Bây giờ em thương con quá. Nhìn con ngủ ngoan trong vòng tay mình, em lại cảm thấy mình có lỗi. Nếu trước đây em chịu tìm hiểu kỹ, có lẽ con sẽ không bị thiệt thòi như bây giờ.
Vợ chồng em là rổ rá cạp lại. Khi cả hai đến với nhau, anh cũng đã trải qua một đời vợ và con trai lúc này được 6 tuổi rồi. Con trai em nhỏ hơn, thằng bé lúc ấy mới được 4 tuổi thôi.
Sợ con mình thiệt thòi, em còn nói hoãn lại đám cưới. Hoặc đợi thư thư vài năm nữa. Nhưng chồng em không chịu, anh khăng khăng:
“Con em với con anh có khác gì nhau đâu. Cứ đón nó về, cho bọn nó có anh có em. Còn mình đẻ nữa hay không thì sau rồi tính”.
Nghe xuôi tai, em cũng đồng ý làm đám cưới. Khổ lắm các chị ạ. Ngày cưới em thấy người ta mặc đồ đen đến dự, quay sang hỏi chồng:
“Sao người ta ăn mặc kỳ dị thế hả anh”.
“À, đám bạn anh bảo nhau mặc như thế cho ngầu đấy”.
Nhưng không phải đó là bạn của chồng em, mà là người ta đến để đòi nợ. Khổ nhất là em, cưới xong còn chưa kịp đếm xem được bao nhiêu vàng thì chồng ôm sạch. Để mang đi trả nợ các chị ạ. Sau đó em còn phải gom góp cả tiền tiết kiệm nữa mới đủ.
Hết sạch vốn liếng, em cũng nói với chồng:
“Anh phải tu chí lại đi, chứ anh thấy đấy, mình chẳng có tiền đâu. Giờ em đưa hết tiền cho anh trả nợ rồi, mình mà không làm là chẳng nuôi nổi 2 đứa”.
Chồng em cứ ậm ừ, nhưng rồi chứng nào tật ấy. Cứ dăm bữa nửa tháng là người ta lại đến nhà em đòi nợ. Hôm thì nợ tiền rượu, bữa lại đánh bài ở đâu đó rồi vay mượn của người ta.
Không có tiền, chồng em bắt đầu về nhà dằn hắt con cái. Con của anh thì chiều chuộng, có gì cũng mua. Còn con trai em thích gì mà đòi là chồng trừng mắt lên quát.
Hôm nay về nhà, em thấy con đang ngồi một góc trong phòng. Hỏi thì thằng bé mếu máo:
"Đồ chơi mẹ mua cho con bị anh cướp rồi. Anh không cho con chơi cùng”.
Thấy chồng đang đứng ngoài sân, em chạy ra hỏi:
“Anh ở nhà, thấy bọn trẻ chơi với nhau mà không bảo chúng. Cu Tin nó đang khóc vì bị anh cướp đồ chơi đấy”.
“Thì làm sao?”.
“Làm sao cái gì, có phải con anh thì anh thương, còn con tôi, anh bỏ mặc đúng không”.
“Chứ còn gì nữa. Cô nên nhớ, nó chả có máu mủ gì với tôi cả. Đưa về nhà này đã là nhân đạo lắm rồi, còn nói trắng ra, đối với tôi, nó cũng chỉ là người vô hình thôi”.
Em nghe chồng nói mà rụng rời. Chỉ những lúc này mới thấy tâm địa của anh không hề tốt chút nào. Em khổ quá các chị ơi, thương con nhưng chẳng dám bỏ chồng vì sợ mang tiếng 2 lần đò. Các chị cho em xin lời khuyên với.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1