Từ đầu tháng Chạp âm lịch, do bà giúp việc nhà tôi phải về quê đột xuất vì chồng bà ấy bị tai nạn được tiên lượng xấu. Do đó, trong 1 tháng ấy, không có ai trông con cho đi làm, vợ chồng tôi đành phải nhờ bà ngoại lên chăm cháu giúp 1 tháng.
Dù chỉ có 30 ngày thôi nhưng 1 tháng giáp Tết, bà ngoại cũng rất bận việc. Tuy nhiên thấy các con nhờ vả, bà vẫn cố gắng thu xếp công việc để ra chăm cháu. Vì bà cũng biết, ông bà nội ở tận Sài Gòn, cách xa chúng tôi quá không thể bay ra kịp. Với lại đường sá xa xôi, đi lại không tiện lợi.
Ảnh minh họa internet.
Từ ngày có bà ngoại ra chăm cháu, vợ chồng tôi nhàn hơn hẳn, nhàn hơn cả khi có giúp việc trong nhà. Thương các con, bà ngoại ngày nào cũng vừa chăm cháu tinh tươm vừa lau nhà cửa sạch bóng. Lúc cháu ngủ bà lại tranh thủ làm các món ăn ngon. Vì thế, cứ đi làm về là vợ chồng tôi đã có cơm ngon canh ngọt sẵn.
Thậm chí đêm nào cháu đi tiêm phòng về quấy khóc hay ốm đau, bà nội cũng thường chạy sang bế đỡ. Dù nhiều lần tôi thương bà đã vất vả cả ngày, bảo bà về phòng ngủ đi. Nhưng mẹ tôi cứ bảo, vợ chồng tôi đi làm mệt rồi, cứ để bà trông đỡ cho, ở nhà khi cháu ngủ bà sẽ ngủ bù.
Mẹ tôi cứ chăm lo cho cháu đến ngày 27 Tết, thấy vợ chồng tôi bắt đầu được nghỉ làm thì bà bảo sẽ về quê trước để lo Tết nhất. Cháu mấy ngày này sẽ giao cho 2 vợ chồng tôi trông. Tôi thấy như vậy cũng hợp lý, vì nếu không bận đi làm, chúng tôi hoàn toàn có thể tự trông con. Chưa kể, cũng đã cận Tết rồi, ngày 28-29 Tết là vợ chồng tôi sẽ cho cháu về quê nội trước. Sau đó sẽ sang quê ngoại.
Vậy mà trưa 27 Tết, thấy mẹ vợ khăn gói túi xách sắp sửa về quê, chồng tôi chạy vào phòng lôi ra chiếc ví của anh. Anh lấy trong ví ra 4 triệu đưa bà ngoại rồi bảo: Con gửi mẹ tiền công trông cháu tháng này ạ. Chúng con chỉ có từng này nên con trả công mẹ giống như bác giúp việc hiện tại ở nhà con. Có gì mẹ thông cảm”.
Thấy hành động đó của con rể, mẹ tôi lặng người. Bà từ chối nhận và bảo: “Con cất ngay đi. Mẹ không phải là người làm công ăn lương. Mẹ thương cháu ngoại cũng như cháu nội, thấy cháu không có người chăm nên mẹ lên chăm giúp 1 tháng. Người trong nhà cả mà con nói vậy chẳng khác gì coi mẹ là người ngoài”.
Chồng tôi lúc này mới lí nhí: “Con xin lỗi. Tại con không muốn mang tiếng nhờ vả mẹ vợ, nhà vợ”.
Tôi cũng giận chồng mình quá và chẳng hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Có phải anh coi đồng tiền của anh là nhất không? Hay anh muốn trả công cho mẹ vợ vì áy náy nhà nội không làm tròn trách nhiệm? Tôi phải làm gì để mẹ hết giận vợ chồng tôi đây?
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1