Từ khi còn yêu đến lúc đã có với nhau 2 mặt con, trong suy nghĩ của tôi, chồng vẫn luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất. Ở ngoài xã hội anh là một người đàn ông phong độ, bản lĩnh và giỏi giang. Về nhà anh là một người chồng, người cha yêu thương, chiều chuộng vợ con hết lòng. Vì vậy mà tôi chưa bao giờ ngần ngại khoe anh với cả thế giới.


Ai nhìn vào cũng thấy tôi số sướng, mà đúng là tôi sướng thật. Chồng giỏi, hai đứa con xinh xắn, khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Bố mẹ chồng cũng chưa bao giờ phàn nàn về tôi điều gì.


Trước đến nay anh đi đâu, làm gì, nếu có thể anh thường dắt tôi đi cùng để giới thiệu. Sau này, tôi vẫn thường xuyên đi cùng anh như một thói quen. Thế nhưng, chẳng phải vì thế mà anh không thay lòng đổi dạ…


Hóa ra anh cũng chẳng khá hơn những người đàn ông tầm thường khác là mấy. Kể từ lúc còn yêu nhau đến bây giờ, tôi luôn dành cho anh sự tin tưởng tuyệt đối. Tuy nhiên, đến ngày tôi sinh đứa con thứ 2, không có thời gian ở bên cạnh anh, cũng không còn xinh đẹp như trước, tôi mới nhận ra người đàn ông đầu gối tay ấp với mình đã thay đổi.


Thời gian đó, dù tôi mới sinh được mấy ngày nhưng anh vẫn đi tối ngày. Anh bận công việc, anh bận đi công tác… Và đó chính là lúc anh có bồ nhí bên ngoài. Vợ đẹp, con xinh, gia đình khá giả, ai mà nghĩ được lại cũng có ngày này.


Sau khi biết chuyện tôi đã âm thầm theo dõi chồng. Lần đó, tôi nói đưa con về nhà ngoại chơi. Gửi con cho bà ngoại xong xuôi thì tôi quay trở về nhà một cách bất ngờ. Tôi điếng người khi tận mắt chứng kiến cảnh anh đưa gái về nhà.


Nhìn cảnh tượng chồng âu yếm người tình từ phòng khách đến phòng ngủ, trên chính chiếc giường của mình, tôi lặng người không nói nên lời. Dù không đứng vững, tim đập lên như muốn chết luôn nhưng tôi vẫn lấy hết mọi can đảm, quay lại toàn bộ cảnh tượng đó và quay bước đi.


Thế nhưng chuỗi ngày địa ngục của tôi mới chỉ bắt đầu. Ngày này qua ngày khác, tôi khóc hết nước mắt mà anh không hề hay biết gì. Đến một hôm, khi không thể chịu đựng trong âm thầm được nữa, tôi gửi cho anh đoạn clip đã quay được trước đó. Anh chẳng tỏ ra bất ngờ mà chỉ nhắn lại vỏn vẹn đúng một câu: "Em muốn sao anh cũng chiều, kể cả việc ly hôn".


Lúc ấy tôi cảm thấy sợ hãi thật sự. Sợ con mình không có bố, sợ nuôi con một mình, sợ phải giải thích với hai bên họ hàng và nhất là sợ xấu hổ với bạn bè, người quen. Từ trước đến giờ, tôi luôn tự hào vì có một người chồng yêu vợ và chung thủy nên giờ tôi sợ xấu hổ với họ vì chính điều này. Nếu ly hôn, tôi sẽ không còn mặt mũi nào để gặp bạn bè nữa.


Thế nên tôi chọn cho mình phương án ngậm bồ hòn làm ngọt. Tôi mong khi chán chê, anh sẽ thay đổi, sẽ về với mẹ con tôi. Nhưng có vẻ như niềm hi vọng của tôi đã đặt sai chỗ. Những ngày tháng đó, vợ chồng thường xuyên căng thẳng, anh không có tín hiệu thay đổi, cũng chẳng nghĩ đến vợ con.


Tôi không biết phải làm thế nào, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn cứ im lặng hoặc khen ngợi chồng trước mặt bạn bè. Dù đã quá mệt mỏi phải gồng mình lên giữ chồng nhưng tôi cũng không thể bỏ chồng, cũng không thể yêu cầu anh ta thôi gái gú. Thế nên so với chúng bạn, tôi còn mệt mỏi gấp trăm lần…