Tối qua tự nhiên đứa con trai hơn 2 tuổi nhìn vết sẹo trên mắt mẹ nói “Mẹ đau”.
“Sao mắt mẹ đau hả con?” Mẹ hỏi để xem con trai còn nhớ gì không?
“Dao, bố đánh mẹ” Con trai nói với vẻ mặt buồn buồn.
….
Ngày hôm đó, em nghỉ làm ở nhà để dọn dẹp nhà cửa trước Tết nhưng con trai bám mẹ nên em chỉ trông con, còn việc dọn dẹp, lau chùi thì bảo em giúp việc làm. Khi lau đến phía trên của cửa. em GV kêu không với tới. Anh bảo “không cần phải lau, nó sẽ tự sạch, cái gì ở ngoài trời thì để mưa làm sạch”. Một năm mới lau một lần, em muốn lau chùi nhà cửa sạch sẽ khi năm mới đến nên vẫn bảo em GV lau. Anh thấy thế thì cũng bắc ghế lau hộ.
Đi vào nhà anh bảo “ hôm nào em bảo nó lau hai ban công ngoài cửa”. Hôm đó trời lạnh, sợ GV rét nên em muốn để hôm sau làm. Em bảo GV lau chùi một cái quạt mà đầu mùa đông còn sót chưa lau và lấy túi nilon bọc quạt lại.
GV không tháo được quạt, em bảo GV xuống nhà lấy tuốc nơ vít để em tháo. Ông nội thấy vậy bảo để mai ông làm cho. Trời lạnh, em không muốn ông nhúng tay vào nước lạnh nên vẫn tháo. Anh đang nằm trong phòng, đi sang phòng em đang đứng, mặt hằm hằm, hai mắt hằn đỏ vừa nói “quạt nào, quạt nào”, vừa ném 2 cái quạt trên tủ xuống đất. Ông nội chạy lên “sao thế, nó lau quạt thì làm sao, đồ chó”, GV chạy xuống “chị ấy bảo em lau quạt chứ có gì đâu”.
“Nó làm như con chết rồi ấy, không coi con ra gì, đã bảo cái quạt ấy không tháo được, cả triệu bạc chứ ít gì” Anh quát lên.
Anh tường em tháo cái quạt Nhật cũ ư? Năm ngoái, em lau quạt này, anh nói quạt này ko tháo ra được, mà phải lấy giẻ ướt lau. Em vẫn nhớ điều đó. Hôm nay em đâu có tháo cái quạt đó, quạt đó được lau sach rồi mà, hôm nọ tự em đã lấy nilon bọc nó. Em lau cái quạt ở phòng người GV thôi, quạt Phong lan ấy.
Ông nội thấy thái độ của anh vậy thì bảo em đi sang nhà chú. Em không đi mà đi xuống nhà rồi bảo ông “ cả năm vừa rồi, con tự chi tiêu sinh hoạt cho cả gia đình, đi làm là về nhà ngay, lên Hn 4 năm mà chỉ biết đường từ nhà đến cơ quan vậy mà anh ấy chả coi con ra gì. Con đâu muốn đi làm về muộn, sáng con cũng đi muộn, sao về sớm được mà anh ấy cũng kêu”.
Anh chạy từ trên nhà xuống, vào bếp lay con dao chặt, tiến lại chỗ em “bảo lau ban công sao không lau mà đi lau quạt, sao phải đối phó với nhau thế?”
“Anh lên tầng 3 xem em tháo cái quạt nào?” Em không dám nhìn anh, vừa nhìn tivi vừa nói.
“Cút” Anh vung dao lên. Hai con nhìn bố sợ hãi. Đứa chị khóc thét lên, chạy ra sau lưng ông.
“Mày giỏi thì kê tay lên bàn rồi tự chặt tay mày đi, đừng cầm dao dọa như thế” Ông nội nói.
Anh lấy ngay ghế bên cạnh đập vào đầu em. Quá bất ngờ, em không kịp tránh.
Ông nội bảo em đi đi. Em dắt theo hai con đi ra ngoài. Đứa bé không hiểu chuyện gì, sợ hãi theo mẹ, đứa lớn vừa khóc vừa nói “con sẽ mách bà nội”. Ông nội thấy mắt em sưng vù thì chạy theo đưa mấy viên đá để chườm.
Ba mẹ con sang nhà chị họ gần đó. Ông nội tưởng em về nhà ông bà ngoại nên gọi điện cho ông ngoại kể lại sự việc nhưng ông bảo “nó đập cái ghế vào tường, cái ghế bật lại va vào mắt cái X.”. Ngày hôm sau, ông ngoại đến nhà, anh chưa đi làm về. Ông ngoại bảo ông nội “ nó về thì ông bảo nó gọi điện cho mẹ con nó về, nó không đón vợ thì đón con về”.
Tối đó, ông quay lại nhà gặp anh, bảo anh gọi điện cho em. Anh nói “không gọi gì hết, muốn về thì tự về, con dọn đi chỗ khác, không làm phiền”.
Sáng hôm sau, em nhắn tin báo em về, để anh dọn đồ đi. Em không muốn các con nhìn thấy anh. Chúng nó vẫn còn sợ.
Ông nội đến đón 3 mẹ con về. Ông nội bảo ông ngoại “tối qua hai bố con tôi nằm nói chuyện với nhau, tôi bảo nó xem lại đám bạn bè có ai không có bố mẹ không. Vợ chồng cưới nhau thì cũng phải mất 5-7 năm để hiểu và chấp nhận nhau. Giờ hai đứa phải ngồi lại, nói chuyện và chính sửa, đưa ra lộ trình cụ thể” rồi quay sang em “Nhà con thì con về, sao cần phải bảo. Nhà người ta ly thân còn không có phòng riêng, vẫn phải ở chung phòng nữa kia”.
Anh vẫn về nhà, không dọn đi đâu cả. Mấy ngày sau đó, chưa hết bàng hoàng về việc đã xảy ra, em không nhìn mặt anh, không nói chuyện gì với anh. Anh được nghỉ Tết trước nhưng chờ em cùng về quê ăn Tết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vợ chồng nhà này có lẽ không chia sẻ hết các vấn...
Gớm! chắc gì đã phí cái ấy???!!!! Hai bên cùng có lợi, mà cái loz ấy được hưởng cái tinh túy nhất của...