Thật tình thì e cũng chưa bao giờ nghĩ rằng lên trên này để mở cái topic " hoành tráng" thế. Người ta bảo " xấu che tốt khoe" nhưng mà e vẫn ấm ức. Muốn kể ra đây để các chị cho lời khuyên. Số là e lấy chồng được 2 năm, 2 năm phải nói là màu hồng. 2 Vc vẫn đi chơi, đi ăn, đi tắm biển...như những cặp đôi còn yêu nhau. Tính e lãng mạn, chồng e lại yêu chiều. Cuộc sống cứ tưởng thế là hạnh phúc mãi mãi. Ai ngờ hôm vừa rồi xảy ra chuyện. Hôm đó e mệt nên xin nghỉ buổi chiều thứ 7 để về sớm. Định bụng để chồng bất ngờ nên e không báo trước. Vào nhà, cất xe, và khóa cửa ngoài. Chồng e mà mở cửa ra thấy e chắc vui lắm. Thế mà đợi mãi cũng chẳng thấy cu cậu về, e mới gọi điện. Ai ngờ chồng e lại đi nhậu. Em mới nhăn nhó & cằn nhằn " lại đi nhậu" và kêu e ốm nằm nhà đợi anh từ trưa đến giờ và cúp máy. Cũng phải nói thêm là VC e ở xa gia đình. Thỉnh thoảng chồng e đi nhậu, lúc nào cũng phải gọi điện thông báo cho e. Nhưng em ghét nên lần nào e cũng nhăn nhó. Nhẹ thì cằn nhằn, nặng thì cãi cọ nhau. Mọi lần đều thế cũng chẳng sao đến hôm nay thì khác. 8h chồng e về, e cằn nhằn đôi câu rồi lời qua tiếng lại. Em bực mình đập con chuột xuống bàn, đâu ngờ chồng e nổi điên lên lao vào bạt tai e 3,4 cái vào chửi "mày thích đập ah". E chỉ biết sững sờ và khóc ấm lên. Em choáng thực sự, chồng e trước đến nay vẫn rất hiền với e, cũng chưa bao giờ xúc phạm e như thế. Thế nên em đau vô cùng, e khóc vào gọi về mẹ đẻ mẹ chồng. Chồng e khi đấy vẫn còn hơi men và lỳ lợm. Em có sai đi chăng nữa cũng không đến nỗi phải nhảy vào đánh em. Tất cả cũng chỉ vì rượu mà ra. Đêm đó e khóc rất nhiều và thực sự đau đớn vô cùng. Sau đó chồng e chủ động làm lành nhưng mà e vẫn hận lắm. Những nghĩ lại e vẫn còn yêu chồng mình, chả nhẽ vì thế mà bỏ nhau. Nên e đã viết thư cho chồng nói hết những bức xúc trong lòng em ra. Chồng e chỉ nhận 1 phần lỗi là do uống nhiều nên không kiểm soát được và trách e không biết kiềm chế khi chồng có hơi men trong người. Chả nhẽ cuộc đời người vợ cứ luôn phải nhịn chồng như thế sao, không nhịn được thì có quyền đánh mình hay sao? Em cũng không biết nên làm sao nữa, e vẫn ghét chồng e, nhưng cũng không muốn quá căng thẳng để đánh mất gia đình mình. Cuối cùng e sử dụng bài cùn. Em bảo nếu e không xúc phạm anh, xúc phạm bố mẹ anh, hay ngoại tình thì anh không có quyền j đụng vào e hết. Em cũng có nhân phẩm của em. Nếu anh còn đụng vào e lần nữa e nổi điên lên em chết, anh chết rồi con mình sẽ ra sao??? Em là đứa bất cần như thế mà, nhất là chết e đã điên lên thì e không sợ gì hết. Thêm vào đó bố mẹ chồng e gọi vào mắng chồng e " bố mẹ vất vả nuôi mày ăn học, mày có ăn có học mà mày lại cư sử như thế ah?" Thế nên chồng e đã biết cái sai của mình nên hết lòng xin lỗi. E chỉ sợ ràng đánh 1 lần được lần sau cũng thế thì e không biết sống thế nào được. Chồng e cũng yêu cầu e phải sửa tính nết, nếu anh không đi nhâu quá nhiều lần và say xỉn thì e cũng đừng cằn nhằn. Nhưng giới hạn nào là đủ hả các chị? em ghét cái cảm giác nằm nhà 1 mình đợi chồng đi bù khú về lắm. Em cũng chỉ muốn chồng không rượu chè mà cũng không được sao? Chả nhẽ e lại sai và chuyện gây gổ lần này là lỗi của e sao? Em bây giờ vẫn cứ "ngây ngây" vì cái màn "biểu diễn" của chồng em. Em thật chưa biết thế nào nữa!