Nó còn đỏ hỏn đã phải xa bố,5t bố nó về nó chẳng biết bố là ai ngày đầu gặp bố nó đã lãnh 3 cái tát chỉ vì nói (***)từ đó nó và bố như 2 người xa lạ nó khao khát tình thương yêu của người bố nhưng sao điều đó khó với nó thế.


Nó cãi bà nội bố nó có thể đánh nó từ 5h chiều đến 3h sáng đánh băng dây điện đồng hay dây cô loa máy khâu xoắn lại,cái mặt nó bị đế chiếc dép da của bố nó hỏi thăm chắc tới nghìn lần,nó học bài mà ngủ gật là cả cái bô đổ nước chè bị hắt vào mặt nó......ký ức tuổi thơ cứ đeo bám cuộc đòi nó,cuộc sống của nó là chuỗi ngày đầy đau khổ và bất hạnh.


Viết đến đây nước mắt nó lại rơi,nó cô độc giữa cuộc dời này.Những người biết nó ai cũng hỏi liệu nó có phải là con riêng của mẹ nó không? Xin thưa mẹ nó là người phụ nữ tuyệt vời và nó học mẹ được điều đó,đến giờ nó cũng chưa có câu trả lời tại sao bố nó đối xử với nó như vậy. Hai em nó rất sướng muốn gì được lấy.


Ngày hôm nay nó trải lòng 1 chút,nó sẽ mượn những dòng tâm sự này để trải lòng cho vơi bớt sự đau khổ trong nó......


Nó hy vọng qua đây nó được xoa dịu bớ nỗi đau và bất hạnh