra hồn chào cái kiểu chiếu lệ như thế không những không tốt mà còn phản tác dụng nữa. Cho đến nay vấn đề đó vẫn chưa giải quyết ổn thỏa mặc dù đã 10 năm cộng 10 năm yêu nhau nữa.


- Mọi việc chỉ cần nói 1 lần và tránh chỉ đạo không không cần thiết. Khổ cái là ở Công ty cô ấy chỉ đạo công nhân quen rồi nên về nhà cô ấy ra sức chỉ đạo chồng. Buổi sáng ra khỏi nhà thì cố ấy hướng dẫn đủ thứ nhưng chốt lại thì có mỗi cái điện thoại và chìa khóa xe thôi luôn luôn quên ở trong nhà mà em gần đến Công ty rồi mới gọi giật về để mở của. Những việc kiểu như thế kể ra không hết đâu các bác ạ. Đại ý thế thôi.


Trong vòng 10 năm cưới nhau 3 cái việc đó không hề được cải thiện tý nào các bác ạ.


Về phía em thì hiện nay cái cô ấy không chịu nổi là mỗi lúc em cáu là em nói toàn câu khó nghe mà thôi. Mà đúng là khó nghe thật. Nếu em đứng ngoài em cũng không nghe được.


Em viết hơi dài vì cũng là rất bức xúc. Gia đình thì mỗi người mỗi vẻ. Em cũng có nhiều cái tốt và cũng còn một số cái chưa tốt. Tuy nhiên đến giờ phút này em không còn tự tin để nhìn lại xem mình cần thay đổi hay cô ấy cần thay đổi nữa. Hoặc nếu em thay đổi cô ấy công chịu thay đổi thì sẽ đi đến đâu.


Rất mong nhận được sự chỉ giáo từ các bác.


Em xin chân thành cảm ơn.


P/S: Đúng lúc em Post bài thì web lại bảo trì. Chẳng hiểu tại sao. Chờ mãi mới Post được.