Mối tình thanh xuân rực rỡ của tôi kết thúc cách đây 15 năm sau gần 5 năm gắn bó. Ngày ấy bố mẹ tôi phản đối không cho hai đứa lấy nhau vì ông bà chê hoàn cảnh của gia đình họ không xứng với nhà tôi. Đấu tranh không được, chúng tôi buộc phải dừng lại. Sau đó một thời gian, bạn gái tôi lấy chồng, lòng tôi chết từ đó.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố mẹ nhờ người mai mối, dẫn tôi đi xem mặt nhiều đám lắm nhưng gặp ai tôi cũng chẳng ưng. Ban đầu vì tôi chưa quên được tình cũ, sau thì lòng chai sạn chẳng muốn đón nhận 1 người nào.

Đến khi gặp Hương thì tình cảm của tôi bất ngờ rung động trở lại. Cô ấy không chỉ có ngoại hình ưa nhìn mà còn thông minh. Đặc biệt ở bên Hương, tôi luôn có cảm giác gần gũi. Hơn nữa, gia đình cô ấy danh giá nên bố mẹ tôi ưng lắm.

Sau 5 tháng qua lại, tôi quyết định đưa bố mẹ sang nhà Hương nói chuyện xin cưới. Gia đình Hương không phản đối chuyện tình cảm của tụi tôi nhưng bố mẹ em lại đưa ra khoản thách cưới 100 triệu khiến nhà tôi sững sờ.

“Chúng tôi chỉ có 1 đứa con gái. Bản thân nó học hành danh giá, hiện tại công ăn việc làm rất ổn. Với điều kiện như con tôi đây thì lấy đâu chẳng được chồng đàng hoàng tử tế. Do vậy, nếu nhà bên đấy đồng ý với khoản lễ đen ấy thì tôi gả con, còn không thì thôi”.

Nhà tôi xin cho vài ngày suy nghĩ. Bản thân tôi yêu Hương mà bố mẹ thì mong có dâu. Quan trọng là cũng đã mười mấy năm tôi không nảy sinh tình cảm với ai nên lần này thấy tôi chịu cưới vợ, họ mừng lắm nên quyết định chấp thuận với mức thách cưới ấy. Ngay sau đó, hôn lễ của chúng tôi được ấn định.

 Tất nhiên để cưới được vợ đẹp, học thức, gia đình gia giáo nhà tôi cũng phải đầu tư chuẩn bị 1 đám cưới xứng tầm. Sau khi lo xong mọi thủ tục, tính tổng chi phí tôi phải bỏ ra là gần 500 triệu. Thật sự khoản tiền này không hề nhỏ chút nào, tuy nhiên tôi cũng không tiếc vì nghĩ đã lấy được người mình yêu.

Vậy mà đêm tân hôn vừa bước chân về phòng, Hương đã cười tươi đưa cho chú rể 1 mảnh giấy. Giọng em trong trẻo:

“Anh đọc đi, đây là bản quy tắc hôn nhân của chúng ta. Em yêu cầu anh phải thực hiện đúng”.

Tôi nghĩ chắc vợ lại trẻ con chơi cái trò gạch đầu dòng rằng điều 1 “vợ là số 1, chỉ đúng không sai”, gạch đầu dòng số 2 “nếu sai xem lại điều 1” nên tí phì cười. Ai ngờ nội dung vợ tôi ghi trong giấy lại là: Thứ nhất, cô ấy lấy chồng chứ không lấy cả nhà chồng nên sau cưới chỉ có trách nhiệm chăm sóc chồng, còn bố mẹ tôi, cô ấy hoàn toàn không có nghĩa vụ hầu hạ. Thứ 2, cô ấy lấy chồng không phải đi làm ô sin hay giúp việc nên không có nhiệm vụ làm việc nhà, với cô ấy sự nghiệp mới là quan trọng. Thứ 3, cô ấy không thích đẻ nhiều, sau cưới 3 năm vợ chồng mới sinh nở và không cần biết trai hay gái, chỉ đẻ 1 đứa”.

Đọc xong mảnh giấy tôi choáng váng, Hương lại ra vẻ đắc ý giục tôi ký cam kết. Điên quá tôi xé nát giấy, tuyên bố:

“Tôi không ký tá gì hết, bỏ 500 triệu tưởng mua được vợ tử tế có học, ai ngờ thành ra thế này. Biết vậy tôi thà lấy người ít học, ít chữ còn hơn”.

Lập tức tôi gọi bố mẹ vợ sang trả con gái vì quá ngán ngẩm lối suy nghĩ ấy của Hương.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet