N viết những dòng trên đây không phải là mang chuyện nhà mình ra để bàn tán nhưng thật sự đến giờ phút này thì N muốn kể cho mọi người để lấy sự chưa sẻ.
Hai vợ chồng N lấy nhau từ 2 bàn tay trắng không có gì cả. Đến đám cưới 2 đứa cũng phải tích lũy từng tí một để lấy tiền lo mọi thứ. Nhà trai ở hà nội bố mẹ công chức lương thấp nên k có tiền lo cho con trai nói là vậy nhưng thực tế bên trong thế nào thì không ai biết. Bản tính mình ngây thơ không tính toán thiệt hơn nên kệ dù sao thì bọn mình nghĩ như thế lại càng hay chả ai phải nợ ai cái gì rồi sau này như thế nào thì bố mẹ chồng cũng chẳng thể nói gì vợ chồng mình được.
khi về đấy chưa được bao lâu thì mình bị mẹ chồng nhắc khéo. Người ta cưới còn đưa thêm tiền cho bố mẹ lo còn đằng này thì phải vất vả và cỗ bàn lo tất mặc dù toàn khách cơ quan của ông bà trên dưới 100 mâm cỗ bà kêu bị lỗ. Lúc ý mình cũng kệ vì nghĩ chả còn đồng nào tiền mừng của chồng trả nợ hết rồi còn tiền của mình cũng trả luôn bố mẹ đẻ vì nghĩ mình tự lo được cho cuộc sống của mình. Mang tiếng lấy chồng Hà Nội nhưng vợ chồng mình vẫn phải thuê nhà vì nhà xa và trật k có chỗ ở.
chuyện về gia đình chồng có 3 anh e trai,anh cả bị bệnh viêm não nhật bản năm 9 tuổi ông bà xây nhà. Nên di chứng để lại là chân tay hơi yếu k làm được nhiều việc nặng, chính vì thế mà mọi người dành hết tình cảm và mọi sự quan tâm cho anh ý. Anh thứ 2 thì rất gỏi nên có tiền mua nhà bên Hà Nội đấy là niềm tự hào của bà vì là đứa con ngoan có hiếu kiếm được nhiều tiền. Còn chồng mình thì mẹ bắt đi học bổ túc cấp 3, hai năm 3 lớp để đi làm lấy tiền nuôi anh thứ 2 đi học. khi anh thứ hai học xong đi làm thì cũng là lúc anh ý ngỏ ý định cho mẹ đưa chồng mình sang học nghề. Chính vì học bổ túc mà sau này có nhiều cơ hội cho chồng vào các nơi tốt không được nữa vì thế mà chồng mình cảm thấy buồn vì sự nghiệp không mấy thuận lợi của mình. Nhưng chồng mình vừa đi học vừa đi làm thêm để lấy tiền trang trải cuộc sống và đi học vì lý do nhà nghèo. chính vì thế mà mình thấy thương anh và cùng anh xây dựng cuộc sống. khi gặp anh cũng là lúc anh chia tay với cô người yêu với lý do xa quá và ích kỉ. mình chỉ biết vậy cũng không hỏi nhiều.
Bản thân mình cũng xuất phát từ nhà quê bố mẹ cũng nghèo đông anh em, nhưng vì nhà làm kinh doanh nên 5 chị e đều được học hành đàng hoàng ra trường tuy không làm nhà nước mà toàn làm cho doanh nghiêp nước ngoài lương cũng khá ổn. Chính vì thế mình tự tin lấy anh để cùng nhau làm nên tất cả.
Nhưng cuộc sống đâu có mãi đơn giản như thế. Vợ chồng mình rất hay cãi nhau, chồng mình cứ có bạn bè vui vẻ một tí là trượt đà theo như kiểu không làm chủ được mình. Ai kích đểu mấy câu là về chửi vợ đánh vợ. Mình k biết làm gì chỉ khóc và không hiểu tại sao như thế. Có lần mình bị túm tóc đánh tím mặt mũi gọi bà ngoại bà nội đang giải q'uyết mà chỉ thấy nhà bà ngoại thương con 40 cây số phi sang còn bà nội mặc kệ. Mình và chồng sống bên Mỹ Đình 2 năm cách nhà ngoại 40km còn nhà nội 20km nhà anh trai chồng 10km mà mọi người bên nhà nội không thèm quan tâm xem bọn mình ở như thế nào. Bọn mình cãi nhau nhiều quá vì thói tự ti của chồng vì lương mình cao hơn, bạn bè mình nhiều hơn và họ toàn là người có địa vị và có tiền trong xã hội.... Tất cả vì thói ích kỉ của chồng mà mình phải nghỉ không làm ở đấy nữa. đi các công ty khác lương thấp môi trường làm việc không tốt nên mỗi nơi làm được mấy tháng lại nghỉ. Áp lực đủ thứ mọi người nói là e cứ bầu bí đi rồi chồng e tự lo hết không lông bông nữa. e tiết kiệm được 1 khoản tiền nhỏ và nghĩ chắc đó là phương án cuối cùng để níu giữ gia đình lại và đấy cũng là mong muốn của chồng mình. Mình nghỉ làm và giao toàn bộ trách nhiệm cho chồng nuôi con còn bản thân mình tự lo.
E đăng kí 1 lớp học thêm để tu bổ cho kiến thức chuyên môn của mình sợ nghỉ làm bầu bí lại quên hết kĩ năng công việc vừa là vui tiếp xúc với nhiều bạn bè vừa là nơi đốt thời gian. Nhưng vì sức khỏe e yếu quá nên e nghén ăn bất kì cái gì cũng ra bằng hết. Kinh tế mình cũng không có dư giả gì thôi thì chỉ cố gắng bằng cách bịt mũi uống sữa vì chỉ có sữa đầy đủ mọi vi chất tổng hợp những chất còn lại sẽ bổ xung sau. Ngày e sống và nghén vật vờ cố gắng đi chơi đâu đấy về mệt lại oẹ. Bất kì mùi gì cũng hãi đến quần áo giặt xong không giám mặc ngay vì mùi xà phòng. Nhưng tự nhủ mình nghèo nên phải tiết kiệm cho con sau này giờ mà nằm viện ai trông lại tốn tiền.
Áp lực nặng quá chồng khuyên e nghén thế này về bên kia ở không khí trong lành đỡ phải thuê nhà lấy tiền ấy cho e và con. Mình thấy có lý đồng ý luôn. chỉ anh đi làm hơi xa nên cũng thương những đành vậy.
Mình về bên này ông bà xây cho một cái phòng nhỏ rộng 12m2 ở góc vườn. Vì mới về bên này ở nên vợ chồng mình ăn chung với ông bà và anh chị cả. Lúc đầu hàng tháng mình đưa tiền ăn cho bà để đi chợ nhưng bà chả mua gì cả chỉ chờ cuối tuần con trai thứ 2 bên Hà nội về mới mua thịt về hoặc ngan vịt gì đó cả nhà cùng ăn. Mình không ăn được nhiều thích thì ra ngoài không sao nhưng thương chồng đi làm xa vất vả trưa ăn cơm cơ quan không đảm bảo bữa tối ăn ở nhà lại toàn rau và cà muối nên kêu mệt. Những tháng sau mình không đưa tiền cho bà nữa mình bảo mẹ bận khôg có thời gian đi chợ thì để con đi vì con ở nhà không có việc gì làm. lương chồng có hơn 4tr không có thưởng lại mất tiền ăn bữa trưa cơ quan. nên mình chỉ cầm có 2tr chi tiêu. Hầu như ngày nào cũng thế mình chỉ ngồi ăn cùng cả nhà bữa tối vì hôm ăn được hôm không ăn được gì. toàn bộ chi phí ăn ống trong tuần cho cả nhà vợ chồng mình gánh tất. Mình nghĩ đơn giản là ăn đủ chất mới có sức làm việc nên mặc kệ có phải chồng mình béo như người ta mà gầy trố cả mắt.
Nhiều lúc mẹ chồng mình đay nghiến chồng mình vì không giỏi như người ta nên anh ý cũng cãi lại mẹ gay gắt. ý là so sánh với anh thứ 2 giỏi đi làm thỉnh thoảng cho ông bà tiền còn vợ chồng mình thì đang ăn bám ông bà nhưng thực tế thì đâu phải vậy. mình mặc kệ không quan tâm. Cũng chính vì điều này mà chồng mình trách mình vô tâm với mọi người không hỏi thăm hàng xóm vì cả xóm đều là họ hàng với nhau.
Đến tháng thứ 8 mình không nghén nhiều như trước nữa mà có thể ăn được một số thứ chịu khó đi lại xung quanh thì mới biết sự thật bà nội chồng đi nói xấu mình khắp nơi và mẹ chồng đặt điều cho mình nhiều thứ. Mình thất vọng nói với chồng mình là như thế. Hóa ra là bà chê mình là đứa nhà quê nên lúc nào cũng mặc quần áo màu tối. Vì nhà quê và nghèo nên con bà cũng không cho gì cả chỉ cho mảnh đất nhỏ ở vườn sau này có tiền thì xây nhà. chồng mình cãi lại bà,bà đổ cho là từ khi gặp mình mới thay đổi như vậy vì theo trí nhớ của bà là chồng mình hiền lại ngoan khôg bao giờ cãi mẹ. mẹ bảo gì cũng nghe theo.....
Mình ấm ức tìm hiểu nguyên nhân thay đổi vì mình nhớ lúc gặp anh ý là một người chả có gì, đến tấm bằng trung cấp còn chưa lấy được chán đời đi chơi lung tung như kẻ lông bông không có định hướng nào cả mà giờ như thế này có việc làm tử tế tuy lương không cao nhưng cũng không cực khổ như công nhân.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1