Vốn là người sống tình nghĩa có trước có sau nên tôi luôn biết ơn công nuôi dưỡng của cha mẹ. Khi trưởng thành tôi luôn tự hứa với lòng mình rằng sau này khi có điều kiện nhất định sẽ báo hiếu, chăm sóc bà khi về già.
Tôi lớn lên thiếu vắng tình thương của bố, một mình mẹ nuôi 2 chị em tôi khôn lớn thành người. Tôi biết ơn bà vì điều đó và luôn cố gắng sống tốt để mẹ được yên lòng. Nhưng cuộc đời có bao giờ yên bình mãi đâu.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Tôi kết hôn năm 22 tuổi rồi 5 năm sau vợ chồng kéo nhau ra tòa vì bất đồng chẳng thể nào hàn hắn trong hôn nhân. Sau khi chia tay chồng cũ để lại cho tôi căn hộ chung cư. Vì 2 mẹ con sống cũng buồn nên tôi đón mẹ lên ở cùng.
Mẹ tôi cũng là người nặng tình, vì thương con thiếu vắng sự nuôi dạy của cha nên bà rất chiều chuộng thằng em trai tôi. Điều đó khiến thằng bé sinh hư chểnh mảng học hành. Lớn lên thay vì đến trường nó tụ tập với đám bạn chơi bời quậy phá.
Nếu như người khác đã dùng roi dạy dỗ từ lâu, nhưng mẹ tôi lại không nghiêm khắc được như thế. Bà để mặc cho con trai muốn làm gì thì làm, đáp ứng mọi đòi hỏi từ nó khiến tình hình ngày càng tệ đi.
Nhìn mẹ cứ mãi khốn khổ chạy theo sau dọn bãi chiến trường của thằng con trời đánh mà tôi giận không chịu được. Khuyên mẹ không xong, tôi quay sang trách mắng khiến nó ‘từ mặt’ cả chị gái. Chị em tôi đã rất lâu rồi không nói chuyện tử tế ngoài những lời cãi cọ, xô xát.
Tôi gần như mặc kệ em trai không muốn quản 1 đứa ‘bất trị’. Bất ngờ 1 ngày, mẹ báo tin thằng ấy ‘vỡ nợ’ lô đề hơn 1 tỷ. Chính vì sự bao bọc của mẹ khiến tôi gần như không biết đến việc đó. Cứ thiếu tiền, bà lại dấm dúi cho ngay con trai mà chẳng cần biết nó làm ăn gì ngoài kia. Đến khi lãi mẹ đẻ lãi con, chủ nợ dồn dập gọi điện thoại tìm đến tận nhà kèm những lời đe dọa thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.
Mẹ tôi ngất lên ngất xuống trước khoản tiền lớn cả tỷ đó. Em trai quỳ sụp, van xin hết lời:
‘Mẹ giúp con với. Giờ ngoài mẹ ra con chẳng còn ai thương xót trên đời này. Không trả tiền chúng nó giết con mất’.
Thương con trai, mẹ lại gom góp vay mượn khắp nơi được 300 triệu nhưng số tiền này không thấm vào đâu. Cuối cùng, bà quay sang cầu cứu tôi.
“Chị em con là lẽ sống của đời mẹ. Giờ thằng Tuân nó khó khăn, mẹ không thể bỏ mặc được. Lỡ em nó có mệnh hệ gì, mẹ cũng chẳng thiết sống nữa. Con là chị nó, con phải có trách nhiệm giúp em đi, cứu lấy nó’.
Mẹ muốn tôi bán đi căn hộ đang ở để trả nợ cho em trai. Sau đó, tôi và con gái có thể dọn về căn nhà đằng ngoại từng sinh sống. Căn nhà đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên cũng như chứa đựng bao kỉ niệm của bố nên mẹ muốn giữ lại.
‘Mẹ sẽ để lại căn nhà đó cho 2 mẹ con con. Con có ăn có học, có công ăn việc làm ổn định, sau này sẽ không phải vất vả. Trong khi thằng Tuân nó đáng thương hơn vì không được mẹ dạy dỗ chu đáo, giờ trên đầu chẳng có gì ngoài đống nợ cả. Con không giúp em thì giúp ai đây’.
Mẹ vừa nói vừa khóc khiến lòng tôi như chết lặng. Tôi giận em trai sống mất nết chẳng biết nghĩ đến người nhà một thì thương mẹ mười. Tôi biết, nếu mình không giúp em thì mẹ sẽ bán căn nhà bên ngoại kia đi. Và điều này chẳng khác gì nhát dao cắm trong tim bà.
Nhưng tôi cũng chẳng đành lòng bán đi căn nhà được mua bởi mồ hôi công sức của mình. Lỡ sau bà không giữ lời thì 2 mẹ con tôi coi như ra đường. Chưa kể trả nợ lần này cho em tôi chắc gì nó đã bỏ ham mê cờ bạc, tu chí làm ăn.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm của người viết.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1