Tôi thật sự không hiểu nổi vợ, người sống sờ sờ là 3 bố con tôi đây thì chẳng quan tâm, năm nào cứ đến tầm này là lên kế hoạch để về quê giỗ bố mẹ. Chồng mà góp ý thì mặt sưng mày xỉa mấy ngày liền.
Nhà vợ tôi có hai chị em, mồ côi từ lúc thằng cậu mới 5 tuổi, còn vợ tôi khi đó lên 7-8 gì đó. Nghe kể bố mẹ cô ấy bị tai nạn, mất cùng một ngày, từ đó hai chị em côi cút sống nhờ nhà chú họ đến khi lớn. Được cái chú vợ tôi cũng tốt, coi hai chị em như con cái trong nhà, cho học hành đàng hoàng tử tế.
Ra trường vợ tôi cũng xin được việc làm trong một công ty của Nhật, lương tháng còn cao hơn cả tôi. Hồi hai đứa chuẩn bị cưới, mẹ tôi cũng phản đối ghê lắm vì cô ấy là người quê, lại mồ côi cả cha lẫn mẹ nên dù gì cũng có cái không được hay ho lắm. Thế nhưng sau này tôi thuyết phục rồi mẹ cũng đồng ý.
Lấy nhau từng ấy năm vợ chồng tôi mọi thứ đều bình thường, không có xô xát mâu thuẫn gì. Vợ tôi kiếm tiền cũng được, căn nhà này hầu như là tiền cô ấy bỏ ra để xây, nên tôi cũng phải thừa nhận công lao của vợ một phần. Nhưng có cái tôi ghét nhất là quê vợ thì xa tận 500 cây số, mỗi lần về mất gần 1 ngày mới đến nơi. Bố mẹ thì mất hết rồi, năm nào cô ấy cũng đòi về giỗ ông bà, còn nhắc đi nhắc lại trước đó cả tháng kiểu:
“Sắp giỗ ông bà ngoại rồi, năm nay em phải về trước hai ba hôm để chuẩn bị, anh bận thì lái xe đưa các con về sau”
Xong rồi lại lầm nhẩm tính toán đồ, cỗ bàn, mời anh em họ hàng sang ăn giỗ. Mà mỗi lần có việc vợ tôi đều bỏ tiền ra. Cậu lấy vợ quê toàn đùn cho chị gái lo toan hết mọi thứ. Từ ngày lấy nhau đến giờ, tôi chứng kiến cảnh vợ đi lại nào là cải mộ, xây mộ cho ông bà, rồi giỗ chạp các thứ đến mệt mỏi.
Còn tháng nữa mới đến giỗ bố mẹ mà vợ tôi ngày nào cũng lải nhải điệp khúc chuẩn bị về lo cho ông bà. Tôi bực quá nên bảo:
“Năm nào cũng giỗ, năm nay đừng có về nữa”
“Anh bị sao vậy, giỗ bố mẹ em mà không về là sao?”
“Ông bà ‘đi’ hơn chục năm, xương cốt giờ mục nát hết rồi, giỗ mãi làm cái gì”
“Ơ, anh nói buồn cười thế, bố mẹ nào mất con cái chẳng làm giỗ để tưởng nhớ, huống chi đây là ngày mất của cả bố với mẹ em”
“Anh chẳng quan trọng chuyện giỗ giếc gì cả. Sau này ông bà nội có chết nhớ thì làm mâm cơm không thì thôi, bày vẽ mệt người!”
Đấy là tôi nói quan điểm của mình vậy, có gì sai mà cô ấy phải mặt nặng mày nhẹ, lẩm bẩm chửi tôi là đồ bất hiếu, thế nọ thế kia. Ghét nhất cái kiểu đi lấy chồng rồi không chăm lo cho người sống sờ sờ đây. Chết gần 20 chục năm rồi còn gì đâu mà suốt ngày giỗ mới chả chạp. Chẳng lẽ tôi lại cấm tiệt luôn không cho về nữa.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1