Tôi thường xuyên đọc các bài viết tâm sự của mọi người và cũng thấy nhiều hình ảnh của mình trong đó, nên cũng tự an ủi và cố gắng để vượt qua. Nhưng bây giờ tôi thực cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng.


Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, vì những gì đến với tôi đều quá đột ngột làm tôi suy sụp và tôi cũng không biết mình còn đủ sức để nhận những cú sốc đến nữa hay không.


Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có bao biến cố lớn xảy ra, nó cứ đến dồn dập liên tiếp, làm tôi cảm thấy quá sức chịu đựng rồi: Vào ngày noen định mệnh năm ấy Tôi đang ngồi làm việc thì nhận được điện thoại của Anh trai tôi báo hung tin Mẹ bị ...mất rồi" 2 tai Tôi ù đi...lặng người...Tôi về mà không dược nhìn thấy mẹ trọn vẹn, chỉ thấy gương mặt mẹ qua tấm kính mờ trong tấm áo quan lạnh lẽo. tại sao? tại sao? lại như thế...cuộc đời tôi bắt đầu những chỗi ngày bĩ cực từ đây.


Qua năm tôi có bầu, mọi người nói có lẽ đó là niềm an ủi, một cái mất đi, một cái mới nảy sinh, nhưng chỉ được mấy tuần thì ông trời lại lấy mất niềm an ủi của tôi đi. Rồi nửa năm sau tôi có lại nhưng chưa kịp vui mừng thì lại một lần nữa nó rời xa tôi. Đau đớn tột cùng, tại sao tất cả những gì tôi yêu thương, gần tôi nhất thì đều rời bỏ tôi mà đi...Nỗi đau về tinh thần đã quá lớn thế mà về vật chất lại còn khó khăn khiến tôi gần như kiệt quệ, 2 vợ chồng lấy nhau khi cả 2 đều không có điều kiện, đi vay mượn khắp nơi, khó khăn lắm chúng tôi mới mua được 1 mảnh đất vườn nhỏ, tính chuyển lên thổ cư rồi lại vay mượn để làm 1 cái nhà nhỏ nhỏ ở, ai ngờ khi đến hỏi mới biết nó mới bị đưa vào quy hoạch nên không thể chuyển được, nếu nhà nước thu hồi tính theo giá đất nhà nước mà đền bù thì gần như mất trắng vì nó chênh lệch với thị trường hơn rất nhiều. Nợ nần chồng chất, 2 vợ chồng sống ở TP, xa xứ xa quê, cảnh nhà trọ, thu nhập không tới 7tr/tháng/2vc


Đã nghèo lại gặp cái eo, nối đau về tinh thần, khó khăn về vật chất cứ chồng lên nhau, tôi tự hỏi tôi đã làm gì mà sao lại phải chịu quá nhiều điều không may đến như vậy. Sông có khúc, người có lúc không biết cái lúc như thế này của tôi có còn nữa không, đã qua chưa. Tôi cứ âm thầm chịu đựng những nỗi đau cứ dồn dập đến mà chẳng thể chia sẻ được với ai, nói lên đây cho vơi bớt nỗi lòng.