Bây giờ em mới biết việc học rất là quan trọng, em phải làm sao đây????
Xin chào cả nhà, chào các mẹ đã từng trải xin hãy chỉ giúp em phải làm sao?!!
Có lẽ trường hợp của em không phải là duy nhất, nhưng em chưa trải đời bao giờ nên không biết nên làm sao, và suy nghĩ như thế nào cho đúng.
Nếu phải nói cho rõ thì phải kể từ lúc em học cấp 3 ở VN, em có 1 người chị lớn, chị rất thích đi du học để mở mang kiến thức nhưng vì lúc đó điều kiện gia đình không cho phép với lại mẹ em sợ chị em nhỏ con, ốm yếu, đi xa sẽ rất lo lắng, cho nên mẹ không cho chị đi. Đến khi em hoàn thành lớp 12 thì em bị ảnh hưởng từ chị 2 nên cũng có ước mơ đi du học. Em nghĩ khi em đi học thì cũng giống như thực hiện được ước mơ của chị 2 em-người mà em thương yêu nhất. Em đã làm đủ mọi cách để thuyết phục mẹ em và cuối cùng cũng thành công. Em đặt chân qua 1 chân trời mới, quyết tâm phải học thành tài và làm cho mẹ tư hào về em. Tuy nhiên, khi qua US, 1 thân em phải làm quen mọi thứ từ đầu, và đã lần sao nhãn việc học. Nhưng có thể vì em còn trẻ, khả năng tiếp thu cao, nên không cần cố gắng mấy, vừa học vừa chơi em vẫn giữ dược số điểm cao để khoe cho mẹ. Rồi khi em biết chạy xe và có xe, em quyết định mình sẽ đi làm thêm, vừa phụ tiền học cho mẹ, vừa quen thêm nhiều người mới. Ở nơi làm em đã quen rất nhiều người ngỏ ý quen em, nhưng em đã quyết định quen với 1 anh chỗ em làm. Anh ấy cũng đi theo dạng du học, nhưng có khác ở chỗ là bố mẹ anh ấy đã ở US và đang làm hồ sơ cho anh ấy. Người con gái sống xa nhà và không có ai đã chỉ bảo(không phải em muốn tự bào chữa cho mình, em cũng cảm thấy mình rất là sai), nên chuyện gì đến cũng sẽ đến. Em đã có thai và quyết định giữ đứa bé, em đã làm sai nhưng đứa bé là vô tội nên em phải có trách nhiệm với bé.
Cũng rất may, gia đình anh ấy đều chấp nhận em và về VN gửi trầu câu hỏi cưới em. Đám hỏi không có mặt em và chồng vì nếu về VN thì rất khó sang lại US, nhưng mẹ em cũng cảm thấy vui vẻ tiếp nhận vì bố mẹ chồng rất tử tế, đàng hoàng.
Cuộc sống tới thời điểm này có thể nói, gia đình nghèo nhưng hạnh phúc vì ông bà qua US rất buồn, nay có thêm cháu nội đích tôn nên rất vui. trong thời gian chờ giấy tờ cho chồng em thì bố mẹ phải cho tiền học cho cả 2 đứa, ông bà phải bán cả nhà và đất ở VN. Thế nhưng tuần trước cả nhà biết được là hồ sơ chồng em có trục trặc nên phải chờ thêm vài năm nữa anh ấy mới có thể có thể xanh. Sau khi biết tin đó, cả nhà em rất tuyệt vọng. Số tiền không còn nhiều nếu phải lo cho cả 2 tiếp tục học. Mẹ chồng quyết định 2 đứa sẽ chuyển sang học trường thẩm mỹ (trường của người Việt)có cấp I-20 để đỡ chi phí. Em nghe thì rất thông hiểu nhưng em rất buồn, không thể nói với ai. em đang học Radiography (người chụp X-ray đó), điểm học lực rất tốt, nếu bỏ lỡ em rất tiếc...lúc còn nhỏ, muốn nghỉ học để đi choy, giờ đây muốn đi học lại không được.
Có lúc em nghĩ, hay là em bỏ đi và kết hôn với 1 người nào có quốc tịch để gia đình chồng em khỏi phải gánh thêm em, và em cũng được tiếp tục học. Nhưng em không làm được vì còn đứa con, em thương nó lắm, nếu đã đi thì không sao quay lại được. thực chất khi bước sang US, em nghĩ mình chỉ kết hôn bằng tình yêu thật sự chứ không muốn làm giả cho nên em đã chọn anh ấy. Còn nếu bây giờ em ở lại thì gia đình không còn đủ lực để cho 2 đứa đi học...về VN thì sẽ mất hết tất cả, không gần con và mặt mũi đâu em về với không có tấm bằng nào trong tay...
Em biết mọi chuyện là do em quyết định mà ra, nên em không thể trách ai, cho nên em chỉ dám nhìn về phía trước, em không biết phải làm sao...em xin các chị, các mẹ hãy giúp em với...em stress và cảm nhận rõ sự sa sút trong cơ thể mình rồi...em không thể tâm sự với ai hết, bạn bè, gia đình mẹ ruột, chị 2 em thì càng không vì chị cũng có rắc rối gia đình chỉ...
Em biết em dài dòng, nhưng không viết ra đây chắc đầu em nổ tung quá...
trước đây mình làm lúc 2 việc, và mình học trường khác chuyên ngành khác nên có học bổng, mình tự đóng tiền học còn lại...nay mình chuyển ngành, chỉ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1