Em đã ngỡ, mình dường như mình đã quên hết mọi chuyện rồi! Đã quên người đàn ông đã từng là duy nhất của em, đã từng quên những ngày tháng đã từng hạnh phúc nhất đời người của em nhưng cũng đầy ngắn ngủi, những ngày tháng đầy đau khổ nhưng em phải cố gắng nén vào trong, vì sao ư? Vì em không được phép đau khổ đấy anh ạ!


*** Câu chuyện này, mình viết theo dạng nhật ký, nên sẽ có đôi chút hơi lũng cũng một tí. Mình không nghĩ mình sẽ viết câu chuyện này đâu, nếu như hôm nay, mình không vô tình nghe được bài hát "Em của ngày xưa khác rồi" của Hiền Hồ. Đây là link của bài hát https://mp3.zing.vn/bai-hat/Em-Ngay-Xua-Khac-Roi-Hien-Ho/ZW8WUICD.html