Em với chồng cưới nhau tính tới nay cũng được gần 5 năm, có với nhau 2 đứa con 1 trai, 1 gái khỏe mạng đáng yêu. Nói chung cuộc sống hôn nhân với chúng em như thế là ổn. Trớ trêu thay người duy nhất thấy không ổn lại là mẹ chồng em.



Chẳng là trước khi đến với em, chồng em đã có mối tình sâu nặng với cô hàng xóm ngay cạnh nhà. Nghe mọi người kể lại hai người đã chơi thân với nhau, từ mẫu giáo tới cấp 3 lúc nào cũng học cùng lớp, ngồi cùng bàn.



Tốt nghiệp đại học ra trường, nhà anh đã chuẩn bị tinh tươm mọi thứ để cưới cô ấy về làm dâu thì bất ngờ cô gái đó tuyên bố sẽ sang Pháp lập nghiệp. Thế là mối tình thanh mai trúc mã của họ kết thúc. Chồng em vì chuyện này cũng vật vờ mất 1 thời gian, sau quen em có lẽ mới nguôi ngoai hẳn. Còn mẹ chồng em thì vẫn tiếc con dâu hụt đó, không vì lý do nào đặc biệt, chỉ đơn giản nhà cô gái đó quá giàu.



Ngày chồng dẫn em về ra mắt, bà vẫn còn can ngăn bảo anh đợi cô gái kia thời gian nữa. Chồng em được cái thật thà có gì cũng kể với bạn gái nên mấy chuyện đó em đều biết cả. Sau anh quyết tâm lấy em, mẹ anh cũng đành gật đầu đồng ý.



Vậy khi em về làm dâu rồi bà vẫn luôn tỏ ra tiếc nuối nàng dâu hụt kia. Thi thoảng trước mặt em bà vẫn thở dài bảo:



“Đấy giá ngày trước con Trúc (cô gái kia) không đi nước ngoài thì có phải giờ nó đã làm dâu nhà này”



Hay như ngồi ngắm cơ ngơi 6 tầng mặt phố của nhà cô gái đó, bà lại chẹp miệng: “Nếu con Trúc làm dâu nhà này thì ngôi nhà kia trước sau gì cũng là của thằng Nam (tên chồng em)”. Chẳng là cô gái kia là tiểu thư con 1, bà vẫn tiếc nuối chồng em không rơi được vào “hũ vàng” nhà đó.



Nói thật, nghe cách nói của bà đến cây cỏ còn phải động lòng thì em làm sao không tủi cho được. Nhiều khi bên chồng, em cũng hỏi dò về cô gái kia nhưng anh bảo:



“Tất cả đã là quá khứ. Giờ anh đã cưới em là vợ, chuyện ngày xưa chỉ là dĩ vãng, nhắc lại làm gì”.



Em biết lời chồng em là thật, sống bên anh ấy bao năm em tin vào những lời anh ấy nói. Nhưng cách đây 2 tháng, cô người yêu cũ kia về nước, chồng em tỏ ra bình thường chứ mẹ chồng em lại xoắn xít hớn hở ra mặt. Em không rõ người kia còn tình ý gì với chồng em không song thấy suốt ngày sang đón mẹ chồng em đi mua sắm, thủ thỉ mà bực nhất là về kiểu gì bà cũng tỏ thái độ nói móc em.



Hôm qua cũng vậy, chẳng biết bà sang nhà cô gái kia chơi thế nào về trước mặt em cứ bóng gió:



“Đấy ngày trước vội 1 tí là mất đám tốt. Giá cố đợi có phải trọn vẹn đôi đường”.



Em nghe mà cổ nghẹn ứ, tức chảy nước mắt không biết nói sao. Đúng lúc đó chồng em đi qua nghe thấy. Anh đi thẳng vào bảo:



“Tốt thì mẹ tới ở với người ta, đời này con chỉ sống với vợ con thôi”.



Nhìn thái độ con trai vậy, mẹ chồng em tịt ngóm đi vào trong. Từ hôn đó, không thấy bà đả động thương tiếc dâu hụt trước mặt em nữa.