Bắt chồng mỗi tháng biếu nhà vợ 7 triệu thì có gì quá đáng mà mẹ chồng em cứ gào lên
Tôi là con gái quê, nhà lại hiếm hoi nên bố mẹ chỉ có một đứa con gái. Dù nhà nghèo nhưng từ nhỏ, bố mẹ cũng không bao giờ để con gái phải thua thiệt bạn bè, không bắt tôi phải đụng tay đụng chân bất cứ công việc gì dù là nhỏ nhất.
Tốt nghiệp trường Đại học danh tiếng, với tấm bằng loại giỏi, tôi dễ dàng có được vị trí ngon lành trong một tập đoàn lớn. Ngày đó, tôi luôn tự dặn mình phải cố gắng hết mình làm việc chăm chỉ, trước là để tự kiếm ra tiền phụ giúp bố mẹ, sau là để ông bà có thể mở mặt mở mày vì con gái.
Sau hơn 2 năm làm việc chăm chỉ, tôi leo lên vị trí trưởng phòng với một mức lương khá cao. Từ đó, tôi quen chồng hiện tại qua những cuộc gặp gỡ làm ăn. Anh còn trẻ nhưng đã là giám đốc công ty quản lý gần trăm nhân sự.
Chúng tôi hợp nhau ngay từ lần nói chuyện đầu tiên. Dù kiếm ra tiền nhưng anh khiêm tốn và trong tình yêu cũng rất chân thành. Sự chín chắn, trải đời và hiểu biết của anh khiến một đứa con gái gọi là có sự nghiệp như tôi phải ngưỡng mộ. Và rồi chúng tôi làm đám cưới sau 6 tháng hẹn hò.
Cuộc sống sau kết hôn đúng là không màu hồng như tôi vẫn tưởng. Bố mẹ chồng tuy không phải là người khắt khe, độc mồm độc miệng nhưng lại cực kỳ xét nét chuyện tiền nong của các con.
Trước khi kết hôn, tôi đã trao đổi thẳng với chồng: “Bố mẹ em ở quê không có lương hưu, quanh năm lam lũ đồng ruộng. Nhà lại chỉ có mình em là con gái, giờ đi lấy chồng rồi thì ông bà thiệt thòi lắm. Nên từ giờ, mỗi tháng em sẽ công khai gửi về cho bố mẹ một khoản để ông bà dưỡng già, coi như là cách để em báo hiếu bố mẹ”.
“Em muốn làm thế nào cũng được, miễn sao vợ thấy vui”
Từ đó trở đi, tháng nào tôi cũng đều đều gửi về cho bố mẹ 10 triệu, trích từ tiền lương của tôi. Và dĩ nhiên, tiền ăn uống, sinh hoạt trong nhà đều là chồng tôi lo hết. Với thu nhập hiện tại, anh thừa sức nuôi cả đại gia đình chứ chẳng nói gì là vợ con.
Thế nhưng, vấn đề ở chỗ mẹ chồng tôi từ khi biết con dâu cho tiền bố mẹ đẻ, bà tỏ vẻ không vừa lòng. Bà thường hay bóng gió chuyện tôi vơ vét tiền con trai để cho nhà ngoại, trong khi tôi chẳng bao giờ ngửa tay lấy một đồng nào cả.
Thậm chí, bà còn nhiều lần thủ thỉ với con trai rằng: “Làm gì thì làm, con phải quản chặt chi tiêu đấy. Vợ thì vợ nhưng tiền thì phải riêng, đừng có cắm đầu cắm cổ làm rồi nuôi báo cô cả nhà vợ cũng nên”.
Tôi tức lắm nhưng biết chồng không để bụng những lời mẹ nói, nên tôi cũng không thèm chấp bà. Coi như tôi chưa từng nghe, chưa từng biết gì cho nhà cửa ấm êm.
Mang bầu được 3 tháng, tôi phải nghỉ làm vì thai yếu. Điều đấy đồng nghĩa với việc tôi không có lương và hiển nhiên là phải ăn bám chồng. Thế nhưng tôi luôn thoải mái mà chẳng thấy lăn tăn gì, bởi chồng chẳng bao giờ so đo với tôi chuyện tiền nong.
Thời gian đầu, tháng nào anh cũng đều đều gửi cho bố mẹ tôi ở quê 7 triệu để biếu các cụ dưỡng già. Nhưng được 2 tháng thì mẹ anh biết chuyện đòi giữ lương con trai và kiểm soát chi tiêu trong nhà. Không muốn gây sự với bà nhưng tôi nhắc nhở chồng:
“Anh xem làm gì đi chứ, cứ như thế này thì bố mẹ em chết đói à. Mang tiếng con gái con rể việc tốt lương cao mà mẹ vẫn phải ra chợ bán rau thì còn ra thể thống gì nữa. 7 triệu đó cũng chỉ bằng 2 lần đi tiếp khách của anh thôi. Không thì coi như anh cho em vay, mai này đi làm, em trả”.
“Được rồi, để anh tính. Giờ mẹ căng quá, tiền gì cũng bắt anh kê khai, anh đến mệt”
Đúng lúc đó, mẹ chồng tôi đẩy cửa xô vào, chỉ thẳng mặt con dâu:
“Chị vừa vừa phải phải thôi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Đời thuở nhà ai đi lấy chồng mà cứ cun cút đem tiền cho nhà ngoại. Đừng có vạc con trai tôi nữa, nó nuôi không chị đã khổ lắm rồi”
Tôi ấm ức khóc không nói được lời nào, vừa thương bố mẹ lại vừa tủi thân. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là công cụ đẻ trong cái nhà này chứ chẳng có nghĩa lý gì hết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1